Ghen tị với 5 soái ca đã đóng phim xuất thần lại còn sở hữu giọng hát ngọt lịm

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 12:37 05/10/2018

Có những ngôi sao dường như đẹp trai và diễn hay còn chưa đủ, họ còn có giọng ca ngọt ngào khiến bao người khát khao, ghen tị.

Đôi khi trên cuộc đời này có những người khiến chúng ta cả một bầu trời ghen tị vì dường như họ có tất cả: tài sắc, sự nghiệp, hạnh phúc. Những ca sĩ có thể nhảy nhót, diễn viên có thể chỉ đạo sản xuất, một ngôi sao không chỉ nổi tiếng mà còn lấy người nổi tiếng để làm nên cặp đôi quyền lực... Làm như một nghề diễn viên và vẻ đẹp nam thần còn chưa đủ sống, những soái ca này còn sở hữu chất giọng mê hoặc để lỡ sau này có thất nghiệp thì có thể hát dạo kiếm sống.

1. Tom Hiddleston

Ghen tị với 5 soái ca đã đóng phim xuất thần lại còn sở hữu giọng hát ngọt lịm - Ảnh 1.

Năm 2015, Tom Hiddleston học thanh nhạc để chuẩn bị cho vai diễn của mình trong bộ phim I Saw The Light nơi anh vào vai huyền thoại nhạc đồng quê Hank Williams (1923 - 1953). Dù quãng đời ngắn ngủi, thế nhưng Williams đã để lại cho văn hóa Mỹ di sản âm nhạc đồ sộ và ảnh hưởng to lớn. Trong I Saw The Light, khán giả sẽ được thưởng thức lại các bản hit của Hank Williams như Your Cheatin' Heart, I'm So Lonesome I Could Cry và Hey Good Lookin qua giọng hát của "Loki" Anh quốc.

Tom Hiddleston hát "Stand By Me"

Ghen tị với 5 soái ca đã đóng phim xuất thần lại còn sở hữu giọng hát ngọt lịm - Ảnh 3.

Fan của Tom từng rất thích thú vì giọng hát của ngôi sao này khi ngồi thu lu trong xe và nghêu ngao bài Stand By Me, đến nỗi họ gọi đây là bài hát của một chú... mèo hen. Tom Hiddleston cũng từng được mời lồng tiếng cho Captain James Hook để hát trong bộ phim The Pirate Fairy. Dù không quá xuất sắc nhưng từ Stand By Me cho tới I Saw The Light đã là cả một chặng đường dài đáng ngưỡng mộ của trai đẹp Loki.

2. Hugh Jackman

Ghen tị với 5 soái ca đã đóng phim xuất thần lại còn sở hữu giọng hát ngọt lịm - Ảnh 4.

Là một trong những diễn viên toàn tài nhất nước Úc, có lẽ tuổi thơ Hugh Jackman không bao giờ nghĩ có ngày anh sẽ theo đuổi và gắn bó với con đường nghệ thuật dài lâu thế này. Dù được biết tới nhiều nhất với vai Wolverine trong vũ trụ Marvel, thế nhưng kể từ khi phát hiện ra năng khiếu ca hát, Jackman đã gắn bó với âm nhạc kể từ phim ca nhạc Oklahoma năm 1999 cho tới Les Misérables hay gần đây nhất là The Greatest Showman (2017).

Ghen tị với 5 soái ca đã đóng phim xuất thần lại còn sở hữu giọng hát ngọt lịm - Ảnh 5.

Hugh Jackman có một chất giọng cực kỳ nội lực, không thua kém bất cứ ca sĩ chuyên nghiệp nào.

Hugh Jackman hát trong "The Greatest Showman"

3. Tom Cruise

Ghen tị với 5 soái ca đã đóng phim xuất thần lại còn sở hữu giọng hát ngọt lịm - Ảnh 7.

Đạo diễn Adam Shankman đã nghe Rom Cruise hát trong buổi học thanh nhạc đầu tiên chuẩn bị cho phim Rock of Ages và chia sẻ sau này là "anh ấy thực sự có một giọng ca tuyệt vời đấy." Để có thể vào vai ca sĩ Stacee Jaxx, Tom Cruise đã tập hát 5 tiếng một ngày. Kết quả là nhân vật này có một chất giọng khá tuyệt trên màn ảnh, chỉ tiếc kịch bản tệ hại đã khiến Rock of Ages trở thành "bom xịt" phòng vé.

Ghen tị với 5 soái ca đã đóng phim xuất thần lại còn sở hữu giọng hát ngọt lịm - Ảnh 8.

4. Ansel Elgort

Ghen tị với 5 soái ca đã đóng phim xuất thần lại còn sở hữu giọng hát ngọt lịm - Ảnh 9.

Chàng soái ca trong The Fault in Our Stars và Baby Driver ngày nào sắp tới sẽ tái ngộ khán giả trong dự án phim tham vọng của đạo diễn Steven Spielberg mang tên West Side Story (Câu Chuyện Phía Tây). Là phần phim làm lại của tác phẩm kinh điển cùng tên năm 1961, West Side Story là phiên bản nhạc kịch của mối tình vĩnh cửu Romeo và Juliet. Chàng Romeo lần này sẽ do Ansel Elgort thủ vai. Trong khi nhiều người lo lắng rằng Ansel không biết hát và nhảy, thì fan đã nhắc ngay cho họ rằng cậu soái ca 24 tuổi này có thừa tài năng cho những việc đó.

Jamie Foxx và Ansel Elgort thi hát với nhau

5. Bradley Cooper

Ghen tị với 5 soái ca đã đóng phim xuất thần lại còn sở hữu giọng hát ngọt lịm - Ảnh 11.

Bradley Cooper đang là một trong những ngôi sao đa tài nhất tại Hollywood: Vừa đóng phim, làm đạo diễn, nay lại còn... biết hát và hát thật là hay.

Trong tình khúc A Star is Born (Vì Sao Vụt Sáng) ra mắt dịp cuối tuần này, Bradley Cooper và Lady Gaga sẽ hoán đổi vị trí cho nhau. Chàng sẽ vào vai ca sĩ còn nàng sẽ trở thành một diễn viên. Chính Gaga đã đứng ra bảo đảm cho chất giọng của Bradley, khi anh tới nhà cô và gây bất ngờ cho cô ca sĩ khi khoe giọng xuất sắc trên nền nhạc piano. Gaga sau này đã chia sẻ cái cách mà Bradley trình diễn, cách anh đem tới cho bài hát tình cảm và sự tin tưởng tuyệt đối là lý do mà cô nhận đóng A Star is Born, bởi Cooper đã trao trọn niềm tin cho cô.

Ghen tị với 5 soái ca đã đóng phim xuất thần lại còn sở hữu giọng hát ngọt lịm - Ảnh 12.

Ai mà ngờ Rocket Raccoon lại có giọng hát tuyệt vời cơ chứ!

Trên sân khấu của A Star is Born, dù không thể sánh với nữ đồng nghiệp về khả năng ca hát nhưng những màn trình diễn của nhân vật Jackson Maine do Bradley vào vai đều rất mạnh mẽ và truyền cảm. Từng ca khúc như Black Eyes, Shallow, Maybe It's Time đã khiến trái tim của mọi khán giả phải thổn thức.

Bradley Cooper hát trong "A Star is Born"

A Star is Born (Vì Sao Vụt Sáng) hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.