Chung kết thế giới Liên Quân Mobile: Liệu những người trẻ Việt sẽ đem vinh quang về cho Tổ quốc?

Nam Thanh, Theo Trí Thức Trẻ 16:09 29/11/2018

Team Flash, OverClockers và Swing Phantom sẽ là 3 đại diện Việt Nam góp mặt tại giải đấu Liên Quân Mobile có tổng giải thưởng 600.000 USD tại Thái Lan.

Vào ngày 25/11/2018 vừa qua, vòng loại của giải đấu thể thao điện tử quốc tế AIC 2018 (Arena of Valor International Championship 2018, trực thuộc bộ môn Liên Quân Mobile) đã chính thức khởi tranh với những trận đấu vô cùng hấp dẫn tại thành phố Hồ Chí Minh. Vòng loại có sự góp mặt của 2 đội tuyển chủ nhà và 10 đội tới từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam đều đổ dồn vào 2 đại diện Việt Nam là OverClockers và Swing Phantom.

Trong khi đó, hạt giống số 1 của 4 nước gồm Việt Nam, Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Hàn Quốc sẽ không phải thi đấu vòng loại do đã có thành tích vô địch tại các giải quốc nội trước đó. Họ sẽ bắt đầu giải đấu từ vòng bảng tại Thái Lan diễn ra vào ngày 30/11 sắp tới.

Kết thúc vòng loại, 2 đại diện Việt Nam đều xuất sắc có được tấm vé bước tiếp để góp mặt cùng Team Flash - đương kim vô địch Đấu trường danh vọng mùa Đông 2018. Team Flash hiện đang được đánh giá là hạt giống số một, là hy vọng lớn nhất cho Việt Nam tại đấu trường quốc tế.

Liên Quân Mobile: 3 đại diện Việt Nam ở trận chung kết thế giới - Ảnh 1.

Đội tuyển Team Flash - những hạt giống số một, hiện đang được đánh giá cao nhất trong số các đại diện tới từ Việt Nam.

Tại giải đấu Chung kết thế giới Liên Quân Mobile lần này, Việt Nam sẽ có tới 3 đại diện tham dự. Tuy là một môn thể thao điện tử non trẻ, thế nhưng với việc tiếp tục đem cái tên Việt Nam lên tầm quốc tế, hy vọng rằng thể thao điện tử sẽ tiếp tục được nhìn nhận xứng đáng hơn tại Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của làng thể thao điện tử Việt Nam trên tầm thế giới.

Sự kiện vòng loại AIC 2018 lần này cũng đã phần nào khẳng định các yếu tố kể trên khi có được sự đầu tư kỹ càng, công phu từ nhà tổ chức Garena. Tại trung tâm GEM Center - nơi diễn ra sự kiện thi đấu vòng loại AIC 2018 trong 3 ngày 23-25/11/2018, hàng trăm khán giả đã được dịp cháy hết mình với hệ thống âm thanh, ánh sáng hoành tráng; màn hình đôi tường thuật từng diễn biến nghẹt thở của mỗi trận đấu, dàn bình luận viên chuyên nghiệp và trên hết, là sự quy tụ đông đảo siêu sao đại chiến từ các đội tuyển thuộc 11 khu vực khác nhau trên toàn thế giới.

Liên Quân Mobile: 3 đại diện Việt Nam ở trận chung kết thế giới - Ảnh 2.
Liên Quân Mobile: 3 đại diện Việt Nam ở trận chung kết thế giới - Ảnh 3.
Liên Quân Mobile: 3 đại diện Việt Nam ở trận chung kết thế giới - Ảnh 4.
Liên Quân Mobile: 3 đại diện Việt Nam ở trận chung kết thế giới - Ảnh 5.

Những hình ảnh khoe quy mô “hàng khủng” của sự kiện vòng loại giải AIC 2018, được tổ chức tại GEM Center, TP. HCM.

Swing Phantom - Những mảnh vá đầy nhiệt huyết chung quyết tâm chinh phục đấu trường danh vọng

Có thể nói Swing Phantom chính là đội tuyển có con đường “go-pro” gian nan nhất trong số 3 cái tên bước vào vòng bảng giải Chung kết thế giới bộ môn Liên Quân Mobile lần này. Được thành lập bởi Nguyễn Thanh Lâm “Zeref”, đội tuyển đã phải vất vả vượt qua những ngày đầu tiên trong cảnh không có tài trợ, người thành lập hàng ngày vừa phải lo mưu sinh, kiếm sống do đã có gia đình, vợ con; vừa phải lái xe hơn 70km từ Bình Dương lên TP. HCM để luyện tập với các đồng đội của mình.

Liên Quân Mobile: 3 đại diện Việt Nam ở trận chung kết thế giới - Ảnh 6.

