Gakky vượt mặt nữ chính “Bạch Dạ Hành”, trở thành nữ diễn viên quyền lực nhất Nhật Bản năm 2017

Chi Lanh, Theo Thời Đại 19:00 07/11/2017

Theo BXH quyền lực của các nữ diễn viên do tạp chí Nikkei bầu chọn, Gakky được vinh danh ở vị trí đầu bảng, chấm dứt thành tích 4 năm quán quân liên tiếp của ngôi sao “Bạch Dạ Hành” Ayase Haruka.

Top 30 người nổi tiếng tài năng và quyền lực nhất làng giải trí Nhật Bản là bảng xếp hạng thường niên và được thực hiện xuyên suốt kể từ khi xuất hiện vào năm 2008 của tạp chí Nikkei Entertainment. Từ bảng xếp hạng tổng quát này, Nikkei tiếp tục trích dẫn thêm một hạng mục con được công chúng chú ý không kém: Ai là nữ diễn viên quyền lực nhất Nhật Bản hiện tại?

Xét trên hai tiêu chí chính là độ nhận biết (nhận ra họ tên và khuôn mặt) cùng mức độ quan tâm (muốn nhìn thấy, muốn nghe, muốn tìm hiểu) của công chúng đối với người nổi tiếng, các số liệu được Nikkei thu thập định kỳ ba tháng một lần để đảm bảo độ chính xác theo thời gian. Bảng xếp hạng mới nhất của năm 2017 đã thu về 1280 ý kiến từ giới trẻ Nhật Bản. Bảng xếp hạng năm nay được đánh giá là có nhiều diễn biến bất ngờ ở top trên của các nữ diễn viên thực lực cùng với sự bùng nổ danh tiếng của nhiều gương mặt trẻ.

Gakky vượt mặt nữ chính “Bạch Dạ Hành”, trở thành nữ diễn viên quyền lực nhất Nhật Bản năm 2017 - Ảnh 1.

Top đầu: "Tường thành" bị soán ngôi

Ba vị trí dẫn đầu của năm nay đều là những gương mặt quen thuộc trong top 10 năm ngoái. Tuy nhiên, Ayase Haruka, nữ diễn viên nổi tiếng với các vai diễn trong Bạch Dạ Hành hay Tiếng Gọi Tình Yêu Giữa Lòng Thế Giới, sau bốn năm liên tiếp đã phải "nhường" vị trí cao nhất cho nữ diễn viên Gakky (Aragaki Yui).

Nếu như năm ngoái 2016, chỉ có Ayase Haruka và Kitagawa Keiko đạt được trên 40 điểm thành phần thì năm nay, điểm số của Gakky đã vượt quá mốc 50 và bỏ lại Ayase khá xa (cách 3,9 điểm), còn Kitagawa đành lùi về tận vị trí thứ 4.

Gakky và Ayase Haruka

Rõ ràng, cơn sốt của drama quốc dân năm 2016 Nige Haji/ We Married As Job (Chạy Trốn Tuy Xấu Hổ Nhưng Lại Có Ích) cùng sự trở lại của Code Blue phần 3 (Tín Hiệu Xanh) vào đầu hè năm nay đã tạo sức bật cực lớn cho sự trở lại của Gakky, thêm lần nữa chứng minh đây là nữ diễn viên có duyên với phim truyền hình hơn là dự án điện ảnh.

Bên cạnh đó, hiện tượng "lên hương" nhờ phim truyền hình cũng được chứng minh khi Fukada Kyoko lần đầu tiên xuất hiện trong top 5 nhờ thành tích khủng của drama duy nhất cô tham gia trong năm 2016 Dame Koi/ Please Love Me (Xin Hãy Yêu Tôi, Kẻ Vô Dụng Này). Fukada tận dụng lợi thế này để tiếp tục nhận thêm hai dự án drama mới trong năm 2017 nhưng dường như phản ứng của công chúng lần này lại "kém nhiệt" hơn hẳn.

Fukada Kyoko và Ishihara Satomi

Riêng nàng "Song Hye Kyo Nhật Bản" Ishihara Satomi lại tự mình tăng hai hạng và trở thành á quân quyền lực bằng vai diễn trong bom tấn điện ảnh chuyển thể Shin Godzilla (Quái Thú Hồi Sinh) cùng loạt tin đồn hẹn hò với mỹ nam YamaPi (Tomohisa Yamashita) sau khi đóng chung From Five To Nine (Nhà Sư Khi Yêu).

Nhìn chung, top 10 của BXH năm nay trừ Arimura Kasumi không thay đổi thì đều có điểm số cao hơn năm ngoái. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Horikita Maki, mỹ nhân của Hana Kimi (Ô Mai Chua) sau khi tụt gần 10 hạng so với năm ngoái đã lọt khỏi top 10. Vai diễn để đời của cô trong drama có rating khủng 20,7% Umechan Sensei (Bác Sĩ Ume) hồi năm 2012 đã đưa cô trụ ở vị trí thứ 2 của BXH Nikkei suốt ba năm kế tiếp. Thế nhưng sau khi công bố kết hôn vào năm 2016, cô chỉ đóng thêm 1 drama nữa và rơi xuống vị trí số 6 vào năm ngoái.

