Cầu thủ suy sụp, ôm mặt khóc nấc sau khi ghi bàn thắng đẹp loại đội bóng của bố ruột

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 08:29 23/05/2019

Không phải lúc nào ghi bàn cũng đem lại cảm giác vui mừng. Giancarlo Maldonado buồn bã tột cùng vì ghi 1 bàn thắng không mong muốn.

Cầu thủ ghi siêu phẩm khiến đội bóng của bố ruột ôm hận

Sự việc hy hữu xảy ra ở trận đấu cuối cùng, giai đoạn một của giải VĐQG Venezuela. Deportvico Tachira cầm hòa 2-2 đầy kịch tính trước Academia Cabello, nhờ bàn thắng đẹp của Giancarlo Maldonado ở phút 90+2.

Nhưng thay vì ăn mừng, Maldonado lộ rõ vẻ suy sụp rồi ôm mặt khóc nức nở. Anh vừa ghi bàn vào lưới đội bóng của người bố ruột Carlos Maldonado. Trước khi bị Giancarlo chọc thủng lưới, CLB Academia Cabello đang nằm trong nhóm dự play-off tranh vô địch.

Cầu thủ suy sụp, ôm mặt khóc nấc sau khi ghi bàn thắng đẹp loại đội bóng của bố ruột - Ảnh 2.

Academia Puerto Cabello, đội bóng của người bố Carlos Maldonado tụt xuống hạng 11 sau bàn thua 2-2.

Thế nhưng, tỷ số hòa chung cuộc 2-2 đã khiến Academia Cabello bật khỏi nhóm dự play-off, tụt xuống hạng 11. Họ kết thúc mùa giải với 26 điểm, chỉ kém nhóm dự play-off 1 điểm. Nếu không chịu bàn thua phút bù giờ, Academia đã có thừa điểm dự play-off.

Cầu thủ suy sụp, ôm mặt khóc nấc sau khi ghi bàn thắng đẹp loại đội bóng của bố ruột - Ảnh 3.

Giancarlo Maldonado rơi nước mắt sau khi ghi bàn.

Ở phía bên kia, CLB Tachira của người con Giancarlo Maldonado kết thúc mùa giải với 27 điểm, đứng ở vị trí thứ 9, ngay dưới top 8 đội vào đá play-off. 

Thể lệ giải Venezuela tương đối giống một số giải ở khu vực Nam Mỹ. Mùa giải chia làm giai đoạn mở và giai đoạn đóng. Trong mỗi giai đoạn, các đội thi đấu 1 lượt 19 trận rồi chọn ra 8 đội đứng đầu, chia cặp loại nhau trực tiếp rồi tiến tới bán kết và chung kết tranh ngôi vô địch.

Giai đoạn đóng cũng tương tự giai đoạn mở. Sau mỗi mùa giải sẽ có bảng xếp hạng chung cuộc dựa trên tổng điểm của 2 giai đoạn.