Gặp gỡ Ai-Da, robot kiêm nghệ sỹ AI đầu tiên trên thế giới có thể vẽ phác họa và trò chuyện như người

Thiên Long, Theo Trí Thức Trẻ 18:59 15/02/2019

Công nghệ AI ngày càng phát triển và giờ đây robot đã dần tiếp cận được cả những công việc đòi hỏi sự sáng tạo mà chỉ có con người làm được.

Danh sách những thứ mà robot và AI có thể làm được giờ đây đã được nối dài thêm. Mới đây một con robot có tên Ai-Da (được đặt theo tên của nhà toán học và nhà tiên phong về điện toán Ada Lovelace,) đã trở thành nghệ sĩ robot siêu thực đầu tiên trên thế giới.

Ai-Da là thành quả nghiên cứu của các kỹ sư tại công ty sản xuất robot Engineered Arts có trụ sở tại Cornwall, Anh Quốc.

Chủ sở hữu robot, Aisan Meller đang giám sát những công đoạn cuối cùng trong việc xây dựng thuật toán và hình hài cho Ai-Da. Ông hy vọng một ngày nào đó, robot này có thể sánh ngang với con người về khả năng tư duy nghệ thuật.

Meller miêu tả về cô nàng robot AI-Da: "Cô ấy có thể vẽ và chúng tôi đang hy vọng sẽ hoàn thiện công nghệ để cô ấy vẽ đẹp hơn".

Gặp gỡ Ai-Da, robot kiêm nghệ sỹ AI đầu tiên trên thế giới có thể vẽ phác họa và trò chuyện như người - Ảnh 1.
Gặp gỡ Ai-Da, robot kiêm nghệ sỹ AI đầu tiên trên thế giới có thể vẽ phác họa và trò chuyện như người - Ảnh 2.

Ai-Da có khả năng phác thảo hình ảnh con người dựa trên ảnh chụp từ camera. Nó có khả năng nhận ra được các đặc điểm của con người thông qua camera gắn trên mắt. Ngoại hình của Ai-Da khá giống người thật nhờ lớp da nhân tạo chất lượng, mái tóc đen dài, lông mày được tạo ra từ tóc, răng và nướu làm từ chất liệu in 3D.

Gặp gỡ Ai-Da, robot kiêm nghệ sỹ AI đầu tiên trên thế giới có thể vẽ phác họa và trò chuyện như người - Ảnh 3.

Nhóm kỹ sư tạo ra Ai-Da khẳng định, robot có khả năng chuyển động giống như con người. Meller tin tưởng, tới một lúc nào đó Ai-Da có thể tự tin là một nghệ sĩ biểu diễn thực thụ, đồng thời tham gia vào các chương trình lớn có đông khán giả.

Thậm chí Ai-Da sẽ sớm giao tiếp bằng chuyển động mắt và theo bạn đi khắp phòng. Marcus Hold, kỹ sư thiết kế và sản xuất tại Engineered Arts cho biết, sự kết hợp giữa AI và thị giác máy tính sẽ giúp robot có thể theo dõi từng gương mặt dựa trên các đặc điểm của họ, từ đó bắt chước biểu cảm của bạn.

Ai-Da dự kiến sẽ được giới thiệu tại triển lãm "Unsecured Futures" tại Đại học Oxford vào tháng 5/2019 tới. Đặc biệt bản vẽ của Ai-Da có thể được trưng bày tại Luân Đôn vào tháng 11/2019.

Gặp gỡ Ai-Da, robot kiêm nghệ sỹ AI đầu tiên trên thế giới có thể vẽ phác họa và trò chuyện như người

Tham khảo RT