Gakky vượt mặt nữ chính “Bạch Dạ Hành”, trở thành nữ diễn viên quyền lực nhất Nhật Bản năm 2017 - Ảnh 4.

Vào cuối tháng 2 năm nay, Horikita tuyên bố giải nghệ, cô hiện đang giữ vị trí thứ 15 trong top nữ diễn viên quyền lực.

Top giữa và cuối: Diễn viên trẻ đột phá

Các vị trí còn lại của BXH Nikkei đều thể hiện khá đúng những tên tuổi đang lên trong làng phim ảnh Nhật, đặc biệt là các nữ diễn viên trẻ U20. Tiêu biểu là Hirose Suzu, sau khi xuất hiện lần đầu trong BXH vào năm 2015 ở vị trí 49, năm ngoái Hirose đã bứt phá ngoạn mục ở hạng 15, năm nay tiếp tục xuất hiện ở vị trí 11 và được dự đoán sẽ tiến vào top 10 vào năm 2018. Chỉ mới ra mắt được 4 năm nhưng đã xuất hiện trong 18 dự án phim ảnh, nhận được giải Tân binh của Viện Hàn Lâm Nhật Bản và đang "đặt gạch" cho ba phim điện ảnh vào năm sau, đây quả là thành tích đáng nể của một nữ diễn viên mới tròn 18 tuổi.

Hirose Suzu và Tsuchiya Tao

Không chỉ có Hirose, Tsuchiya Tao cũng được xem là gương mặt đang lên của giới diễn viên trẻ. Trong BXH năm nay, nữ diễn viên sinh năm 1995 này tăng tới 37 hạng, tiến bộ nhất trong top 30 và đang xếp thứ 19. Sau khi bật lên nhờ vai chính trong drama dài hơi buổi sáng Mare, Tsuchiya liên tục được săn đón cho nhiều dự án phim truyền hình và cả điện ảnh, trong số đó có rất nhiều tựa phim tạo được tiếng vang như IQ246, Orange (Bức Thư Gửi Từ Tương Lai), Aozora Yell (Hét Giữa Trời Xanh) và mới nhất là series tích hợp cả phim truyền hình và điện ảnh Ani ni Aisaresugite Komattemasu (Được Anh Trai Yêu Quá Cũng Khổ).

Mặt khác, nàng thơ của loạt phim thanh xuân We Were There (Ngày Ấy Chúng Ta Bên Nhau) Yoshitaka Yuriko sau 3 năm tạm ngừng đóng phim đã chính thức quay trở lại trong năm 2017 bằng một phim điện ảnh và một phim truyền hình, đồng thời quay lại top 30 diễn viên quyền lực với vị trí 21. Trước đó, Yoshitaka gần như chỉ quẩn quanh ở top 40 vì chỉ nhận đóng quảng cáo.

Gakky vượt mặt nữ chính “Bạch Dạ Hành”, trở thành nữ diễn viên quyền lực nhất Nhật Bản năm 2017 - Ảnh 6.

Yoshitaka Yuriko

Cũng xuất hiện trong dự án drama duy nhất của Yoshitaka, Eikura Nana tăng hơn 13 hạng. Có thể thấy, BXH năm nay chịu nhiều ảnh hưởng từ các dự truyền hình của năm 2016 và nửa đầu năm 2017. Không chỉ là diễn viên top trên, mà ngay cả những diễn viên thứ chính và phụ có cơ hội xuất hiện trong các phim chiếu ở quy mô lớn đều được công chúng điểm mặt nhớ tên.

Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ. Đầu tiên là Hinako Sakurai, tuy không góp mặt trong top 30 năm nay nhưng nữ diễn viên 20 tuổi lại sở hữu mức tăng điểm cao thứ 3 trong kết quả khảo sát (9,5 điểm), cùng mức tăng với Tsuchiya Tao. Hinako là tân binh chỉ mới ra mắt vào năm ngoái với ba vai diễn khá mờ nhạt, nhưng nhờ sự phổ biến của hai dự án quảng cáo của ứng dụng nghe nhạc và chiến dịch khuyến khích trượt tuyết khi đi du lịch, cô đã trở thành chủ đề bàn luận của nhiều trang mạng xã hội ở Nhật. Trong năm 2018, Hinako sẽ có đến hai vai chính đầu tiên trong các dự án chuyển thể từ manga Marmalade Boy (Chàng Trai Mứt Cam)Ui Love.

Hinako Sakurai và Mone Kamishiraishi

Ngoài ra, một số nữ diễn viên được dự đoán có thể xuất hiện trong top 30 vào năm 2018 bao gồm Mone Kamishiraishi (nữ diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Mitsuha trong bom tấn anime Your Name), Kyoko Yoshine (nữ diễn viên chính của drama có rating trung bình hơn 20% Beppin San), Sugisaki Hana (đóng vai cô em gái trong hit drama Toto Neechan) và Hirose Alice (nữ diễn viên đang khá nổi tiếng nhờ tham gia chương trình giải trí, cô cũng là chị gái của Hirose Suzu).

Theo Nikkei Entertainment