Tiffany "lột xác" phong cách và nhan sắc ngoạn mục sau 5 năm

GG, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 08/02/2015

Từ một quý cô điệu đà đến mức hơi "sến", Tiffany đang ngày càng tiến gần đến ngôi vị Biểu tượng thời trang mới của SNSD.

Mỗi khi nhóm nhạc nữ đình đám SNSD đi lưu diễn hay tung ra album mới, gu thời trang cũng như trang điểm của họ đều được các fan hâm mộ “chăm sóc” kỹ lưỡng và trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn và giới báo chí. Từng thành viên của SNSD cũng nhận được sự quan tâm cao độ từ công chúng. Trong đó, Tiffany luôn được xem là một trong những gương mặt nổi bật nhất của nhóm nhạc nữ lừng danh này.

Tiffany sinh ngày 1 tháng 8 năm 1989. Cô có một cái tên khác là Stephanie Hwang. Trong nhóm SNSD, Tiffany là thành viên hát chính bởi cô sở hữu chất giọng khỏe và rất nội lực. Cô nàng được mệnh danh là “mắt cười đẹp nhất Kpop”. Mỗi khi người đẹp cười, dường như đôi mắt cô tỏa ra một tia sáng cực kỳ thu hút. Cũng chính nhờ lợi thế ngoại hình xinh đẹp và cuốn hút, Tiffany còn thường xuyên xuất hiện trên các CF quảng cáo, tạp chí hay tại các sự kiện thời trang danh tiếng. Bên cạnh đó, nàng "mắt cười" còn có phong cách thời trang nổi bật nhất nhóm SNSD: ngọt ngào và nữ tính. Sau một thời gian dài ra mắt, gout thẩm mỹ của Tiffany ngày càng lên, chuyển biến từ hình ảnh một quý cô điệu và "sến" sang phong thái của một Biểu tượng thời trang mới của SNSD, đặc biệt là sau khi Jessica đã trở thành "cựu thành viên".

Khi mới debut, Tiffany gây ấn tượng cho công chúng với đôi mắt cười và kiểu tóc ngắn nhìn trông rất hiền lành, tạo nên cảm giác gần gũi cho người đối diện.

2009 là thời kỳ đỉnh cao đầu tiên của SNSD với "hit" đầu tiên là Gee. Đi kèm với ca khúc dễ thương này là phong cách thời trang cũng "xì tin", đáng yêu không kém.


Sang đến năm 2010, Tiffany F5 diện mạo với mái tóc dài. Phong cách cô nàng cũng có chút thay đổi, hướng đến hình ảnh một quý cô chững chạc và hợp mốt hơn. Tuy nhiên, khó có thể khen được gout thẩm mỹ còn non kém và đơn điệu của Tiffany khi ấy.

Những mái tóc được cô lựa chọn thường khiến cô trông "dừ" hơn tuổi thật, đi kèm với loạt trang phục nếu không quá đơn điệu thì cũng chẳng mấy tinh tế.

Năm 2011 tiếp tục là một bước ngoặt mới của Tiffany về mặt thời trang. Thời điểm này, Tiffany đã tìm được cho mình kiểu tóc suông thẳng mái lệch vô cùng nữ tính, đồng thời phù hợp với khuôn mặt dài của cô nàng.

Có điều, tủ đồ của Tiffany khi ấy lại tràn ngập những bộ cánh diêm dúa và lạc mốt. Cô luôn nổi bật giữa SNSD với phong cách rườm rà, "nặng nề" vốn chẳng mấy phù hợp với chiều cao khiêm tốn.

Màu hồng cũng là tông màu "ruột" của Tiffany. Tuy nhiên, gout thẩm mỹ còn hạn chế nên Tiffany thường xuyên chọn "nhầm" những chiếc đầm hồng chẳng mấy thú vị.

Từ năm 2012, Tiffany bắt đầu nhận được nhiều lời khen ngợi về thời trang khi chuyển hướng sang style gợi cảm hơn.

Cũng trong năm này, "mắt cười" là khách mời danh dự tại hàng loạt sự kiện của các nhà mốt danh tiếng bậc nhất như Salvatore...

Burberry

... và Caroline Herrera. Xuất hiện cùng cô là những trang phục đắt giá đến từ chính các nhà mốt này.


Nhờ sự "lột xác" trong phong cách thảm đỏ, thời trang sân bay của Tiffany cũng bắt đầu được công chúng để mắt đến mặc dù khi ấy, cô nàng vẫn khá giản dị.

Công cuộc "lột xác" của Tiffany tiếp tục lên đến một tầm cao mới vào năm 2013. Không khó để liệt kê nhiều bộ cánh đẹp mắt của cô nàng, mà điển hình như chiếc đầm Mary Katrantzou đã được Tiffany diện tại một lễ trao giải.

Tiffany còn rất chịu khó thay đổi kiểu tóc cho phù hợp với từng bộ trang phục. Trong đó, mái tóc tết ngọt ngào đã trở thành "thương hiệu" của cô nàng.

Đầm mullet vẫn là sự lựa chọn tối ưu cho vóc dáng thấp bé của Tiffany khi cô nàng xuất hiện trên thảm đỏ, với các thiết kế có phần đơn giản và tinh tế hơn.

Nỗ lực của Tiffany phần nào được công nhận khi tên cô xuất hiện trong một cuộc thi thiết kế thời trang, song hành cùng các thần tượng khác của Kbiz.

Tiffany cũng bắt đầu chú tâm hơn đến thời trang sân bay. "Mắt cười" thường để lại những hình ảnh đẹp trong loạt trang phục nữ tính nổi bật.

Bên cạnh đó, cô nàng cũng sở hữu một BST túi hiệu thuộc dạng "khủng" trong nhóm SNSD.

Tiffany "phiên bản 2014" khiến fan ngất ngây hơn cả: ngày càng xinh đẹp và gợi cảm hơn. Cô nàng cũng bắt đầu được nhìn nhận như một trong những thành viên sành điệu nhất của SNSD.

Nét quyến rũ của Tiffany còn toát lên từ cách cô lựa chọn sắc son đỏ nồng nàn cho đôi môi của mình.

Ngày càng nhiều bộ cánh của Tiffany lọt vào Top trang phục đẹp mắt nhất.

Chúng đều là những trang phục hợp mốt, được mix&match không mấy cầu kỳ nhưng hài hòa tuyệt đối, và thường đến từ những thương hiệu thời trang bậc nhất.

Thời trang sân bay của Tiffany cũng biến hóa liên tục, khi thì duyên dáng nữ tính...

... lúc lại khỏe khoắn và cá tính, khiến fan vô cùng thích thú.

Bước qua năm 2015 chưa lâu, Tiffany đã tạo nên tiếng vang khi thường xuyên "bỏ bùa" công chúng bằng phong cách nữ tính thời thượng của mình.


Mà đáng chú ý nhất là bộ cánh Valentino với tông màu nude thanh nhã được cô nàng diện tại một sự kiện của nhà mốt. Không ngoa khi nhận định rằng, có lẽ Tiffany sẽ trở thành Biểu tượng thời trang mới của SNSD, thay thế vị trí của cựu thành viên Jessica.