Giám đốc đầu tư đào tiền ảo cực lớn tại Việt Nam bị tố lừa hơn 800 tỉ rồi bỏ trốn, hàng trăm người ôm cục nợ “khủng”

Tứ Quý, Theo Thời Đại 15:12 28/07/2018

Chủ mỏ đào tiền ảo Sky Mining để lại tâm thư rồi “biến mất”, hàng trăm người ôm cục nợ “khủng” vì trót vay nóng với số tiền lớn để đầu tư vào tiền ảo với tâm lý “ngồi mát ăn bát vàng”.

Nhiều người vây nhà riêng ông giám đốc Sky Mining sau khi biết có dấu hiệu bị lừa

Ngày 28/7, Công an quận Phú Nhuận (TP. HCM) cho biết vẫn đang điều tra, làm rõ đơn phản ánh của đại diện nhiều nạn nhân có liên quan trong vụ việc Tổng Giám đốc Công ty tiền ảo Sky Mining có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

"Chúng tôi sẽ nhanh chóng xác minh đơn tố cáo và sớm có thông tin cụ thể", vị đại diện nói.

Theo Công an quận Phú Nhuận, hiện Công an phường 9 (quận Phú Nhuận) đang tiếp nhận đơn của người bị hại.

Giám đốc đầu tư đào tiền ảo cực lớn tại Việt Nam bị tố lừa hơn 800 tỉ rồi bỏ trốn, hàng trăm người ôm cục nợ “khủng” - Ảnh 1.

Căn nhà của Tổng Giám đốc Công ty tiền ảo Sky Mining

Trước đó, như đã thông tin tối 25/7, trên mạng xã hội cũng như cộng đồng tiền ảo Bitcoin tại Việt Nam xôn xao khi có thông tin ông Lê Minh Tâm - Tổng Giám đốc Sky Mining (HTX Bầu trời công nghệ, mạng lưới đầu tư máy đào tiền ảo cực lớn tại Việt Nam), viết tâm thư xin lỗi rồi "mất tích".

Thông tin này khiến nhiều nhà đầu tư vào Sky Mining hoang mang khi bỏ hàng chục tỉ đồng để đầu tư vào tiền ảo có nguy cơ mất trắng và ôm cục nợ "khủng".

Sau thông tin ông Tâm có dấu hiệu bỏ trốn, nhiều nhà đầu tư bức xúc nên đã tìm đến nhà ông Tổng Giám đốc Sky Mining trên Tỉnh Lộ 15 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) để phản đối, hỏi rõ ngọn ngành sự việc và đòi lại tiền nhưng người này "đi vắng".

Theo người dân tại đây, mấy ngày qua rất nhiều người đã tập trung đến nhà ông Tâm từ sáng sớm nhưng không hiểu có chuyện gì. Khi người dân hỏi thì các nhà đầu tư cho rằng ông Tâm lừa đảo họ rồi ôm tiền bỏ trốn, không thể liên lạc được.

"Nhiều người sau đó đã đến trụ sở của công ty trong xã Tân Thạnh Đông, nhưng công ty này đã đóng cửa, cài khóa", người dân cho biết thêm.

Giám đốc đầu tư đào tiền ảo cực lớn tại Việt Nam bị tố lừa hơn 800 tỉ rồi bỏ trốn, hàng trăm người ôm cục nợ “khủng” - Ảnh 2.

Rất đông người dân tập trung trước nhà ông Lê Minh Tâm.

Do nhiều nhà đầu tư tụ tập đông đúc trên địa bàn, có nguy cơ mất an ninh trật tự nên lực lượng Công an xã Tân Thạnh Đông, dân phòng đã được điều động đến hiện trường để giữ trật tự, kêu gọi các nạn nhân bình tĩnh.

"Nhiều nhà đầu tư cho rằng, ông Tâm đã có dấu hiệu lừa đảo ước tính hơn 800 tỷ đồng", một nhà đầu tư tham gia Sky Mining khẳng định.

