Gerard Pique sang Mỹ học Thạc sĩ tại Đại học Harvard

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 20:39 29/05/2017

Ngay từ thời điểm này, trung vệ ngôi sao của Barca đã có sự chuẩn bị cho tương lai sau khi giải nghệ.

Sau khi cùng Barca đánh bại Alaves 3-1 trong trận chung kết để lần thứ 3 liên tiếp giành Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, trong khi các đồng đội về xứ Catalan ăn mừng, Pique vẫn ở lại thủ đô Madrid.

Gerard Pique sang Mỹ học Thạc sĩ tại Đại học Harvard - Ảnh 1.

Pique đã bay thẳng sang Mỹ để theo học ở Harvard sau khi cùng Barca giành Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Theo Mundo Deportivo, Pique ở lại Madrid để bay thẳng tới Boston, nơi trung vệ 30 tuổi của Barca đang theo học Đại học Harvard để lấy bằng Thạc sĩ về quản trị kinh doanh, truyền thông, thể thao và giải trí.

Tờ này cho hay, Pique sẽ dành trọn mùa hè để học tập, lấy bằng chuẩn bị cho tương lai không bóng đá. Báo chí Tây Ban Nha cũng cho hay, Pique đang ấp ủ ước mơ làm Chủ tịch Barca và anh có bước chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Gerard Pique sang Mỹ học Thạc sĩ tại Đại học Harvard - Ảnh 2.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Pique ấp ủ mơ ước trở thành Chủ tịch Barca.

Pique thuộc lò đào tạo La Masia, sau đó gia nhập Man Utd năm 2004, nhưng chỉ chơi 12 trận trong 3 năm ở Old Trafford rồi trở lại Barca năm 2008. Kể từ sau khi HLV Guardiola dẫn dắt Barca, Pique đã trở thành trung vệ trụ cột, cùng Barca giành 3 Champions League, 6 La Liga và vô số danh hiệu lớn nhỏ khác.

Không chỉ là một trung vệ nổi danh của bóng đá thế giới, Pique còn có chỉ số thông minh (IQ) cực cao. Một người bình thường có chỉ số IQ trung bình từ 100 tới 120, nhưng chỉ số IQ của Pique là 170, còn cao hơn cả nhà bác học Einstein (160).

Gerard Pique sang Mỹ học Thạc sĩ tại Đại học Harvard - Ảnh 3.

Điều thú vị, bạn gái của Pique, ca sĩ Shakira cũng có chỉ số thông minh cực cao, lên tới 140. Cặp đôi chênh lệch nhau tới 10 tuổi này bắt đầu quan hệ trước thềm World Cup 2010 và hiện có 2 bé trai kháu khỉnh Milan và Sasha.