Gạch tên Quang Hải, AFC bất ngờ chọn tiền đạo của U23 Việt Nam là cầu thủ đáng xem ở bảng D VCK U23 châu Á 2020

HIẾU LƯƠNG, Theo https://www.the-afc.com/competitions/afc-u-23-championship/latest/news/ones-to-watch-group-d 11:51 01/01/2020

U23 Việt Nam nằm chung bảng D với Jordan, UAE và CHDCND Triều Tiên tại VCK U23 châu Á 2020. Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đã điểm mặt 4 cầu thủ hứa hẹn sẽ toả sáng của mỗi đội tuyển tại giải đấu.

Thay vì nêu tên Quang Hải, AFC quyết định chọn tiền đạo Nguyễn Tiến Linh là tài năng đáng chú ý của U23 Việt Nam.

"Trong khi mọi cuộc nói chuyện quanh U23 Việt Nam đều nhắc đến Quang Hải thì đừng quên họ vẫn còn một nhóm tài năng trẻ, trong đó có Nguyễn Tiến Linh, một cầu thủ xuất sắc và ở đẳng cấp cao", trích nhận định của AFC.

Gạch tên Quang Hải, AFC bất ngờ chọn tiền đạo của U23 Việt Nam là cầu thủ đáng xem ở bảng D VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh 1.

Nguyễn Tiến Linh đang là tiền đạo chủ lực của U23 Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

LĐBĐ châu Á cũng liệt kê Tiến Linh từng tham dự Asian Cup 2019 cùng đội tuyển Việt Nam, AFC Cup 2019 cùng CLB Bình Dương. Đặc biệt, bàn thắng từ cú sút xa táo bạo ở trận Việt Nam thắng UAE 1-0 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khiến anh càng được chú ý.

Nguyễn Tiến Linh sinh năm 1997, là tiền đạo có thể hình tốt, khả năng chọn vị trí và dứt điểm của anh cũng được đánh giá là tốt nhất trong số các cầu thủ trẻ.

Tại SEA Games 2019, Tiến Linh ghi được 5 bàn thắng, xếp thứ hai trong danh sách "dội bom" của U22 Việt Nam sau Hà Đức Chinh (8 bàn). Cặp tiền đạo Tiến Linh – Đức Chinh cũng được xem là phát hiện mới của HLV Park Hang-seo tại kỳ SEA Games vừa qua.

Ở bảng D, tiền vệ Ri Yong-gwon (CHDCND Triều Tiên), thủ môn Abdallah Al Fakhouri (Jordan) và tiền đạo Ali Saleh (UAE) là 3 cầu thủ được chú ý khác ngoài Tiến Linh.

Ali Saleh, Al Fakhouri và Ri Dong-gwon (số 17) là những cầu thủ đáng xem của U23 UAE, U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên. Ảnh: AFC.

Ri Yong-gwon là đội trưởng của CHDCND Triều Tiên. Trong khi đó, Abdallah Al Fakhouri được xem là người thay thế xứng đáng cho huyền thoại Amer Shafi trong khung gỗ đội tuyển Jordan.

Về phần Ali Saleh, anh năm nay mới 20 tuổi và từng được chọn là cầu thủ trẻ hay nhất Giải VĐQG UAE mùa 2018-2019. Tiền đạo này thích hình mẫu của siêu sao Cristiano Ronaldo và được kỳ vọng sẽ toả sáng tại VCK U23 châu Á 2020.

Chiều nay (1/1), U23 Việt Nam sẽ lên đường sang thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đội sẽ nghỉ ngơi tại đây và có trận giao hữu với U23 Bahrain vào ngày 3/1. Sau đó, đội di chuyển về Buriram, chuẩn bị cho hai trận đấu gặp U23 UAE (10/1) và U23 Jordan (13/1).

Đội trưởng U23 Việt Nam - Nguyễn Quang Hải thay mặt cả đội nêu quyết tâm tại VCK U23 châu Á 2020.