Theo một nhà đầu tư có đến nhà ông Tâm cho biết công ty Sky Mining thành lập 7 - 8 tháng nay và người này đã đầu tư vào mô hình này 14.000 USD. Sau khi biết bị lừa nên đã đến nhà riêng của ông Tâm để phản đối, đồng thời buộc người này ra trình diện.

Nhiều nhà đầu tư vay nóng để mua máy đào Bitcoin để rồi ôm cục nợ "khủng"

Việc người đứng đầu Sky Mining bất ngờ biến mất khiến hợp tác xã đào Bitcoin cực lớn tại Việt Nam đứng trước nguy cơ tan rã. Đồng thời kéo theo nhiều khủng hoảng cho các nhà đầu tư khi có nhiều người đang ôm cục nợ "khủng" từ việc vay nóng để đào Bitcoin.

Trong group của SKY Miner nhiều nhà đầu tư than vãn khi vay tiền mua máy đào chưa trả hết nợ và chưa thu về được đồng nào nhưng giờ có nguy cơ mất trắng. "Ai cứu tôi với, lỡ vay nóng để đầu tư bây giờ phải trả lãi 25 triệu/tháng trong khi lương chỉ 5 triệu/tháng. Sắp hết tháng rồi không biết phải làm sao", một nhà đầu từ kêu cứu.

Theo nhà đầu tư này, anh ta đang vay nóng khoảng 160 triệu, ứng với 2 gói nhưng hiện tại sắp đến tháng trả lãi nhưng giờ mất trắng số tiền đầu tư vào Bitcoin.

Giám đốc đầu tư đào tiền ảo cực lớn tại Việt Nam bị tố lừa hơn 800 tỉ rồi bỏ trốn, hàng trăm người ôm cục nợ “khủng” - Ảnh 3.

Nhiều người dân tập trung trước nhà ông Tâm bàn tán xôn xao

Các chuyên gia công nghệ nhận định, mô hình Sky Mining là hình thức núp bóng lấy các máy đào ra để che đậy việc huy động vốn lãi suất cao, phát triển theo hình thức chi hoa hồng kim tự tháp. Đây có thể coi là một hình thức đa cấp mới, tinh vi hơn để "con mồi" tin tưởng.

Mô hình đa cấp máy đào tiền ảo Sky Mining là hình thức người tham gia mua các gói máy đào từ Sky Mining.

Theo tìm hiểu, hầu hết các nạn nhận ở đáy kim tự tháp đều đầu tư bằng tiền đi vay. "Tôi đi vay mượn thêm vào được 125 triệu mua máy đào nhưng chưa kịp lấy ra được đồng nào giờ đã thế này rồi…", chị Vũ Thị Thanh Ngà (nhà đầu tư) than thở.

Trong khi đó, chị Trần Thuỳ chia sẻ: "Tôi vay mượn khoảng 700 triệu đồng để đầu tư nhưng chưa lấy được đồng nào hết, giờ lại ôm cục nợ".

Mặc dù vậy vẫn có một số người may mắn hơn khi thu lại được một phần số tiền đã đầu tư nhưng không nhiều. Ví dụ với số tiền đầu tư là 1 tỉ đồng nhưng cố gắng hết sức chỉ thu về được 400 triệu đồng hoặc cũng có người bỏ ra 120 triệu đồng nhưng thu về chỉ 46 triệu đồng.

Có thể thấy đầu tư với hình thức tiền ảo rất dễ bị lừa nhưng hàng trăm người vẫn lao đầu vào như con thiêu thân.

Hiện các nhà đầu tư đã và đang cập nhật số người bị thiệt hại là khoảng hơn 300 người và con số này có khả năng sẽ tăng thêm vì còn rất nhiều những người ở các tỉnh thành khu vực Tây Nguyên, miền Tây,… cũng bị giới thiệu vào mô hình đa cấp kiểu mới này.