Giàu có như Emma Watson hay Ed Sheeran cũng phải chào thua một ngôi sao không làm gì vẫn kiếm ra 460 tỷ một năm

Tee, Theo Helino 18:51 31/10/2018

Bảng xếp hạng các ngôi sao U30 giàu có nhất Anh Quốc công bố cho thấy, cả Emma Watson và Ed Sheeran đều phải xếp dưới người này.

Tạp chí Heat vừa qua đã công bố bảng xếp hạng 2018 Rich List, liệt kê các ngôi sao người Anh từ 30 tuổi trở xuống có khối tài sản khổng lồ nhất. Đáng ngạc nhiên là Adele tuy đã kết thúc tour diễn từ mùa hè năm ngoái, thời gian gần đây cũng không hề có hoạt động âm nhạc nào, nhưng vẫn đứng đầu bảng. Số tài sản của nữ ca sĩ đã tăng từ 132 triệu bảng Anh (3.930 tỷ đồng) lên 147,5 triệu bảng Anh (4.390 tỷ đồng), tức cô kiếm được tới 15,5 triệu bảng Anh (460 tỷ đồng) chỉ trong một năm mà chẳng cần làm gì cả!

Giàu có như Emma Watson hay Ed Sheeran cũng phải chào thua một ngôi sao không làm gì vẫn kiếm ra 460 tỷ một năm - Ảnh 1.

Adele lại dẫn đầu bảng xếp hạng các ngôi sao U30 giàu có nhất nước Anh.

Riêng trong năm 2017, Adele đã bỏ túi 9 triệu bảng Anh từ việc bán các bản thu âm, tour diễn thì giúp cô thu về 42 triệu bảng Anh. Ngoài ra, còn có tin đồn nữ ca sĩ sắp ký hợp đồng biểu diễn thời hạn 1 năm tại Las Vegas trị giá tới 22 triệu bảng Anh.

Ed Sheeran năm nay nhảy lên vị trí thứ 2, đẩy ngôi sao "Harry Potter" Daniel Radcliffe xuống vị trí thứ 3. Số tài sản của Ed đã tăng lên thành 94 triệu bảng Anh (2.800 tỷ đồng) nhờ doanh thu từ album ÷ và tour diễn kéo dài 2 năm của anh. Trong khi đó, số tài sản hiện giờ của Daniel là 87 triệu bảng Anh (2.590 tỷ đồng).

Giàu có như Emma Watson hay Ed Sheeran cũng phải chào thua một ngôi sao không làm gì vẫn kiếm ra 460 tỷ một năm - Ảnh 2.

Ed Sheeran đứng thứ 2.

Giàu có như Emma Watson hay Ed Sheeran cũng phải chào thua một ngôi sao không làm gì vẫn kiếm ra 460 tỷ một năm - Ảnh 3.

Daniel Radcliffe bị đẩy xuống vị trí thứ 3.

Ở vị trí bên dưới là những ngôi sao người Anh nổi tiếng khác như Harry Styles, Emma Watson, nhóm Little Mix,...

Giàu có như Emma Watson hay Ed Sheeran cũng phải chào thua một ngôi sao không làm gì vẫn kiếm ra 460 tỷ một năm - Ảnh 4.

Harry Styles xếp thứ 4 với khối tài sản 58 triệu bảng Anh (1.730 tỷ đồng).

Giàu có như Emma Watson hay Ed Sheeran cũng phải chào thua một ngôi sao không làm gì vẫn kiếm ra 460 tỷ một năm - Ảnh 5.

Emma Watson ở vị trí thứ 5 với 55 triệu bảng Anh (1.640 tỷ đồng).

Giàu có như Emma Watson hay Ed Sheeran cũng phải chào thua một ngôi sao không làm gì vẫn kiếm ra 460 tỷ một năm - Ảnh 6.

Nhóm Little Mix giữ vị trí thứ 6 với 48 triệu bảng Anh (1.430 tỷ đồng).