"Front The Most" của trường Đại học Ngoại Thương có gì đặc biệt?

BTCCC, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/04/2016

Chương trình được tổ chức bởi Câu lạc bộ Tiếng Anh, một trong bốn Câu lạc bộ hoạt động sôi nổi và hiệu quả nhất của trường Đại học Ngoại Thương.

Trải qua chặng đường 10 năm phát triển, Front The Most tự hào là cuộc thi dẫn chương trình bằng Tiếng Anh đầu tiên và duy nhất trên địa bàn Hà Nội. Chương trình được tổ chức bởi Câu lạc bộ Tiếng Anh, một trong bốn Câu lạc bộ hoạt động sôi nổi và hiệu quả nhất của trường Đại học Ngoại thương.

Với 3 vòng thi gay cấn cùng format độc đáo: vòng 1 – dẫn một đoạn chương trình ngắn về một vật dụng bất kỳ được chọn, vòng 2 – thử sức trong studio cùng đội ngũ quay phim chuyên nghiệp, vòng 3 – đêm chung kết đầy kịch tính khi Top 10 trực tiếp đối mặt với hội đồng Ban giám khảo, hằng năm Front The Most thu hút hàng trăm thí sinh đến từ các trường Đại học và TPHT tại Hà Nội cũng như sự quan tâm của nhiều cố vấn chuyên môn và khách mời nổi tiếng đến từ Đài Truyền hình.

Front The Most của trường Đại học Ngoại Thương có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Front The Most của trường Đại học Ngoại Thương có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

MC Thùy Dương – Thành viên BGK Front The Most 2014

Front The Most của trường Đại học Ngoại Thương có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

MC Anh Tuấn – Thành viên BGK Front The Most 2015

Front The Most của trường Đại học Ngoại Thương có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Hoa hậu Dương Thùy Linh – Thành viên BGK Front The Most 2015

Tiếp nối thành công rực rỡ của những chương trình trước, Front The Most 2016 sẽ quay trở lại với quy mô lớn hơn, phong cách chuyên nghiệp hơn, hứa hẹn sẽ là một sân chơi bổ ích quy tụ các bạn trẻ có niềm đam mê Tiếng Anh và muốn thể hiện khả năng của mình trong lĩnh vực MC.

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những con số nổi bật và vô cùng ấn tượng của Front The Most trong 10 năm qua:

Front The Most của trường Đại học Ngoại Thương có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập fanpage của cuộc thi.