Đội tuyển Swing Phantom.

Thành tích ban đầu của Saigon Phantom (tiền thân của Swing Phantom) không thực sự xuất sắc, do đó đội tuyển đã có lúc đứng trên bờ vực tan rã. Đồng thời các thành viên của đội tuyển đều có những “trận chiến ngoài đời” khốc liệt chẳng kém trong game, khi người thì phải đấu tranh với gia đình để theo đuổi đam mê (Lê Thiên Hà - Yamate và Nguyễn Tấn Bảo - NTB); người thì phải vật lộn với chấn thương nghiêm trọng (Nguyễn Gia Phong - Honn) hay vừa đảm bảo việc học ở cấp độ Thủ khoa Đại Học và lịch tập luyện, thi đấu dày đặc (Nguyễn Việt Anh - Blake1).

Liên Quân Mobile: 3 đại diện Việt Nam ở trận chung kết thế giới - Ảnh 7.

Đội tuyển Swing Phantom - những chàng trai đã khiến khán đài như vỡ tung khi bước chân vào trận chiến cuối cùng của vòng loại AIC 2018 trước Flash Wolves.

Hoàn cảnh khác biệt nhưng chung đam mê đã gắn kết các thành viên của Swing Phantom lại, giúp họ đạt được thành tích xuất sắc khi vô địch giải Đấu trường danh vọng mùa Xuân 2018. Họ tiếp đó cũng đã thể hiện thành tích xuất sắc tại đấu trường vòng loại Chung kết thế giới, dẫu cho phải nhận thất bại trong trận đấu thủ tục trước team Flash Wolves.

OverClockers - Vượt qua tất thảy khó khăn, thẳng tiến đấu trường thế giới

OverClockers là tổ chức thể thao điện tử non trẻ mới được thành lập với hoạt động đầu tiên là mùa giải Đấu trường danh vọng mùa Đông 2018. Bao gồm những cái tên thuộc hàng ngôi sao như Chobits, BK Dua, Kingzone (đổi tên thành Chihiro), Scizzar thì thành tích đi thẳng qua vòng loại Chung kết thế giới AIC 2018 là điều dễ hiểu, nhất là khi đội tuyển đang có một phong độ khá tốt.

Liên Quân Mobile: 3 đại diện Việt Nam ở trận chung kết thế giới - Ảnh 8.

Đội tuyển OverClockers.

Vượt qua những lùm xùm không đáng có, OverClockers đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi là tổ chức thể thao điện tử tự phát (không hề có tài trợ) duy nhất tại thời điểm hiện tại trong số 3 team tham dự CKTG. Điều này thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ khi các tuyển thủ của đội như BK Dừa, Chobits, KA hay Chihiro, Scizzar đều đã phải chật vật vượt qua giai đoạn khởi đầu thi đấu chuyên nghiệp không thực sự nổi bật hay có nhiều fan. Đây cũng là mùa đầu tiên đội tuyển này tham dự vào một giải đấu tầm cỡ như vậy và đã ngay lập tức đạt thành tích đi đến vòng chung kết AIC 2018.

Liên Quân Mobile: 3 đại diện Việt Nam ở trận chung kết thế giới- Ảnh 9.

OverClockers gây ấn tượng mạnh mẽ khi tiến rất xa trong giải đấu này với tư cách một tổ chức thể thao điện tử hoàn toàn không có nhà tài trợ.

Giải thưởng tiền tỷ và vinh dự cho nước nhà

Vòng chung kết của AIC 2018 sẽ được tổ chức vào tháng 12 này hứa hẹn sẽ đem tới nhiều cảm xúc cho fan hâm mộ của các đội tuyển Việt Nam. Với quy mô tổng giải thưởng lên tới gần 14 tỷ đồng, truyền thông thế giới đang đổ dồn vào những trận so tài sắp tới trong khuôn khổ AIC mà 3 đại diện Team Flash, Swing Phantom và OverClockers là những cái tên được đánh giá cao, mang trên mình vinh dự và tự hào dân tộc.

Liên Quân Mobile: 3 đại diện Việt Nam ở trận chung kết thế giới - Ảnh 10.

Liệu những hình như thế này đã đủ để người ta coi eSport nói chung, hay Liên Quân Mobile nói riêng, là một môn thể thao đích thực?

Ba tổ chức thể thao điện tử, những chàng trai trẻ đầy tham vọng và nhiệt huyết đam mê này liệu có làm nên chuyện tại đấu trường thế giới? Việt Nam liệu có một lần nữa được vinh danh tại những thứ hạng cao? Câu trả lời sẽ sớm có tại vòng chung kết Arena of Valor International Championship 2018 nghẹt thở tại Thái Lan, tiếp tục khởi tranh từ 30/11 tới 16/12.