Gần 700 hộ dân ở Sài Gòn viết cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 14:33 04/03/2017

Sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền nhắc nhở, gần 700 hộ dân ở quận Bình Tân (TP.HCM) đã viết cam kết sẽ không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Nếu vi phạm sẽ chịu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 4/3, ông Nguyễn Kiên Giang, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận Bình Tân (TP HCM) cho biết, trong tháng 2/2017, lực lượng chức năng đã tích cực đi chấn chỉnh lại tình trạng vỉa hè và lòng lề đường bị lấn chiếm.

Theo đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu gần 700 hộ dân tại 4 tuyến đường gồm Kinh Dương Vương, Vành Đai Trong, Tên Lửa, Tỉnh lộ 10 viết bản cam kết không lấm chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

Gần 700 hộ dân ở Sài Gòn viết cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường - Ảnh 1.

Đội Quản lý trật tự đô thị quận Bình Tân ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

Trong quá trình đi kiểm tra, ghi nhận các trường hợp vi phạm, Đội Quản lý trật tự đô thị đã ghi lại số điện thoại của người dân. Sau đó đơn vị này sẽ gửi tin nhắn đến số điện các hộ dân để cảnh báo, nhắc nhở thường xuyên.

Ông Giang nói thông tin: "Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống tin nhắn tự động đã phát đi 450 lượt tin nhắn đến hàng trăm hộ dân. Khi nhận được thông tin người dân đã tự ý thu xếp bàn ghế, bảng hiệu lấn chiếm vào bên trong nhà. Qua cách xử lý này, chúng tôi nhận thấy ý thức của mọi người đã nâng lên".

Gần 700 hộ dân ở Sài Gòn viết cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường - Ảnh 2.

Vỉa hè thông thoáng sau khi được dọn dẹp.

Tuy nhiên, theo ông Giang vẫn có một số trường hợp cố chấp với lời cảnh báo nhắc nhở nên Đội Quản lý trật tự đô thị quận Bình Tân đã quyết liệt xử lý 26 trường hợp, số tiền xử phạt là hơn 34 triệu đồng.