Giải pháp chống côn trùng bay vào mặt khi đang vi vu hóng mát của thanh niên lầy lội

Mia Nguyen, Theo Helino 16:14 23/07/2018

Tuy có sáng tạo, nhưng thanh niên này vẫn vi phạm một số luật giao thông như: Không đội mũ bảo hiểm, lái xe một tay gây ảnh hưởng tới khả năng điều khiển phương tiện.

Clip: Trần Tuấn Anh/page Không Sợ Chó.

Đối với những người sống ở làng quê chắc hẳn không còn lạ lẫm với việc mỗi buổi chiều tối khi đi ra đường sẽ được săn đón bởi những đàn muỗi con bay trong không trung. Chúng bay ngang với tầm mắt của người, nếu đi xe máy qua nhanh sẽ rất dễ bị chúng đập vào mắt, bám dính trên quần áo gây cảm giác khó chịu.

Giải pháp để hạn chế việc bị những con muỗi này gây ảnh hưởng khi tham gia giao thông chủ yếu vẫn là giảm ga, đi chậm vào khoảng thời gian này, để ý kĩ khoảng không gian phía trước hoặc mang theo kính mắt. Thế nhưng mới đây page Facebook Không Sợ Chó xuất hiện đoạn clip "Giải pháp chống muỗi và côn trùng bay vào mặt" của một thanh niên nghịch ngợm khiến cư dân mạng thích thú nhưng cũng góp ý rằng không nên bắt chước vì khá nguy hiểm.

Đoạn clip ghi lại cảnh 1 nam thanh niên vừa điều khiển xe máy vừa cầm theo 1 chiếc vợt muỗi giơ ra trước mặt. Cách làm này từ trước đến nay chưa từng có ai áp dụng, không chỉ ngăn cản được việc muỗi vào mắt khiến việc nhìn đường gặp khó khăn mà cách này còn góp phần tiêu diện 1 số lượng muỗi đáng kể. Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến khen ngợi sự sáng tạo của anh bạn trẻ này, nhiều người cũng để lại những ý kiến chỉ trích hành động của anh chàng khi tham gia giao thông mà không đội mũ bảo hiểm. Hơn nữa việc thanh niên này chỉ dùng 1 tay để đi xe, tay còn lại dùng để cầm vợt muỗi sẽ gây khó khăn trong việc xử lý tình huống, gây nguy hiểm, cần rút kinh nghiệm.

Giải pháp chống côn trùng bay vào mặt khi đang vi vu hóng mát của thanh niên lầy lội - Ảnh 2.

Hình ảnh cắt từ clip.

Cùng điểm qua 1 số ý kiến của cư dân mạng về đoạn clip này:

Tài khoản Minh Quang Bùi hóm hỉnh viết: "Tui nhìn là thấy phản đối rồi, như vậy rất nguy hiểm. Ông phải cột cái vợt muỗi vào xe, lái xe bằng 2 tay để đảm bảo an toàn nhé".

Facebook Phương Thảo bình luận: "Khéo đi ship phải mang theo cái này, chứ bọn loăng quăng nó bay vào mồm vào mũi, vào mắt nhiều khó chịu kinh lên được. Nhưng mà phải có đứa ngồi sau cầm chứ không khéo xuống ruộng mất".