Gặp gỡ Bùi Huỳnh Trọng Nhân, "thủ lĩnh ngầm" trong giới chơi giày người Việt tại Sydney

Dan Trinh Le, Theo Trí Thức Trẻ 14:31 26/09/2017

Chàng trai này không chỉ nổi tiếng bởi mức độ phủ sóng dày đặc trên các diễn đàn chơi giày lớn nhỏ mà còn bởi độ chịu chơi, chịu chi với bộ sưu tập sneakers lên tới hơn 100 đôi.

Trong giới "đầu giày" tại Úc nói chung và cộng đồng người Việt chơi giày nói riêng thì cái tên Bùi Huỳnh Trọng Nhân có lẽ đã quá quen thuộc. Chàng trai này không chỉ nổi tiếng bởi mức độ phủ sóng dày đặc trên các diễn đàn chơi giày lớn nhỏ mà còn bởi độ chịu chơi, chịu chi mỗi tuần đều tậu vài đôi sneakers mới bổ sung cho bộ sưu tập của mình. 

Gặp gỡ Bùi Huỳnh Trọng Nhân, thủ lĩnh ngầm trong giới chơi giày người Việt tại Sydney - Ảnh 1.

Trọng Nhân sở hữu một BST sneakers "khủng", từ những đôi cực hyped của dòng Yeezy Boost 350/750/950 hay những bản collab vô cùng ấn tượng như Ronnie Fieg x Asics Gel Lyte 3 "Homage", Air Jordan 6 Retro x Slam Dunk, Vapormax x Comme des Garcons, Sneakersnstuff x Ultra Boost cho đến những đôi khó mua như Nike Presto x Acronym, Y-3 Qasa Low Racer và điển hình là fragment design x Nike Sock Dart, đôi giày mà anh chàng phải nhọc công tìm kiếm tận 2 năm mới có được cơ hội sở hữu.

Một góc kệ giày của Trọng Nhân.

Không những vậy, nhờ gu ăn mặc cực chất mà cậu bạn 20 tuổi này cũng nhiều lần được góp mặt trên các trang web nổi tiếng về sneakers của nước ngoài như Hypebeast hay Highsnobiety. Cùng trò chuyện với chàng "đầu giày" này và nghía qua BST của cậu bạn.

Chào Nhân, bạn có thể giới thiệu sơ qua về bản thân mình được không? Và bắt đầu từ khi nào tên tuổi của bạn trở nên vô cùng nổi trội trên các diễn đàn lớn nhỏ về giày tại xứ sở Kangaroo cũng như tại Việt Nam?

Mình là Bùi Huỳnh Trọng Nhân hoặc các bạn có thể gọi mình là Mike. Bạn bè và người thân thường gọi mình là Gấu hoặc Junior. Hiện mình đang sinh sống và học tập tại thành phố Sydney, Úc. Mình bắt đầu để ý nhiều đến việc mua giày từ khi mình mới chỉ là cậu học sinh lớp 7, từ những đôi Converse Jack Purcell hay nhiều bản phối màu khác nhau của dòng Nike SB Dunk Low Pro và từ đó trở đi, việc chọn mang giày đẹp dần trở nên quan trọng trong cuộc sống của mình.

Sneakersnstuff x Ultra Boost 1.0 "Tee Time", Vapormax x Comme des Garcons, Vapormax x Clot, Nike Airmax 97 x Skepta, Parley Oceans x Ultra Boost Uncaged Recycled - đôi giày làm từ rác thải tái chế, Hypebeast x Ultra Boost "Uncaged".

Đôi giày thời trang đầu tiên và cũng có thể xem là "hot hit" nhất lúc bấy giờ mình mua là đôi Jordan 1 OG White. Thời điểm đó mình chỉ mới là học sinh cấp 2, còn phụ thuộc tài chính vào gia đình nên để thoả mãn sở thích, bên cạnh giờ học mình còn dành thời gian rảnh rỗi để làm thêm tại một shop giày, không những kiếm được tiền mua giày mà mình còn có cơ hội học hỏi thêm rất nhiều về kiến thức giày cũng như văn hoá sneakers từ những người anh đi trước.

Bùi Huỳnh Trọng Nhân là cái tên được giới chơi giày tại Úc biết đến như một camper thực thụ, bạn có thể chia sẻ rõ hơn một chút về việc đi camp giày vì việc này còn khá mới mẻ ở Việt Nam và tại sao nó lại quan trọng trong văn hoá chơi giày đến như vậy?

