Gặp lại cô bé 10 tuổi "ảo" - nỗi ám ảnh của hàng triệu kẻ ấu dâm trên toàn thế giới

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 19:45 20/03/2017

Nhờ có Sweetie mà các nhà chức trách đã tóm được hơn 1.000 kẻ ấu dâm từ khắp nơi trên thế giới.

Vào cuối năm 2013, dư luận thế giới được phen xôn xao và có phần hả hê trước thông tin một bé gái "ảo" 10 tuổi đã góp phần bắt giữ được hơn 1.000 kẻ ấu dâm đến từ khắp nơi trên thế giới.

Sweetie đã "bẫy" được hơn 1.000 kẻ ấu dâm trên toàn thế giới.

Có tên là Sweetie, cô bé 10 tuổi người Philippines đã "đánh bẫy" được hàng nghìn tội phạm ấu dâm trên mạng. Không giống như nhiều người suy nghĩ, Sweetie thực chất là một cô bé robot được tổ chức Tres des Hommes ở Hà Lan tạo ra bằng công nghệ "motion capture" (công nghệ ghi nhận các chuyển động thực để tạo thành chuyển động của mô hình trên máy tính).

Gặp lại cô bé 10 tuổi ảo - nỗi ám ảnh của hàng triệu kẻ ấu dâm trên toàn thế giới - Ảnh 2.

Sweetie được tạo ra nhằm đẩy lùi tội phạm ấu dâm.

Với việc sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng những đường nét tự nhiên như người thật, Sweetie dần thu hút sự chú ý và quan tâm của nhiều người dùng mạng tới từ tất cả mọi nơi trên thế giới. 

Chỉ trong hơn 2 tháng hoạt động, đã có khoảng 20.000 người đàn ông từ 71 quốc gia đã liên hệ với Sweetie. Trong số đó, hàng nghìn kẻ ấu dâm đã gợi ý, dụ dỗ Sweetie lột quần áo, trình diễn qua webcam những hành động khiêu dâm dù biết rằng cô bé mới chỉ có 10 tuổi. 

Các nhân viên của Tres des Hommes điều khiển nhân vật Sweetie cho biết họ không bao giờ liên hệ trước trong phòng chat mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi những kẻ ấu dâm tìm đến với cô bé này. 

Gặp lại cô bé 10 tuổi ảo - nỗi ám ảnh của hàng triệu kẻ ấu dâm trên toàn thế giới - Ảnh 3.

Sweetie thu hút sự chú ý cực lớn từ những kẻ ấu dâm.

Nhờ những thông tin và số liệu thông qua các cuộc trao đổi của Sweetie, tổ chức Terre des Hommes đã xác định được danh tính của hơn 1.000 kẻ ấu dâm đến từ 71 quốc gia, từ đó, giao nộp thông tin hữu ích (bao gồm danh tính, ảnh, tài khoản như địa chỉ Google, Facebook, Twitter...) của các đối tượng trên cho Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol.

Ông Albert Jaap van Santbrink, đại diện của tổ chức nhân quyền Tres des Hommes chia sẻ những kẻ ấu dâm sẵn sàng trả tiền để Sweetie thực hiện các hành động kích dục trước webcam. Và những đối tượng này thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội và có nghề nghiệp khác nhau như giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc sư...

Mặc dù từng bị chỉ trích khá nhiều khi công khai dự án này, bởi theo nhiều người, nó có thể đánh động đến những kẻ ấu dâm trên thế giới, tuy nhiên, không thể phủ nhận, nó đã đóng góp vai trò vô cùng lớn trong việc truy bắt và đẩy lùi tội phạm ấu dâm trên toàn cầu.