Gần 10 năm hậu scandal, "Thái tử Shin" đã trở lại thời hoàng kim đầy ngoạn mục!

R, Theo Trí Thức Trẻ 08:57 10/08/2018

Năm 2018 có lẽ sẽ được nhớ đến như một năm đỉnh cao trong sự nghiệp nghệ thuật của Joo Ji Hoon - vị "Thái tử Shin" từng lầm đường lạc bước, tưởng như đã đánh mất tất cả từ gần một thập kỷ trước.

Nếu hỏi đâu là ngôi sao 8X đang "phủ sóng" nhiều nhất những ngày này ở làng phim Hàn Quốc, thì câu trả lời sẽ là Joo Ji Hoon. Điều này có thể khiến không ít khán giả quốc tế hay những người không dành nhiều sự quan tâm cho mảng điện ảnh xứ kimchi cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, với những ai đã theo dõi quá trình phấn đấu và bứt phá của "Thái tử Shin" trong vài năm trở lại đây, thì đây lại là thành quả xứng đáng cho tất cả những nỗ lực tìm lại ánh hào quang của chàng diễn viên từng lầm đường lạc bước này.

Thử Thách Thần Chết: Thái tử Shin trở lại thời hoàng kim đầy ngoạn mục - Ảnh 1.

"Thái tử Shin" Joo Ji Hoon cách đây 12 năm.

Vì sao năm 2018 lại đang được nhiều người xem là năm hoàng kim trong sự nghiệp diễn xuất của Joo Ji Hoon? Đó là vì trong năm nay, có quá nhiều dự án hấp dẫn, quá nhiều hit điện ảnh đình đám có sự xuất hiện của ngôi sao sinh năm 1982 này. Từ bản án cho hành vi tàng trữ và sử dụng ma túy tới lần sải bước trên thảm đỏ Cannes tháng Năm, cuộc hành trình tìm lại hoàng kim kéo dài gần 10 năm trời ấy của Joo Ji Hoon nay đã có được một kết quả rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thử Thách Thần Chết: Thái tử Shin trở lại thời hoàng kim đầy ngoạn mục - Ảnh 2.

Joo Ji Hoon của hiện tại - một lúc "thầu" hai bom tấn hot nhất tháng 8, tên tuổi và diễn xuất đều đã được khẳng định.

Nếu như 12 năm trước, chàng diễn viên mới nổi Joo Ji Hoon lần đầu tiên được cảm nhận hương vị của sự nổi tiếng thông qua bộ phim truyền hình đình đám Hoàng Cung; thì 12 năm sau đó, với tất cả những đắng cay ngọt bùi từng trải qua, anh đã trở thành gương mặt 8X được săn đón bậc nhất Chungmuro nhờ hai tác phẩm đang làm mưa làm gió tại phòng vé là Along with the Gods: The Last 49 Days (Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng) The Spy Gone North (Kế Hoạch Bắc Hàn).

Thử Thách Thần Chết: Thái tử Shin trở lại thời hoàng kim đầy ngoạn mục - Ảnh 4.

"Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng" có sự tham gia của Ha Jung Woo, Joo Ji Hoon, Kim Hyang Gi, Kim Dong Wook và Ma Dong Suk.

Đổ bộ các rạp chiếu vào ngày 1/8, bom tấn trị giá 20 tỉ won Thử Thách Thần Chết 2 đã hoàn toàn thống trị phòng vé Hàn trong tuần đầu công chiếu: bộ phim có lượng người xem cao nhất trong ngày khởi chiếu (1,23 triệu khán giả trong ngày 1/8); bộ phim có lượng người xem theo ngày cao nhất lịch sử (1,467 triệu khán giả trong ngày 4/8) và bộ phim cán mốc 6 triệu vé nhanh nhất lịch sử (5 ngày).

Tính đến hết ngày 9/8, tức là sau 8 ngày công chiếu, tổng lượng khán giả của Thử Thách Thần Chết 2 cũng đã vượt mức 8 triệu. Hiện tại, The Last 49 Days đang được kì vọng sẽ vượt qua thành tích của tiền nhiệm Along with the Gods: The Two Worlds (Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới), phần đầu tiên của thương hiệu điện ảnh Thử Thách Thần Chết cũng có sự góp mặt của Joo Ji Hoon. Tác phẩm này từng được ra mắt vào cuối năm ngoái và rời các rạp chiếu với hơn 14,4 triệu vé, là bộ phim ăn khách thứ hai lịch sử. Cần biết, dân số Hàn Quốc "chỉ" là hơn 51 triệu người.