Khi còn ở Việt Nam mình đã có tìm hiểu đến việc camp giày này rồi. Nó có nghĩa là để mua được một đôi giày có số lượng giới hạn thì bạn phải đến "cắm trại" tại cửa hàng trước ngày phát hành từ 1 đến 2 ngày hoặc thậm chí điên cuồng hơn là trước hẳn 1 tuần để giữ chỗ tuỳ vào độ hot của chúng.

Gặp gỡ Bùi Huỳnh Trọng Nhân, thủ lĩnh ngầm trong giới chơi giày người Việt tại Sydney - Ảnh 5.

Thành quả sau buổi camp giày Yeezy Boost 350 V2 "Oreo".

Mình không dám nhận mình là một người camp giày lão luyện hay gì cả nhưng việc camp giày bây giờ được xem như một công việc không thể thiếu của mình nữa rồi, nó không chỉ đơn giản là một thú vui diễn ra đều đặn hàng tuần mà nó cũng mang lại nguồn thu nhập để duy trì sở thích chơi giày nữa. Chính vì thế mà đối với những người yêu giày thì việc camp giày từ lâu đã trở thành một phần văn hoá của việc chơi giày. Cũng nhờ vào hoạt động camp giày này mà tất cả các đôi giày từ thông thường cho đến cực hyped mình đều mua được với giá gốc chứ không cần phải bỏ ra một số tiền gấp vài lần vậy nên cho đến tận bây giờ, 595$ là giá cao nhất mình từng bỏ ra để tậu về đôi Vapormax x Comme des Garcons.

Gặp gỡ Bùi Huỳnh Trọng Nhân, thủ lĩnh ngầm trong giới chơi giày người Việt tại Sydney - Ảnh 6.

Có thông tin rằng những người chơi giày rất kị những reseller (người mua giày giá niêm yết và bán lại với giá cao hơn) hoặc thậm chí bạn có thể bị ra khỏi những group giày nếu bị phát hiện là reseller (ví dụ như group JordanheadzAU) vì mặt tối của resell chính là việc đẩy giá của những đôi giày lên cao một cách kinh khủng dù cho giá trị thực của đôi giày đôi khi chỉ bằng 1/5. Bạn nghĩ sao về điều này?

Cá nhân mình là người có suy nghĩ trung lập nên mình sẽ đưa ra quan điểm một cách khách quan nhất vì mình vừa là collector vừa là reseller. Về reseller thì thường có 2 nhóm: nhóm thứ nhất được gọi là reseller instinct, đó là những người mà đối với họ việc đi camp là một công việc kiếm ra tiền theo đúng nghĩa đen, họ đi camp để mua được giày với giá retail rồi bán lại với một cái giá khác cao hơn, tất cả những gì họ nghĩ đến là tiền chứ không phải là giày; nhóm thứ hai là nhóm "resell to fund another things" nghĩa là bạn resell để lấy ngân sách cho một quỹ khác. Ví dụ như ngày hôm đó phát hành một mẫu giày bạn không thích nhưng bạn vẫn bỏ công sức ra đi camp để bán lại cho những người có nhu cầu, tiền từ việc mua đi bán lại đó bạn có thể chi trả cho những đôi giày khác mà bạn thích. Mỗi người đều có một mục đích riêng, mình không phán xét bất kỳ ai và điều gì bởi vì chung quy lại mục đích đều là sưu tập: sưu tập tiền và sưu tập giày (cười).

Gặp gỡ Bùi Huỳnh Trọng Nhân, thủ lĩnh ngầm trong giới chơi giày người Việt tại Sydney - Ảnh 7.

Trong những lần đi camp giày thì bạn nhớ nhất lần nào? Được biết trong đợt phát hành BST collab Louis Vuitton x Supreme gây sốt vừa qua bạn đã "bội thu", bạn có thể chia sẻ thêm về lần camp đó không?

Thường thì một đôi giày mới được phát hành vào thứ 7, đa số mọi người sẽ đi camp vào tối thứ 6 nhưng mình luôn là đứa đi trước đến những 2 đêm (cách đây không lâu Nike cho phát hành lại mẫu Air Jordan 1 Royal Blue đúng vào dịp sinh nhật mình nên mình còn dành hẳn 1 tuần đi camp). Thật lòng mà nói, quỹ thời gian rảnh để đi chơi của mình khá hạn hẹp nên đối với mình, đi camp không chỉ đơn giản là đến đó chờ đợi xếp hàng để mua một đôi giày mà còn là khoảng thời gian mình được ngồi tán gẫu cùng bạn bè, cùng nhau chia sẻ về những đôi giày nên đó cũng chính là lý do khiến việc đi camp giày trở thành một việc không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Gặp gỡ Bùi Huỳnh Trọng Nhân, thủ lĩnh ngầm trong giới chơi giày người Việt tại Sydney - Ảnh 8.

