Gió mùa về, miền Bắc đột ngột trở lạnh kèm mưa, có nơi rét 13 độ

PV, Theo Helino 08:46 07/03/2019

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rét, ở vùng núi có khả năng xảy ra thời tiết nguy hiểm trong khi Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào; sau có mưa vài nơi, trời rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, tối qua, 6/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ và hầu hết bắc Trung bộ và phía Tây Bắc bộ.

Sáng sớm nay (07/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7.

Ngày và đêm nay (07/3), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Gió mùa về, miền Bắc đột ngột trở lạnh kèm mưa, có nơi rét 13 độ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh trong sáng nay (07/3) các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét.

Trong ngày hôm nay, ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ nền nhiệt giảm 4 độ so với hôm qua, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16 độ, vùng núi xuống còn 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ từ 19-22 độ.

Thời tiết Hà Nội sáng sớm có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 16 độ, trời rét; cao nhất là 22 độ.

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Tuy vậy, đợt không khí lạnh này chỉ có cường độ yếu nên không thể khiến thời tiết khu vực Bắc bộ rét đậm hay rét kéo dài. Dự báo, từ ngày mai, 8/3, trời sẽ giảm mưa đáng kể, chỉ còn nhiều mây, nền nhiệt tăng thêm 2-3 độ C.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày