Giáo viên đánh bầm tím hàng loạt học sinh lớp 7 ở Thừa Thiên Huế

Trí Thức Trẻ, Theo 13:16 24/10/2016

6 học sinh lớp 7 trường TH và THCS Bến Ván (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị giáo viên chủ nhiệm "lỡ tay" đánh đến bầm tím mông, bắp chân.

Sáng 24/10, ông Cao Trường Sơn, Hiệu trưởng trường TH và THCS Bến Ván (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), cho biết đang tiến hành làm rõ việc phụ huynh khiếu nại giáo viên đánh học sinh đến mức bị thương.

Cụ thể, nhiều phụ huynh lớp 7/1 của trường tố thầy Lâm Minh Hòa, là giáo viên chủ nhiệm, đánh con em họ ngay tại lớp bằng thước. Vết đánh khiến các em học sinh bị bầm tím, tụ máu ở mông và chân.

Giáo viên đánh bầm tím hàng loạt học sinh lớp 7 ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Vết bầm tím trên đùi các học sinh

Chị Nguyễn Thị Hằng, phụ huynh em Ngô Đình Mạnh, cho hay chị vô tình phát hiện ra sự việc khi thấy con đi, đứng, ngồi bất thường.

"Tôi thấy cháu hay ngồi lệch, nghiêng mông nên gọi lại kiểm tra. Vợ chồng tôi thấy vết thương, vết bầm tím trên mông cháu mà hoảng hồn, xót xa. Vợ chồng tôi chưa bao giờ đánh cháu như vậy cả. 

Tôi hỏi nguyên nhân thì cháu giấu giếm. Mãi một lúc lâu sau cháu mới nói là do thầy Hòa, giáo viên chủ nhiệm đánh ngay tại lớp", chị Hằng kể.

Theo chị Hằng, vết thương trên mông và đùi của cháu Mạnh do vật cứng gây ra. Các vết thương này chằng chịt, bầm tím rất nhiều.

Giáo viên đánh bầm tím hàng loạt học sinh lớp 7 ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Các phụ huynh chỉ rõ vết bầm tím trên chân học sinh

"Vợ chồng tôi phải đi mua thuốc về rịt cho cháu. Tôi nghĩ con mình nghịch ở lớp nên bị thầy đánh. Tuy nhiên, sau đó có 1 số phụ huynh khác cũng phát hiện con mình bị đánh tương tự cháu nhà tôi. Tất cả đều do thầy Hòa đánh", chị Hằng bức xúc.

Thầy Sơn cho hay 5 học sinh khác bị thầy giáo này đánh đều học cùng lớp với nhau, đó là em Võ Văn Đ., Võ Văn L., Lê Đình T., Lê Đức T. và em Võ Quốc D. Các em cho hay, lý do bị thầy Hòa đánh là do trong giờ học tin học đã làm gãy 1 chiếc ghế.

"Tụi em đang học tin học thì có trêu đùa nhau nên làm gãy ghế. Cán bộ lớp lên báo với thầy chủ nhiệm. Khi thầy xuống, thầy hỏi những ai làm gãy ghế thì tụi em đứng lên nhận lỗi. Thầy gọi tất cả 6 đứa tụi em lên đứng trên bảng rồi dùng thước gỗ lớn đánh vào mông, vào đùi tụi em. Mấy đứa em kêu đau, xin tha nhưng thầy vẫn đánh 1 bạn 10 thước", em M. kể.

Các phụ huynh của học sinh bị đánh cho hay, họ không phản đối chuyện giáo viên đánh học sinh để răn đe, dạy dỗ. Tuy nhiên, việc đánh học sinh đến mức để lại vết thương, vết bầm tím nặng như vậy khiến họ rất bức xúc.

Giáo viên đánh bầm tím hàng loạt học sinh lớp 7 ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Cận cảnh vết bầm tím do thầy Hòa đánh

"Thầy Hòa là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh mà hành động như vậy là phản giáo dục", chị Lê Thị Thu, phụ huynh học sinh bức xúc.

Thầy Hiệu trưởng Cao Trường Sơn cho hay, trong ngày 24/10 trường sẽ làm việc cụ thể với thầy Hòa. Sự việc thầy Hòa đánh các em đã diễn ra cách đây 1 tuần, vào thứ 2 tuần trước.

Theo thầy Sơn, sau 1 tuần mà vết bầm tím còn in rõ như vậy thì rất đáng lo ngại. Hiện thầy Hòa vẫn tiếp tục giảng dạy bình thường. Sau khi có kết luận mới đưa ra hình thức xử lý. "Thầy Hòa có thừa nhận lỡ tay đánh các em còn cụ thể thì phải chờ bản tường trình", thầy Sơn nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày