Gần 50.000 người Pháp tiếp tục xuống đường, 'Áo vàng' chưa có dấu hiệu chấm dứt

Phương Anh, Theo VTC News 10:26 24/02/2019

Hàng chục nghìn người xuống đường ngày 23/2 tại Paris và các thành phố lớn khác của Pháp, đánh dấu cuộc biểu tình quy mô lớn chống lại chính phủ bước sang tuần thứ 15.

Khoảng 46.600 người tham gia các cuộc biểu tình trên toàn nước Pháp, bao gồm 5.800 ở thủ đô Paris, Bộ Nội vụ Pháp cho biết. Con số này tăng so với 41.500 người vào tuần trước, với khoảng 5.000 người ở Paris.

Gần 50.000 người Pháp tiếp tục xuống đường, Áo vàng chưa có dấu hiệu chấm dứt - Ảnh 1.

Biểu tình ‘Áo vàng’ ở Pháp bước sang tuần thứ 15. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc biểu tình nhìn chung có quy mô nhỏ hơn so với đỉnh điểm vào tháng 12/2018 khi thủ đô Pháp phải chứng kiến một số vụ bạo loạn, phá hoại và cướp bóc tồi tệ nhất trong nhiều thập niên, theo Reuters.

Các cuộc biểu tình bắt đầu vào giữa tháng 11/2018 nhằm phản đối giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt tăng, nhưng sau khi được Chính phủ Pháp nhượng bộ, phong trào ngày càng lan rộng chống lại Tổng thống Emmanuel Macron và các cải cách kinh tế của ông.

Cảnh sát cho biết 28 người đã bị bắt ở Paris trong tuần này, nhưng những người biểu tình phần lớn diễu hành một cách ôn hoà qua các khu dân cư giàu có ở thủ đô.

(Nguồn: Reuters)