Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản tại Bình Dương

PV, Theo Trí Thức Trẻ 22:09 14/11/2018

Từ ngày 14 đến ngày 16/12, giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản sẽ diễn ra tại Bình Dương. Đây là sự kiện khép lại chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, dưới sự bảo trợ của UBND tỉnh Bình Dương và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, CLB Bóng đá Kawasaki Frontale của Nhật Bản và CLB Becamex Bình Dương của Việt Nam phối hợp tổ chức "Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản tại Bình Dương".   

Giải diễn ra trong 3 ngày 14, 15 và 16/12, thành phần tham dự giải gồm 60 cầu thủ và 16 huấn luyện viên đến từ 8 đội bóng. Trong đó 4 đội đến từ Nhật Bản và 4 đội đến từ Việt Nam.  

Bốn đội Nhật Bản gồm U13 Kawasaki Frontale, U13 thành phố Kawasaki, U13 Tokyu Reyes và U13 Hokkaido Consadole Sapporo. Bốn đội Việt Nam gồm U13 Bình Phước, U13 Hà Nội, U13 Olympic Lyon Hồ Chí Minh và U13 B.Bình Dương.

Trong 3 ngày thi đấu (14,15,16/12/2018) tại Thành Phố Mới Bình Dương, 8 đội sẽ thi đấu theo hình thức chia 2 bảng và giành điểm vào Tứ kết, Bán kết. Ngoài các trận đấu chính thức của giải, sau trận Chung kết sẽ có 1 trận Giao hữu đặc biệt với các cầu thủ xuất sắc nhất được lựa chọn từ 8 đội bóng thi đấu với nhau.

Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản tại Bình Dương - Ảnh 1.

Ông Kawaue Junichi (giữa), Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM cùng đại diện Ban tổ chức.

Trong buổi họp báo, ông Kawaue Junichi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM phát biểu: "Năm nay là kỷ niệm 45 năm kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam được chính thức thiết lập vào ngày 21/9/1973. Tôi đảm nhiệm vai trò Phó trưởng Ban tổ chức các sự kiện kỷ niệm 45 năm Thiết lập Quan hệ Ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam và Giải Bóng Đá Thiếu Niên Quốc Tế U-13 Việt Nam & Nhật Bản cũng được xác nhận là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao này".

"Xuyên suốt một năm nay, rất nhiều sự kiện kỷ niệm được tổ chức, điều này minh chứng cho sự mở rộng và sâu sắc hóa mối quan hệ Nhật - Việt và Giải thiếu niên quốc tế của bộ môn bóng đá - môn thể thao quốc dân của Việt Nam, sẽ được tổ chức vào tháng 12 như là một sự kiện khép lại chuỗi những sự kiện kỷ niệm này", ông Junichi nói.

"Tôi được biết đội bóng Kawasaki Frontale đang tăng cường giao lưu với Việt Nam trong những năm gần đây. Thông qua sự kiện lần này, để xúc tiến hơn nữa việc giao lưu bóng đã nói riêng và thể thao nói chung của thế hệ trẻ nhằm hướng đến trước hết là Olympic - Paralympic Tokyo 2020 cũng như hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào 5 năm tới - năm 2023, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. HCM chúng tôi cũng sẽ tích cực hưởng ứng. Tôi cũng định sẽ cùng với các bạn Việt Nam vui vẻ xem các trận đấu của giải bóng đá thiếu niên quốc tế này, do đó mong quý vị hãy ủng hộ nhiệt tình", ông Junichi phát biểu.   

Thông qua việc tổ chức "Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản tại Bình Dương", Ban tổ chức mong rằng Giải đấu sẽ góp phần làm khăng khít hơn mối quan hệ tốt đẹp của hai nước Việt Nam – Nhật Bản, thúc đẩy sự hợp tác, phát triển của hai nước ngày một mạnh mẽ hơn trên mọi lĩnh vực.

Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản tại Bình Dương - Ảnh 2.

Đồng thời, Ban tổ chức mong rằng Giải đấu năm nay sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ của hai nước Việt – Nhật được rèn luyện không chỉ về thể lực, tinh thần, kĩ thuật thi đấu thực tế, mà đây sẽ còn là cơ hội để các em được giao lưu, học hỏi từ một nền văn hóa bóng đá khác, giúp các em dần có cái nhìn mang tầm quốc tế hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện, trở thành nền tảng đầu tiên cho những bước chân tới đấu trường quốc tế sau này của các em.

Ban tổ chức mong rằng "Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản tại Bình Dương" sẽ trở thành cái nôi ươm những mầm tài năng cho quốc gia và cho thế giới.

Ngoài việc giao lưu tôn vinh tinh thần thể thao, "Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản tại Bình Dương" còn trao nhiều giải thưởng giá trị dành cho các đội và các cá nhân tham dự.  

Ngoài các trận bóng gay cấn và đẹp mắt, cạnh khu vực thi đấu còn bố trí không gian lễ hội thể hiện tinh thần giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản. Lễ hội được tổ chức với nhiều gian hàng ẩm thực của 2 nước Việt - Nhật, các trò chơi giàu tính thể thao, và nhiều hoạt động giao lưu giữa các cầu thủ và các em học sinh địa phương.