Giám thị ‘đặc biệt’ của mùa thi 2019 tại Hòa Bình

Nghiêm Huê, Theo Tiền Phong 16:02 23/06/2019

Một trong ba cụm thi nhận được sự quan tâm của dư luận năm nay đó là Hòa Bình (cùng với Sơn La và Hà Giang) vì liên quan đến gian lận thi cử.

Giám thị ‘đặc biệt’ của mùa thi 2019 tại Hòa Bình - Ảnh 1.

Phối hợp tổ chức thi với cụm thi Hòa Bình gồm: trường ĐH Hà Nội, Học viện Hậu Cần, Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện Phụ nữ. Trong đó, trường ĐH Hà Nội vừa được giao nhiệm vụ coi thi vừa được giao nhiệm vụ chấm thi trắc nghiệm cho cụm thi này.

Cô Nguyễn Thị Cúc Phương - Phó hiệu trưởng trường ĐH Hà Nội, phó trưởng ban chỉ đạo thi tại cụm thi Hòa Bình. (Nguồn: Tiền Phong)

Mùa thi 2019, Hòa Bình có 8993 thí sinh đăng ký dự thi với 37 điểm thi, 393 phòng thi. Theo số liệu báo cáo của Sở GD&ĐT Hòa Bình, kỳ thi THPT 2019 toàn tỉnh huy động 37 trưởng điểm thi, 74 thư ký, 412 cán bộ coi thi, 112 cán bộ giám sát, nhân viên phục vụ là 490 người. Số cán bộ, giảng viên ĐH làm công tác phối hợp với sở cũng tương đương.

Giám thị ‘đặc biệt’ của mùa thi 2019 tại Hòa Bình - Ảnh 3.

Giám thị" đặc biệt nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại cụm thi Hòa Bình chính là bé Moon. Mẹ bé cho biết bé được 16 tháng tuổi. Mùa thi vào đúng dịp trường chuẩn bị lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối nên rất "bấn người". Chính vì vậy chị tự nguyện tham gia đoàn cán bộ làm thi của trường lên Hòa Bình. Và vì bé Moon chưa cai sữa mà chị đi dài ngày nên bé đi theo mẹ cùng với bà để mẹ yên tâm làm nhiệm vụ. Có mặt từ sớm tại sân trường ĐH Hà Nội bé rất ngoan trong vòng tay mẹ và bà.

Với phương án in sao đề thi, Sở đã ban hành Quyết định thành lập tổ nhận đề thi THPT quốc gia 2019 và Quyết định thành lập ban in sao đề thi. Các thành viên của hai đơn vị này là những cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, ý thức cảnh giác, giữ gìn bí mật nhà nước, có lý lịch rõ ràng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao và có kinh nghiệm trong việc in sao đề thi.

Giám thị ‘đặc biệt’ của mùa thi 2019 tại Hòa Bình - Ảnh 4.

Trường ĐH Hà Nội năm nay làm thi tại 22 điểm thi tại Hòa Bình, điểm thi xa nhất là tại huyện Yên Thủy

Sở cũng bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ cho việc in sao đề thi. Phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra các trang thiết bị máy tính, máy in siêu tốc, máy phối trang dập ghim, các đồ vật làm thi tại điểm in sao đề thi, lắp đặt thiết bị phá sóng điện thoại, wifi tại khu vực in sao đề thi.

Giám thị ‘đặc biệt’ của mùa thi 2019 tại Hòa Bình - Ảnh 5.

Tổng số cán bộ giảng viên tham gia tổ chức thi tại Hòa Bình là gần 330 người

Sở GD&ĐT Hòa Bình cũng gửi văn bản đến các đơn vị trực thuộc đề nghị giới thiệu nhân sự tham gia thanh tra coi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Yêu cầu đầu tiên của Sở đối với cán bộ, giáo viên tham gia thanh tra coi thi phải đảm bảo điều kiện: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; Là cộng tác viên thanh tra có kinh nghiệm thanh tra thi;

Giám thị ‘đặc biệt’ của mùa thi 2019 tại Hòa Bình - Ảnh 6.

Trường có 9 đoàn đi, xe sẽ chở các cán bộ, giảng viên đến tận điểm thi

Nắm vững Quy chế thi và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi; Không có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng) tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019;

Giám thị ‘đặc biệt’ của mùa thi 2019 tại Hòa Bình - Ảnh 7.

Ngoài kinh phí được thực hiện theo quy định, trường ĐH Hà Nội cũng hỗ trợ bù kinh phí để thuê xe chở cán bộ đi làm thi và mỗi ngày thi

Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi. Mỗi đơn vị căn cứ vào số lượng cộng tác viên thanh tra giới thiệu 2 cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ thanh tra coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Vì là những người mới nên Sở GD&ĐT Hòa Bình đã mời lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT trực tiếp tập huấn cho toàn bộ cán bộ, chuyên viên làm nhiệm vụ thi năm nay của Sở.