FNC Entertainment đưa ra thông báo về Lee Jonghyun (CNBLUE): Thừa nhận tham gia nhóm chat nhưng không rời nhóm, không giải nghệ

Fanti, Theo Helino 10:53 15/03/2019

Sau khi phủ nhận mọi cáo buộc, cuối cùng ngày hôm nay công ty quản lý của Lee Jonghyun (CNBLUE) đã chính thức đưa ra lời thông báo về scandal chấn động của gà nhà.

Bê bối chấn động xoay quanh Seungri và những người bạn đang được tích cực đẩy mạnh điều tra và càng ngày càng hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ đến rùng mình. Các đoạn chat của Seungri, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon (FT.Island) và Lee Jonghyun (CNBLUE) nói chuyện về tình dục, sex tập thể... làm khán giả cảm thấy sốc vô cùng.

Trước đó, FNC Entertainment từng cương quyết phủ nhận mọi cáo buộc cũng như sự liên quan của Lee Jonghyun trong bê bối này. 

FNC Entertainment đưa ra thông báo về Lee Jonghyun (CNBLUE): Thừa nhận tham gia nhóm chat nhưng không rời nhóm, không giải nghệ - Ảnh 1.

Tuy nhiên sau khi hàng loạt bằng chứng về các tin nhắn chat bị báo chí và cảnh sát khui ra, hôm nay FNC Entertainment đã lên tiếng chính thức về tình hình của Lee Jonghyun:

Vào ngày 12/3, chúng tôi đã đưa ra một tuyên bố chính thức liên quan đến Lee Jong Hyun, nói rằng: "Mối quan hệ của anh ấy với những người nổi tiếng gây tranh cãi chỉ là một người quen biết, có tiếp xúc với họ và cậu ấy không liên quan đến vụ việc này."

Trước khi đưa ra tuyên bố này, Lee Jong Hyun hiện đang phục vụ trong quân ngũ đã hợp tác với yêu cầu thẩm vấn của cảnh sát. Cảnh sát đã trực tiếp đến đơn vị của Jonghyun vào chiều ngày 12/3. Trong số khoảng 20 cuộc trò chuyện 1:1 mà cảnh sát đưa ra vào thời điểm đó, không có video bất hợp pháp nào mà Jonghyun lưu trữ, nhận được, hay các cuộc trò chuyện có vấn đề, bởi vậy cậu ấy đã chuyển tiếp lời tuyên bố của mình như vậy.

Lee Jonghyun đã tự rời khỏi phòng chat từ lâu và rất khó để xác nhận sự thật chính xác liên quan đến các cuộc trò chuyện của KakaoTalk từ 4 đến 5 năm trước, vì vậy công ty chỉ có thể đưa ra tuyên bố dựa trên lời nói mà Jonghyun nhớ được trong quá khứ. Chúng tôi không có ý định che giấu sự thật hoặc che đậy những hành động sai trái.

Sau báo cáo của SBS vào ngày 14/3, chúng tôi đã liên lạc với Lee Jonghyun và xác nhận sự thật. Jonghyun đang kiểm điểm và nhận thức được rằng mình đáng bị chỉ trích khi xem các video qua KakaoTalk, có những cuộc trò chuyện tình dục không phù hợp và hạ thấp phụ nữ. Nếu có sự hiểu biết đúng đắn về tình dục, cậu ta cũng đã không vô tâm thờ ơ trước sự việc, và đang rất hối hận về điều này. Jonghyun bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc đến những người đã bị tổn thương, thất vọng vì những cuộc trò chuyện vô đạo đức mà cậu ấy đã không biết hổ thẹn mà gây ra.

Cảm thấy xấu hổ và khủng khiếp, Lee Jonghyun chấp nhận những lời chỉ trích của công chúng liên quan đến đạo đức và giá trị tình dục sai trái. Cậu ấy đang cảm thấy vô cùng hối hận và chỉ trích chính mình. Sau này, Jonghyun sẽ cẩn thận về tất cả những lời nói và hành động của mình như một người của công chúng, và sẽ chấp nhận mọi hậu quả từ những hành động sai trái của mình.

Nguồn: Soompi.