GĐĐH CLB Hà Nội: "Chúng tôi có nhận được một số lời hỏi mua, mượn Quang Hải từ các CLB nước ngoài"

Hồng Phú (S5), Theo Trí Thức Trẻ 08:06 09/09/2018

Giám đốc điều hành (GĐĐH) CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định đội bóng thủ đô có nhận được một số lời đề nghị từ một số đội bóng nước ngoài dành cho tiền vệ Quang Hải.

GĐĐH CLB Hà Nội: Chúng tôi có nhận được một số lời hỏi mua, mượn Quang Hải từ các CLB nước ngoài - Ảnh 1.

Quang Hải đang được nhiều đội bóng nước ngoài săn đón.

Sau khi kết thúc ASIAD 2018, xuất hiện một số thông tin các đội bóng Thái Lan như Bangkok Glass hay Muangthong United đang có ý định hỏi mua tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Trong khi đó Al Sadd SC - đội bóng giàu truyền thống của Qatar và là nơi tiền vệ lừng danh Xavi đang khoác áo - được cho là đã cử tuyển trạch viên tới Hà Nội quan sát Hải "con" thi đấu.

Trả lời thông tin này, ông Nguyễn Quốc Tuấn - GĐĐH CLB Hà Nội - khẳng định:

"CLB Hà Nội có nhận được một số lời hỏi mua, hỏi mượn Quang Hải của các CLB nước ngoài. Tuy nhiên hiện tại chúng tôi chưa có bước tính gì về việc cho mượn hay bán Quang Hải ở thời điểm này. Ít nhất phải hết mùa giải này thì CLB Hà Nội mới tính".

Tiền vệ Quang Hải hiện đang là trụ cột của CLB Hà Nội cũng như đội tuyển U23 Việt Nam. Tại V.League 2018 tính đến trước vòng 21, Quang Hải đã có cho mình 8 bàn thắng và 5 kiến tạo trong khi ở ASIAD 2018, anh có 2 pha lập công và góp phần vào vị trí thứ tư của Olympic Việt Nam.

GĐĐH CLB Hà Nội: Chúng tôi có nhận được một số lời hỏi mua, mượn Quang Hải từ các CLB nước ngoài - Ảnh 3.

Hải "con" đang giữ được phong độ trong cả màu áo CLB lẫn đội tuyển. Ảnh: Tiến Tuấn

Với màn trình diễn ấn tượng của mình, không khó hiểu khi cầu thủ có cái chân trái khéo léo này gây được ấn tượng lớn không chỉ với khán giả trong nước mà còn của truyền thông quốc tế. Khi được hỏi liệu đội bóng thủ đô có sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý dành cho tiền vệ sinh năm 1997 hay không, ông Tuấn bày tỏ:

"Tại thời điểm này thì CLB đang tập trung cho giai đoạn cuối mùa giải, chúng tôi vẫn còn V.League và Cúp Quốc gia. Hiện tại tôi chỉ có thể trả lời rằng sau khi mùa giải kết thúc, CLB sẽ có những bước tính và quyết định sau thôi. Còn việc từ chối hay ngồi vào bàn đàm phán thì phải sau mùa giải CLB mới quyết định được".

Hiện tại Quang Hải đang cùng CLB Hà Nội bước vào giai đoạn cuối của V.League 2018. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm gần như đã nắm chắc ngôi vô địch khi giành được 51 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Sanna Khánh Hòa 16 điểm và trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa.