Gấu trúc khổng lồ đã biến mất trong Sách Đỏ

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:26 06/09/2016

Sau nhiều thập kỷ làm việc miệt mài và nghiêm túc, các nhà bảo tồn đã tìm ra cách khiến gấu trúc khổng lồ đã không còn nằm trong danh mục những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng nữa.

Tình trạng chính thức của loài gấu trúc khổng lồ này đã được thay đổi từ "có nguy cơ tuyệt chủng" thành "dễ bị nguy hiểm". Nguyên nhân một phần là bởi sự phục hồi số lượng cá thể gấu trúc trở lại ở Trung Quốc. Sự thay đổi được thông báo như một phần của bản cập nhật trong Sách Đỏ của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Gấu trúc khổng lồ đã biến mất trong Sách Đỏ - Ảnh 1.

Gấu trúc đã không còn nằm trong danh mục "có nguy cơ tuyệt chủng" trong Sách Đỏ nữa.

Trong những nỗ lực của mình, Trung Quốc đã thành công đưa gấu trúc khổng lồ, một biểu tượng quốc gia, bắt đầu từng bước trở về thời kì hưng thịnh như trước kia đã từng, với số lượng cá thể trưởng thành lên tới 1.864 cá thể. Tuy không có số liệu chính xác nhưng hiện nay có thể xác định có khoảng 2.060 cá thể gấu trúc khổng lồ được sinh sống trong môi trường thuộc về chúng.

Báo cáo của IUCN cho biết: "Sự suy giảm số lượng cá thể gấu trúc khổng lồ đã được kiểm soát chặt chẽ, và đang bắt đầu tăng trở lại. Tình trạng cá thể loài được cải thiện chứng tỏ những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc có hiệu quả."

Gấu trúc khổng lồ đã biến mất trong Sách Đỏ - Ảnh 2.

Tuy nhiên sự khôi phục cá thể gấu trúc khổng lồ có thể không kéo dài được lâu do biến đổi khí hậu toàn cầu.

Nhưng đồng thời IUCN cũng cảnh báo rằng sự khôi phục cá thể gấu trúc khổng lồ có thể không kéo dài được lâu. Trong vòng 80 năm tới, biến đổi khí hậu toàn cầu được dự đoán là sẽ quét sạch hơn 1/3 môi trường sống của gấu trúc, là những cánh rừng tre, trúc xanh tốt hiện nay.

"Ngược lại với những cố gắng trong vòng 2 thập kỷ qua, nguy cơ gấu trúc bị tuyệt chủng là vô cùng cao." Báo cáo cho biết. "Vì thế, để bảo vệ đến cùng loài động vật này, quan trọng là phải có các biện pháp bảo vệ rừng trước các nguy hại từ biến đổi khí hậu toàn cầu."

Thế nhưng trong danh sách cập nhật mới nhất này cũng mang theo một tin xấu. Khỉ đột phía Đông, một loài linh trưởng lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cận kề.

Gấu trúc khổng lồ đã biến mất trong Sách Đỏ - Ảnh 3.

Khỉ đột phía Đông đã giảm 70% cá thể trong 2 thập kỷ qua.

John Robinson, một nhà linh trưởng học kiêm Giám đốc bảo tồn tại Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã, nói với hãng tin AFP: "Trung Quốc đã làm rất tốt để bảo vệ gấu trúc khổng lồ. Nhưng không phải loài nào cũng có được may mắn như thế. Những con khỉ đột phía Đông đã bị săn bắn dã man, làm giảm số lượng của có chỉ còn 5.000 con trên toàn cầu. 4 trong số 6 loài vượn lớn trên thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng là: khỉ đột phía Đông, khỉ đột phía Tây, đười ươi Bornean và đười ươi Sumatran."

Số lượng khỉ đột phía đông đã giảm hơn 70% trong hai thập kỷ qua. Sách Đỏ của IUCN bao gồm 82.954 loài, cả thực vật và động vật. Trong đó, gần 1/3, tương đương 23.928 loài được liệt kê như là đang bị đe dọa tuyệt chủng.