Giới siêu giàu tăng nhanh thứ 4 thế giới, Việt Nam có 142 người có tài sản từ 700 tỷ đồng

T.Hạnh, Theo Báo dân sinh 15:53 06/03/2019

Tính đến cuối năm 2018, giới siêu giàu Việt Nam sở hữu tổng tài sản 30 triệu USD trở lên (tương đương gần 700 tỷ đồng) đã tăng thêm 7 người so với năm 2017, đạt số lượng 142 người.

Theo thông tin trên báo Dân trí, Báo cáo Thịnh Vượng 2019 (Wealth Report) vừa được Knight Frank công bố cho thấy Việt Nam có 142 người siêu giàu (sở hữu từ 30 triệu USD trở lên) trong năm 2018, tăng 7 người so với năm trước đó.

Trong 5 năm tới, Việt Nam cũng được dự báo là quốc gia có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh hàng đầu thế giới, với 31%.

Về số triệu phú có tài sản từ 3 triệu USD (gần 70 tỷ đồng) đến dưới 30 triệu USD, năm 2018 Việt Nam có khoảng 12.300 người, tăng hơn 5% so với năm 2017. Dự báo năm 2023, con số triệu phú tại Việt Nam có thể tăng lên hơn 15.700 người.

Giới siêu giàu tăng nhanh thứ 4 thế giới, Việt Nam có 142 người có tài sản từ 700 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Giới siêu giàu Việt Nam gia tăng lên con số 142 người trong năm 2018 - Ảnh minh họa.

Báo Trí Thức Trẻ đưa tin, với số lượng người siêu giàu gia tăng này, Việt Nam xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu toàn cầu (High Net Worth –HNW), đạt con số 10,1% mỗi năm.

Giới siêu giàu tăng nhanh thứ 4 thế giới, Việt Nam có 142 người có tài sản từ 700 tỷ đồng  - Ảnh 2.

BXH 10 quốc gia có lượng người siêu giàu tăng nhanh nhất toàn cầu - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Theo Báo cáo Thịnh Vượng 2019, tính đến cuối năm 2018, thế giới có hơn 22,4 triệu người siêu giàu – những người có tài sản từ 1 triệu USD trở lên, tăng 1,9% so với năm 2017. Những người này sở hữu khối lượng tài sản lên tới 61.275 tỷ USD và tăng 1,8% so với năm trước đó.

Hoa Kỳ vẫn tiếp tục là quốc gia đứng đầu thế giới về số lượng người siêu giàu, Trung Quốc và Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ hai và thứ ba, sau đó là Đức, Anh, Pháp, Canada, Hàn Quốc, Úc và Ý, là top 10 quốc gia có lượng người giàu lớn nhất.

Giới siêu giàu tăng nhanh thứ 4 thế giới, Việt Nam có 142 người có tài sản từ 700 tỷ đồng  - Ảnh 3.

Top 10 quốc gia có lượng người siêu giàu nhiều nhất thế giới - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Mới đây, Forbes cũng công bố thêm 2 tỷ phú người Việt, đưa số tỷ phú USD người Việt lên đến 5 người. Danh sách bao gồm:

1. Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup với khối tài sản trị giá 6,6 tỷ USD

2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Hãng hàng không Vietjet Air với khối tài sản 2,3 tỷ USD

3. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch tập đoàn THACO với khối tài sản trị giá 1,7 tỷ USD

4. Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với tài sản hơn 1,7 tỷ USD.

5. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan với số tài sản 1,3 tỷ USD.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày