Gặp gỡ "Mặt sẹo" - Vua sư tử huyền thoại của vùng Mara

Hoa Hướng Dương, Theo Thời đại 22:24 19/02/2018

Bầy của nó là bầy sư tử đáng sợ nhất khu bảo tồn Mara, không những thế "mặt sẹo" còn liên minh với 3 sư tử đực khác tạo thành "những người lính ngự lâm".

Trong phim Vua sử tử - The Lion King (1994) nổi tiếng, có một con sư tử có tên Scarface ( mặt sẹo ), là chú và cũng là kẻ đối đầu với vua sư tử Simba, con trai của Mufasa.

Tuy nhiên, ở Khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara nằm ở Narok, Kenya cũng có một con sư tử có tên như vậy và đã trở thành sinh vật huyền thoại ngay khi còn sống. Rất nhiều người hâm mộ còn lập một fanpage dành riêng cho chú sư tử này.

Gặp gỡ Mặt sẹo - Vua sư tử huyền thoại của vùng Mara - Ảnh 1.

"Mặt sẹo". Ảnh: Facebook/Scarface the lion

Giống như tên gọi của nó, "Mặt sẹo" có một vết sẹo lớn ở mắt phải khiến khuôn mặt của nó trông thật đáng sợ, "mặt sẹo" cùng với ba con sư tử đực khác đã lập nên một liên minh sư tử hùng mạnh có cái tên rất kêu là "Những người lính ngự lâm".

Liên minh này đã bảo vệ đàn sư tử cái cùng đàn con của "mặt sẹo", đây là đàn sư tử đáng sợ và chết chóc nhất vùng Mara. Chúng là nỗi ám ảnh đối với sinh vật cố gắng băng qua dòng sông Mara mỗi năm để tới đồng cỏ.

Gặp gỡ Mặt sẹo - Vua sư tử huyền thoại của vùng Mara - Ảnh 2.

Vết sẹo khiến khuôn mặt của "mặt sẹo" trở nên đáng sợ. Ảnh: Caters News Agency

Xem video:

"Mặt sẹo" được mệnh danh là vua ở vùng Mara, nó còn được viết thành sách vào năm 2016 có tựa đề Scarface: The Real Lion King Gold Band của hai tác giả Jonathan Scott, Angela Scott.

Gặp gỡ Mặt sẹo - Vua sư tử huyền thoại của vùng Mara - Ảnh 4.

"Mặt sẹo" và liên minh sư tử đực của nó. Ảnh: Youtube/DoRaLiWi

Bên cạnh sư tử cái huyền thoại Machli được mệnh danh là "nữ hoàng hổ" của công viên quốc gia Ranthambore, Ấn Độ thì "Mặt sẹo" chính là vua sư tử của Mara. Là sinh vật mà mọi người đều muôn chiêm ngưỡng vẻ đẹp oai phong của nó khi tới đây tham quan.

Nguồn: Theguardian, Dailymail, Nationalgeographic.