Thử Thách Thần Chết: Thái tử Shin trở lại thời hoàng kim đầy ngoạn mục - Ảnh 5.
Thử Thách Thần Chết: Thái tử Shin trở lại thời hoàng kim đầy ngoạn mục - Ảnh 6.

Joo Ji Hoon trong "Thử Thách Thần Chết 2".

Một mình Thử Thách Thần Chết đã là quá đình đám nhưng "đáng sợ" hơn, Joo Ji Hoon còn nằm trong dàn cast chính của một bom tấn khác trong tháng 8 này. Đó là The Spy Gone North - một trong hai phim Hàn từng được mời tới tham dự LHP Cannes năm nay. Được phát hành chỉ sau Thử Thách Thần Chết đúng một tuần (vào một ngày rất đẹp: 8/8/2018), The Spy Gone North của CJ Entertainment chính là đối thủ đáng gờm nhất của bom tấn thuộc Lotte Entertainment, nhất là khi Illang: The Wolf Brigade của của Warner Bros. đã "ngã sấp mặt luôn" tại phòng vé.

Thử Thách Thần Chết: Thái tử Shin trở lại thời hoàng kim đầy ngoạn mục - Ảnh 7.

Tác phẩm trở về từ LHP Cannes "The Spy Gone North".

Không ngoài dự đoán, The Spy Gone North nhanh chóng có được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé theo ngày, chỉ xếp sau Thử Thách Thần Chết 2. Lượng khán giả của bộ phim trong hai ngày 8/8 và 9/8 lần lượt là 333 nghìn và 291 nghìn người tại khoảng 1.000 màn hình chiếu, chiếm khoảng 30% tổng số người xem của tất cả các phim. Trong khi đó, Thử Thách Thần Chết 2 có thêm cho mình 910 nghìn khán giả trong hai ngày này. Với tổng kinh phí (bao gồm kinh phí ghi hình và kinh phí quảng bá) lên tới 19 tỉ won, thành tích ra quân của The Spy Gone North được đánh giá là an toàn để tiến tới mức hòa vốn.

Nếu như Thử Thách Thần Chết 2 hút khán giả phần lớn nhờ vào kỹ xảo đẹp mắt, thì The Spy Gone North lại là tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao khi có cách khai thác chủ đề hai miền Triều Tiên rất mới lạ. Một tác phẩm "không có lấy một viên đạn", không cảnh hành động nhưng vẫn đầy căng thẳng và hấp dẫn.

Thử Thách Thần Chết: Thái tử Shin trở lại thời hoàng kim đầy ngoạn mục - Ảnh 8.
Thử Thách Thần Chết: Thái tử Shin trở lại thời hoàng kim đầy ngoạn mục - Ảnh 9.

Cả hai bộ phim đang hot nhất tại rạp đều có sự tham gia của Joo Ji Hoon. Điều đó có nghĩa là anh không chỉ cùng dàn cast Thử Thách Thần Chết 2 tất bật quảng bá cho phim ở cả trong và ngoài Hàn Quốc, mà còn "phải" chạy ngược chạy xuôi cùng các tiền bối Hwang Jung Min, Lee Sung Min và Jo Jin Woong tại các sự kiện của The Spy Gone North. Đáng nói, đây mới chỉ là hai trong số 4 tác phẩm có kế hoạch ra mắt trong năm nay của Joo Ji Hoon. Hai dự án còn lại là phim điện ảnh Dark Figure of Crime và phim truyền hình do Netflix sản xuất Kingdom.

Thử Thách Thần Chết: Thái tử Shin trở lại thời hoàng kim đầy ngoạn mục

Joo Ji Hoon bận rộn với lịch trình quảng bá cho hai bom tấn cùng một lúc.

Các khán giả Việt Nam có thể gặp lại "Thái tử Shin" Joo Ji Hoon ngay lúc này thông qua Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng, khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 10/8.