Giao ma tuý thuê nhận công 3 triệu đồng, lãnh án chung thân

Minh Vương, Theo Pháp luật TP HCM 20:32 01/09/2019

Nhận lời mang 20 bịch ma tuý sang cửa khẩu với giá ba triệu đồng, bị cáo lãnh án chung thân.

Mới đây, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Võ Văn Dứt (SN 1991) về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, tháng 9-2018, Dứt quen và biết người tên Tỷ (chưa xác định được danh tính) có đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 27-10-2018, Dứt gặp Tỷ tại biên giới Campuchia tại một quán nước gần casino Titan, thành phố Ba-vét (Campuchia). Tại đây, Tỷ thỏa thuận sẽ trả cho Dứt ba triệu để mang ma tuý từ Campuchia qua biên giới Việt Nam.

Theo thỏa thuận, khi Dứt đi qua đến ngã tư cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Dứt sẽ gọi điện để Tỷ ra nhận lại ma tuý và Dứt đồng ý. Sau đó, Tỷ gọi điện cho một người phụ nữ tên Hà giao cho Dứt một túi màu vàng.

Tuy nhiên, khi Dứt điều khiển xe máy đến trạm cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thì bị phát hiện và bắt quả tang. Trong chiếc túi này, cơ quan chức năng phát hiện quần áo và 20 bịch ma tuý loại Methamphetamine có tổng trọng lượng hơn 454,3 gram.

Tại toà, Dứt khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng mà VKS đã nêu. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi vận chuyển ma tuý là trái phép, nhưng vì tư lợi bất chấp pháp luật.