FLC Thanh Hóa và Hải Phòng bị "tuýt còi" vì mặt sân quá xấu

Thành Vinh, Theo Trí Thức Trẻ 15:55 25/03/2018

Ban điều hành V.League 2018 vừa có công văn yêu cầu FLC Thanh Hóa và CLB Hải Phòng sớm có biện pháp cải thiện mặt sân để đảm bảo các trận đấu tiếp theo được diễn ra an toàn.

"Đề nghị CLB FLC Thanh Hóa, CLB Hải Phòng cần kịp thời có phương án, biện pháp bảo dưỡng, chăm sóc mặt sân thi đấu, đặc biệt tận dụng quãng thời gian nghỉ gần 10 ngày (vòng 4 Nuti Cafe V.League 2018 trở lại ngày 1.4) để tăng cường chăm sóc, nâng cao chất lượng mặt sân, phục vụ tốt nhất cho các trận đấu tiếp theo của V.League 2018."

Trong công văn, Ban điều hành V.League 2018 là Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam nhận thấy rõ mặt sân của hai sân Thanh Hóa và Lạch Tray (Hải Phòng) không đảm bảo chất lượng. Trước đó, những đội bóng phải thi đấu tại hai sân này đều lên tiếng phàn nàn.

FLC Thanh Hóa và Hải Phòng bị tuýt còi vì mặt sân quá xấu - Ảnh 1.

Ở vòng 2, HAGL phải làm khách tại sân Lạch Tray. Trận đấu hấp dẫn này liên tục bị xé vụn bởi những tình huống cầu thủ hai bên phải nằm sân, một phần vì mặt sân quá xấu như mặt ruộng. Mặt sân xấu cũng là lý do khiến HAGL không thể chơi thứ bóng đá kỹ thuật, phối hợp nhỏ.

Đáng tiếc nhất là ca chấn thương giãn dây chằng chéo trước, tổn thương sụn chêm và có nguy cơ chia tay luôn mùa giải 2018 của Tuấn Anh. Bên cạnh pha va chạm với đồng đội Đăng Tuấn, thì mặt sân xấu cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới chấn thương của Tuấn Anh.

Còn ở sân Thanh Hóa, HLV Miura cũng không giấu được nỗi thất vọng khi mặt sân xấu khiến CLB TP.HCM do chiến lược gia người Nhật Bản dẫn dắt không triển khai được lối chơi theo ý đồ, dẫn tới thất bại 0-1 trước đội chủ nhà. Bên cạnh đó, HLV Miura cũng phàn nàn về việc khán giả ở quá gần với phòng thay đồ của đội khách.

FLC Thanh Hóa và Hải Phòng bị tuýt còi vì mặt sân quá xấu - Ảnh 2.

Vòng 4 diễn ra ngày 1/4 tới, Hải Phòng sẽ tiếp XSKT Cần Thơ tại Lạch Tray, trong khi Thanh Hóa tiếp SLNA. Trong quãng nghỉ để đội tuyển Việt Nam chơi trận cuối gặp Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019, hy vọng Ban tổ chức hai sân Thanh Hóa và Hải Phòng sẽ chăm sóc tốt mặt cỏ để đảm bảo an toàn cho cầu thủ thi đấu.