GĐ Sở Y tế Bạc Liêu: Chưa rõ nguồn lây bệnh của ca dương tính SARS-CoV-2 khi đi xin việc

Minh Huyền, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 11:45 28/02/2021

Ông T. cho biết từ trước Tết Nguyên đán chỉ làm thuê ở vuông tôm gần nhà, không đi đâu khỏi xã và không tiếp xúc với ai nghi ngờ hay nhiễm Covid-19.

GĐ Sở Y tế Bạc Liêu: Chưa rõ nguồn lây bệnh của ca dương tính SARS-CoV-2 khi đi xin việc - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sáng nay, 28/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết đã đưa đi cách ly tập trung 30 trường hợp F1 của ca dương tính SARS-CoV-2 vừa được Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ (TP. Bạc Liêu) phát hiện qua khám sàng lọc.

Trường hợp còn lại là người môi giới xin việc đang được ngành y tế tỉnh này truy tìm.

Liên quan đến nguồn lây nhiễm của ca nghi mắc Covid-19, thông tin với Zing, bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cho biết chưa rõ nguồn lây bệnh từ đâu đối với bệnh nhân này.

“Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur xét nghiệm để khẳng định. Những trường hợp F1 cũng đã lấy mẫu xét nghiệm, dự kiến chiều nay có kết quả”, Zing dẫn lời bác sĩ Nam.

Thông tin dịch tễ cho thấy bệnh nhân T.V.T. (49 tuổi, ở xã Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) sống bằng nghề làm thuê tại những vuông nuôi tôm gần nhà. Ông khai trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay không đi đâu khỏi xã và không có tiếp xúc với ai có nghi ngờ hay nhiễm Covid-19.

Tại cuộc họp khẩn sáng 28/2, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chỉ đạo học sinh của tỉnh vẫn học bình thường, đồng thời tổ chức tốt công tác phòng bệnh. Nếu có trường hợp khẩn cấp khác sẽ thông báo sau. Ông Hùng yêu cầu ngành y tế tập trung truy vết nhanh, gọn trường hợp F1 ở khu vực phường Nhà Mát và phải đưa đi cách ly tập trung ngay.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị các thành viên ban chỉ đạo phải nắm đầy đủ thông tin của ca bệnh để kịp thời truy vết các trường hợp liên quan. Các địa phương phải đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu, đặc biệt các dự án điện gió phải được giám sát tình hình lao động, chuyên gia đến làm việc và phải khai báo y tế, xét nghiệm.

Trước đó, trưa ngày 27/2, ông T. cùng 6 người cùng ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng di chuyển bằng xe gắn máy đến liên hệ với Công ty điện gió Bạc Liêu (ở Khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát) để xin việc.

Tại đâu, ông T. và mọi người được nhân viên công ty điện gió đưa đi bệnh viện yêu cầu xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2.

Đến 0h40 ngày 28/2, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu báo cáo T. dương tính với virus SARS-CoV-2 (xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR).

Ngay sau đó, người đàn ông được cho cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

(Tổng hợp)