Ghê sợ, lo lắng sau vụ gã đàn ông lao vào ôm hôn bé gái trong thang máy: "Đừng chỉ dừng ở mức phạt 200 nghìn đồng nữa"

KA, Theo Helino 00:41 03/04/2019

Sau khi theo dõi đoạn clip ghi lại hình ảnh gã đàn ông sàm sỡ bé gái 9 tuổi trong thang máy, nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc và lo lắng. Không ít người lên tiếng kêu gọi mọi người hãy lên án hành vi trên, đề nghị tăng nặng hình phạt với các đối tượng sàm sỡ phụ nữ và trẻ em.

Chiều 2/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh bé gái bị người đàn ông trung niên lao vào ôm hôn trong thang máy chung cư ở quận 4, TP.HCM.

Theo nội dung clip được camera an ninh trong thang máy ghi lại, khoảng 21h09 tối 1/4, một bé gái bước vào thang máy thì có một người đàn ông trung niên vào cùng.

Người này cầm điện thoại di động sử dụng nhưng khi bảo vệ vừa quẹt thẻ, cửa thang máy đóng lại để bé gái lên tầng thì người đàn ông này giở trò sàm sỡ như hôn vào mặt, sờ soạng lên người bé gái. Ngừng một lúc, gã tiếp tục hành vi dùng tay giữ chặt bé gái rồi hôn lần nữa.

Clip người đàn ông ôm hôn, thân mật quá mức với bé gái trong thang máy ở Sài Gòn khiến cộng đồng phẫn nộ

Hành vi của người đàn ông từ lúc bắt đầu tiếp cận, ôm hôn cho tới khi bé rời khỏi thang máy kéo dài trong khoảng 27 giây. 

Tối 2/4, đại diện UBND quận 4 xác nhận cơ quan chức năng đã mời người đàn ông trong clip lên làm việc.

Đoạn clip trên sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và khiến nhiều người vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Đặc biệt là những vị phụ huynh có con nhỏ đang trong độ tuổi đến trường đều bày tỏ bất an và lo lắng.

Chị D.L rùng mình khi xem hết đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông trung niên sàm sỡ bé gái, "Không thể nói phụ huynh bất cẩn được, còn đi thang máy từ tầng 1 nên nhà ngay trong chung cư mình sinh sống thôi mà còn bị sàm sỡ như vậy thì không thể tưởng tượng được. Nếu im lặng ngày nào đó sẽ tới con bạn, cháu bạn, hay người thân của bạn gặp phải những tên "yêu râu xanh" như vậy. Hãy lên tiếng để đưa đối tượng này ra ánh sáng". 

Đồng ý với quan điểm trên, tài khoản D.V.K lên tiếng, "Tôi đề nghị các bạn hãy cùng lên tiếng để lôi "gã dê xồm" này ra cho pháp luật xử lý thật nặng. Còn nếu luật không xử được thì để cả xã hội này làm việc đó. Đừng im lặng nữa, nếu không thì những kẻ xấu sẽ được nước làm tới. Gã sàm sỡ nữ sinh trong thang máy lần trước chỉ bị phạt 200k thì sẽ có gã khác bắt chước theo, lúc đó xã hội này sẽ ra sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ nhốt con trẻ ở trong nhà mãi sao? Không một người nào có thể thờ ơ sau khi xem cái clip này được".

Ghê sợ, lo lắng sau vụ gã đàn ông lao vào ôm hôn bé gái trong thang máy: Đừng chỉ dừng ở mức phạt 200 nghìn đồng nữa - Ảnh 2.

Thang máy nơi xảy ra sự việc

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng việc phạt 200.000 đồng đối với hành vi sàm sỡ là quá nhẹ chưa đủ sức răn đe. Và luật pháp nên có những điều chỉnh, bổ sung, tăng nặng hình phạt đối với các đối tượng có hành vi dâm ô, sàm sỡ, đặc biệt là với trẻ em.

"Hệ thống pháp luật có vấn đề nên nạn dâm ô trẻ em ngày càng tăng. Những kẻ dâm ô trẻ em không sợ gì. Hay thấy vụ sàm sỡ trong thang máy ngoài Hà Nội bị phạt có 200.000 đồng nên gã này làm tới luôn. Xem mà thương cháu bé, đề nghị pháp luật xử lí nghiêm, đưa đầy đủ tên tuổi hình ảnh của đối tượng để mọi người cảnh giác", tài khoản S.K bức xúc. 

Bạn N.N.K cũng bày tỏ phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông trung niên với bé gái, "Cũng còn may là trong thang máy chứ ở những chỗ vắng thì bé gái kia còn tội nghiệp tới mức nào. Mong luật pháp tăng nặng khung hình phạt, đừng chỉ dừng ở mức 200.000 đồng nữa, những đối tượng sàm sỡ trẻ em này đáng phải ngồi tù, hoặc lao động công ích để làm gương". 

Ngoài ra, một cư dân mạng tuyên bố khẳng khái, "Nếu chỉ phạt hành chính 200.000 đồng thì sẽ không chỉ có một Đào Mạnh Hùng ở Hà Nội hay "dê xồm" ở Sài Gòn mà có thể sẽ ở nhiều địa phương khác nữa. Vậy nên các cư dân sống trong toà nhà hãy tìm thông tin của gã dê xồm rồi in ảnh dán công khai khắp toà nhà để nhắc nhở mọi người, thậm chí tẩy chay gã này. Vừa để bảo vệ các em nhỏ trong gia đình, vừa để hắn không có cơ hội làm hại những em bé khác. Nếu pháp luật chưa có biện pháp tăng nặng hình phạt thì chúng ta phải tự bảo vệ con em mình trước". 

Trước đó vào đầu tháng 3, sự việc cô gái 20 tuổi bị gã đàn ông sàm sỡ, quấy rối tình dục trong thang máy một khu chung cư ở Hà Nội cũng khiến dư luận không khỏi tức giận. Kẻ có hành vi sàm sỡ nữ sinh P.H.V (20 tuổi, trú tại chung cư Golden Palm, Thanh Xuân, Hà Nội) là Đỗ Mạnh Hùng (SN 1982, quê ở An Lão, Hải Phòng) hiện trú tại phố Tư Đình, phường Long Biên, Hà Nội.

Ngày 18/3, Công an quận Thanh Xuân đã xử phạt hành chính đối với Đỗ Mạnh Hùng - kẻ bị tố sàm sỡ cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy, về hành vi "Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác", quy định điểm a, khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP (mức phạt đối với hành vi này là từ 100 nghìn đến 300 nghìn đồng).

Đỗ Mạnh Hùng bị lập biên bản xử phạt với số tiền 200 nghìn đồng. Bên cạnh đó, Cơ quan công an cũng đã lập biên bản ngăn chặn, yêu cầu Hùng cam kết không tái phạm, không được có các hành vi tương tự.

Vào trưa 19/3, Đỗ Mạnh Hùng đã đến Kho bạc nhà nước để nộp phạt 200 nghìn đồng.