Gian lận thi cử kinh khủng ở Ấn Độ: Thành lập băng đảng mafia, trèo tường tòa nhà 5 tầng để ném phao thi

Xoài, Theo Helino 15:00 21/07/2018

Gian lận thi cử là vấn đề đau đầu mà các nhà chức trách không thể nào giải quyết được ở các kỳ thi tại Ấn Độ.

Bạn có tin được không, tỷ lệ chọi vào các trường đại học ở Ấn Độ cao gấp 10 lần các đại học danh giá như Oxford và Cambridge!

Cuộc chiến này còn có cả sự tham gia của phụ huynh và rất đông đảo các băng đảng mọc lên, gọi là Mafia mùa thi.

Gian lận thi cử kinh khủng ở Ấn Độ: Thành lập băng đảng mafia, trèo tường tòa nhà 5 tầng để ném phao thi - Ảnh 1.

Phụ huynh, băng đảng mafia bất chấp trèo tường ném phao vào phòng thi

Bất chấp tất cả, dùng mọi cách, bỏ ra hàng trăm triệu đồng chỉ để gian lận thi cử

Mạng lưới băng đảng gian lận mùa thi này vô cùng rộng lớn và hoạt động mạnh nhằm kiếm lợi nhuận từ hy vọng dẫn đầu của học sinh và phụ huynh. Hàng năm Ấn Độ chỉ có 5,5 triệu việc làm trong khi khoảng 17 triệu người tham gia vào lực lượng lao động, vì vậy, tỷ lệ chọi vào các trường đại học kinh khủng hơn bao giờ hết.

Bộ GD&ĐT, các cơ quan an ninh, chính quyền đã bố trí canh gác rất nghiêm ngặt và chặt chẽ, tuy nhiên điều đó không cản được học sinh và phụ huynh.

Thậm chí, nhiều học sinh vẫn mang sách giáo khoa và các tài liệu vào các trung tâm kiểm tra. Trong khi đó, nhiều phụ huynh cũng không ngại ngần trèo tường, leo nhà tầng để ném phao cho con trong kỳ thi trung học phổ thông.

Gian lận thi cử kinh khủng ở Ấn Độ: Thành lập băng đảng mafia, trèo tường tòa nhà 5 tầng để ném phao thi - Ảnh 2.

Sau mỗi kỳ thi, phao vứt khắp nơi

Thậm chí, phóng viên của tờ BBC nói rằng một số hình ảnh chụp được khoảnh khắc cảnh sát nhận hối lộ của người nhà học sinh để cho họ ném tài liệu.

Trong kỳ thi THPT vừa được tổ chức mới đây, chỉ một vài phút trước kỳ thi cuối kỳ môn toán tại trường trung học Delhi, một học sinh có tên là Raghav xin phép vào nhà vệ sinh. 

Raghav gửi bức ảnh chụp trộm đề thi tới một số điện thoại được đưa cho vài ngày trước. Vài phút sau, đáp án hiện ra đầy đủ trên màn hình. Được biết, mẹ của cậu bé chính là người trả 16.000 rupee (246 USD) để lấy được số điện thoại đó cho con trai. Đó là cách họ gian lận.

Gian lận thi cử kinh khủng ở Ấn Độ: Thành lập băng đảng mafia, trèo tường tòa nhà 5 tầng để ném phao thi - Ảnh 3.
Gian lận thi cử kinh khủng ở Ấn Độ: Thành lập băng đảng mafia, trèo tường tòa nhà 5 tầng để ném phao thi - Ảnh 4.

Các nhà chức trách đã thu giữ 9 bao tải đầy đựng phao thi sau 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT

Những con số giật mình

- Đề thi cho hai kỳ thi trung học cơ sở 2018 tại Ấn Độ đã bị lộ trên WhatsApp khoảng 90 phút trước giờ thi. Hơn 2,8 triệu học sinh ở Delhi và những khu vực lân cận được yêu cầu dự thi lại vào tháng 4.

- Tại Bihar, một trong những vùng nghèo nhất của quốc gia này, hơn 1.000 học sinh đã bị đuổi học vì gian lận trong tháng 2/2018.

- Cũng tại Bihar, trong kì thi tốt nghiệp THPT, ít nhất 400 học sinh đã bị bắt quả tang đang quay cóp, gian lận và buộc phải ra khỏi phòng thi.

- Gần 20 phụ huynh đã bị giam giữ vì cố gắng trèo lên những tòa nhà cao 5 tầng, ném phao thi vào để giúp con cái của họ gian lận. Tuy nhiên, họ chỉ bị phạt cảnh cáo và thả đi sau một thời gian ngắn.

- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thanh tra giáo dục đã thu giữ được 9 bao tải tài liệu đầy.

-  Một trường ở bang Bihar đã quyết liệt cắt ngắn tay áo của tất cả các thí sinh trước khi bước vào phòng thi để chống quay cóp.

Gian lận thi cử kinh khủng ở Ấn Độ: Thành lập băng đảng mafia, trèo tường tòa nhà 5 tầng để ném phao thi - Ảnh 5.

Liều lĩnh trèo tường

Gian lận thi cử kinh khủng ở Ấn Độ: Thành lập băng đảng mafia, trèo tường tòa nhà 5 tầng để ném phao thi - Ảnh 6.

Ấn Độ tìm mọi cách để chống gian lận thi cử

Gian lận thi cử kinh khủng ở Ấn Độ: Thành lập băng đảng mafia, trèo tường tòa nhà 5 tầng để ném phao thi - Ảnh 7.

Thí sinh ngang nhiên chép tài liệu trong phòng thi

Bà Snigdha Poonam, tác giả cuốn sách viết về hoài bão và cả chiêu trò của giới trẻ Ấn Độ, nói: "Kỹ nghệ gian lận thi cử ở Ấn Độ đang phát triển cùng những trò gian lận có tổ chức khác. Giới trẻ Ấn Độ đang bị hút vào nền kinh tế dựa trên những gian lận, chính vì thiếu những giải pháp chính đáng cho thị trường việc làm, tạo nên một lằn ranh mờ giữa hành động trung thực và gian manh, cùng việc thiếu khả năng xác định những cách biệt của thị trường cũng như thiếu nguồn lực, đã đẩy giới trẻ đến những phương cách nhằm kiếm tiền dễ dàng".

Gian lận thi cử kinh khủng ở Ấn Độ: Thành lập băng đảng mafia, trèo tường tòa nhà 5 tầng để ném phao thi - Ảnh 8.

(Tham khảo: BBC, The Guardian)