Giáo viên Nhật Bản nhiễm Covid-19 vẫn đi dạy, trường học phải đóng cửa

Song Hy, Theo VTC News 21:13 22/02/2020

Giới chức Nhật Bản hôm 22/2 xác nhận thêm 4 ca nhiễm Covid-19, trong đó có trường hợp 1 giáo viên trung học cơ sở ở quận Chiba, phía đông Tokyo.

Cô giáo này xuất hiện các triệu chứng vào ngày 12/2 và nhập viện điều trị hôm 19/2. Cô này vẫn đi dạy trong khi xuất hiện các triệu chứng, do đó chính quyền phương quyết định đóng cửa trường học mà nữ giáo viên giảng dạy trong 2 ngày từ 25/2.

Trường hợp thứ 2 trong 4 ca nhiễm mới là một phụ nữ ở độ tuổi 30, cũng ở quận Chiba, nhập viện nhưng không có bất cứ triệu chứng nào.

Giáo viên Nhật Bản nhiễm Covid-19 vẫn đi dạy, trường học phải đóng cửa - Ảnh 1.

Nhật Bản có thể sẽ đóng cửa các trường học nếu dịch Covid-19 bùng phát. (Ảnh: Kyodo News)

Không có mối liên hệ giữa 2 phụ nữ này và không rõ họ đã nhiễm Covid-19 thế nào.

2 trường còn lại đều là đàn ông, cùng ở thành phố Kumamoto, miền Nam Nhật Bản.

Trước đó hôm 21/2, chính quyền thành phố Saitama xác nhận một bé trai mẫu giáo tại địa phương này nhiễm Covid-19. Cậu bé quay về từ Vũ Hán cùng với cha hôm 30/1. Cha của em cũng cho kết quả dương tính với Covid-19.

Tại Hokkaido, 2 anh em là học sinh trường tiểu học Nakafurano nhập viện sau khi được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới. Sức khỏe của 2 cậu bé đều đang diễn biến tích cực. Giới chức Hokkaido vẫn đang điều tra nguyên nhân 2 bé trai này mắc bệnh vì trước đó cả hai đều không đi du lịch nước ngoài.

Nhật Bản hiện ghi nhận 751 ca nhiễm Covid-19. Ngoài hơn 600 trường hợp nhiễm bệnh trên du thuyền Diamond Princess, 99 người khác ở Nhật cho kết quả dương tính với chủng virus corona mới.

Tình hình dịch bệnh tại nhiều nước đang có chuyển biến phức tạp. Theo dõi thêm thông tin tại đây.

(Nguồn: Japan Times)

Giáo viên Nhật Bản nhiễm Covid-19 vẫn đi dạy, trường học phải đóng cửa - Ảnh 3.