Nhắc về sự kiện theo mình là "chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời" đó là việc Louis Vuitton x Supreme đặt cửa hàng pop-up tại Sydney, mình thật sự vẫn còn rất nhiều cảm xúc. Đêm đó khoảng 1 giờ sáng mình vừa đi làm về thì có nguồn tin kín từ các admin của các group chơi giày cho biết Louis Vuitton x Supreme sẽ đặt một pop-up store tại Bondi, Sydney (trước ngày địa điểm bày bán được công bố 2 ngày), mình cùng 4 người bạn nữa thậm chí đang mặc đồ ngủ và trùm luôn cả chăn đi (lúc này Úc đang là mùa đông) để đến ngay địa điểm trên xếp hàng, lấy được số thứ tự 13 cho đến 18. Cứ thế cả bọn xếp hàng ở đấy 2 ngày trước khi cửa hàng chính thức mở bán và đóng đô liên tiếp 7 ngày sau đó nữa cho đến khi những sản phẩm cuối cùng được bán ra. Cứ thế liên tiếp 9 ngày bọn mình ăn ngủ sinh hoạt trong lều, túi ngủ để mua được những sản phẩm "trong mơ" đấy. Lần đó mình mua được khá nhiều bao gồm 3 áo phông,, 3 áo hoodies, 1 bum bag, 3 ví, 1 áo baseball jersey và 1 set name tags.

Dành thời gian cho sneakers nhiều như vậy, mỗi tuần đều mua giày mới thì BST giày của bạn phải ấn tượng lắm. Bạn có thể chia sẻ đôi giày nào bạn thích nhất hoặc có kỉ niệm nhiều nhất trong BST của mình và những tiêu chí để chọn mua giày?

Đôi Jordan 11s Infrared Low là đôi mình có nhiều kỉ niệm nhất vì đó là lần đầu tiên cách đây 4 năm mình bắt đầu sự nghiệp đi camp và mình vẫn giữ nó cho đến tận bây giờ. Tuần vừa rồi mình cũng mới tậu thêm 3 đôi giày mới cho BST của mình bao gồm Nike Presto x Acronym, Nike Airmax 97 Ultra ‘17 x Skepta và Yeknit Trainer 2012 OG.

Gặp gỡ Bùi Huỳnh Trọng Nhân, thủ lĩnh ngầm trong giới chơi giày người Việt tại Sydney - Ảnh 9.

Air Jordan 1 Retro High OG "Shattered Backboard"

Thời kì "phát cuồng" nhất mình sở hữu gần 170 đôi, đó là khi mình chỉ cần thấy giày là mua chứ không hề quan tâm đến những gì khác. Vì trải qua một thời gian tương đối dài trong cuộc chơi, mình đã biết mình muốn gì và thích gì nên bắt đầu mua giày có chọn lọc hơn. Hiện tại kệ giày của mình chỉ còn khoảng hơn 100 đôi đến từ các thương hiệu khác nhau như Nike, adidas, Asics... Bây giờ hầu hết mình chủ yếu sưu tập những đôi hyped, limited edition và trendy vì sau này những đôi như vậy vẫn sẽ có giá trị nếu mình muốn bán lại.

Air Jordan 2 x Just Don, Vapormax x Comme des Garcons, Nike Presto x Acronym

Gặp gỡ Bùi Huỳnh Trọng Nhân, thủ lĩnh ngầm trong giới chơi giày người Việt tại Sydney - Ảnh 11.

Yeezy Boost 350 V1 "Turtle Dove" là đôi Trọng Nhân thích nhất trong dòng Yeezy Boost 350 và hiện nay đang có giá resell ngất ngưởng gần 60 triệu đồng.

Gặp gỡ Bùi Huỳnh Trọng Nhân, thủ lĩnh ngầm trong giới chơi giày người Việt tại Sydney - Ảnh 12.

Yeezy Boost 350 "Pirate Black"

Bên cạnh những đôi "hot hit" như Yeezy Boost 350 V1-V2/750/950 mình đều có đủ tất cả các màu thì mình khá là thích những đôi như Jordan 6 Retro x Slam Dunk, 11s Pantone Pack, Hypebeast x Ultra Boost, NMD x Nicekicks, 1s Shattered Backboard, Nike Presto x Acronym. Tuy BST hiện tại khá đầy đủ và đa dạng nhưng vẫn còn một đôi giày đến giờ mình vẫn chưa thể sở hữu vì trên thị trường hiện nay không còn nữa, đó là pack HTM x Sock Dart phiên bản đầu tiên.

Hanon x Gel Lyte 3 "Solstice", Y-3 Qasa Low Racer (rất hiếm và khó mua, hiện không còn trên thị trường), Kith x Asics Gel Lyte 3 "Homage"

Bản thân mình khi chọn mua giày luôn quan tâm đến các yếu tố đó là: brand, collaboration và độ hyped của nó. Mình cũng có tìm hiểu về công nghệ sản xuất giày hay những câu chuyện đằng sau chúng nhưng cơ bản mình vẫn thích những phiên bản giới hạn vì mình cảm thấy đồng tiền bỏ ra xứng đáng hơn.

2016 cho đến nay thật sự là một năm thay đổi lớn đối với những người yêu mến sneakers khi những đôi giày thời trang liên tục được tung ra thị trường. Bỏ tiền ra mua giày thì trang phục cũng phải được đầu tư cho hợp. Hình ảnh của bạn xuất hiện rất nhiều trên những trang báo lớn, vậy bạn có công thức mix đồ nào muốn chia sẻ không? Việc chọn giày gì để đi hôm nay khi đứng trước kệ giày có hàng trăm đôi như thế chắc hẳn cũng ngốn của bạn khá nhiều thời gian đúng không?

Thuộc thế hệ trẻ, mình cảm thấy rất vui khi văn hoá sneakers đang càng ngày càng được quan tâm và nhờ đó giới trẻ cũng ăn mặc đẹp hơn. Mình cho rằng thời trang và sneakers đều quan trọng nên để tôn vinh được đôi giày mình đi thì bộ đồ cũng phải đạt hiệu quả thẩm mỹ, thiếu đi một trong hai thì sẽ không thể tạo nên được một set đồ hoàn chỉnh. May mắn là mình đã định hình được phong cách cho bản thân nên việc chọn mang gì và mặc gì hôm nay cũng không tốn quá nhiều thời gian. Thường thì mình sẽ chọn những gì phù hợp với thời tiết và tâm trạng của mình.

Gặp gỡ Bùi Huỳnh Trọng Nhân, thủ lĩnh ngầm trong giới chơi giày người Việt tại Sydney - Ảnh 14.

2 đôi fragment design x Sock Dart mà Trọng Nhân mất 2 năm tìm kiếm mới sở hữu được.

Vì sưu tập nhiều thể loại giày khác nhau nên phong cách của mình cũng khá đa dạng. Ví dụ như hôm nào mình đi đôi Nike Presto x Acronym thì hôm đó mặc theo phong cách Techwear, hôm nào mình đi những đôi hi-end như Y-3, Rick Owens thì mình phối hợp đồ với một style khác hoặc Jordan thì cũng có một cách phối hoàn toàn khác.

Có lẽ không ai chơi giày mà không biết đến Nhân. Để được nhiều người biết đến như hiện nay chắc hẳn bạn cũng đã đóng góp cho cộng đồng rất nhiều, vậy hiện tại bạn đang làm admin hay leader cho những group nào?

Hiện tại mình không làm admin cho bất kì diễn đàn nào. Trước đây mình có được một số diễn đàn ưu ái đề nghị làm admin ví dụ như YeezyAu, Nike On The Line vì những đóng góp tích cực nhưng vì mình bận vừa đi học vừa đi làm nên buộc phải từ chối. Tuy vậy mình vẫn được các camper tin tưởng giao cho vai trò làm leader tại mỗi buổi camp giày vì những kinh nghiệm có được trong suốt 4 năm đi camp vừa qua. Công việc của mình là giữ cho line được ổn định, kiểm tra sĩ số, tên của các camper và đôi khi cũng là giải quyết mâu thuẫn giữa các nhóm camp của các nước.

Gặp gỡ Bùi Huỳnh Trọng Nhân, thủ lĩnh ngầm trong giới chơi giày người Việt tại Sydney - Ảnh 16.

Tại Sydney cũng có một cộng đồng những bạn du học sinh Việt Nam yêu thích sneakers, bọn mình thường có những buổi offline để trao đổi về những đôi giày mới và giúp đỡ nhau tìm chỗ ở cũng như việc làm thêm. Việc tạo nên một team như vậy cũng sẽ giúp cho việc đi camp trở nên dễ dàng hơn khi mọi người luôn đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau. Tính cách của các thành viên cũng rất thân thiện nên nếu như bạn nào có ý định sang Sydney du học mà cũng yêu thích sneakers như bọn mình thì team luôn sẵn sàng chào đón.

Gặp gỡ Bùi Huỳnh Trọng Nhân, thủ lĩnh ngầm trong giới chơi giày người Việt tại Sydney - Ảnh 17.

Cảm ơn Nhân đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống và sẽ còn đóng góp thật nhiều cho cộng đồng những người yêu giày.