Thời trang trong phim Lọ Lem khiến khán giả "phát cuồng"

Xuân Doanh, Theo Trí Thức Trẻ 10:20 14/03/2015

Không chỉ đẹp từ câu chuyện, bộ phim Lọ Lem còn mê hoặc người xem với những bộ váy áo lộng lẫy như hiện ra một từ giấc mơ xa vời.

Sau phiên bản hoạt hình từ những năm 1950, Disney lần này đưa nàng Lọ Lem lên màn ảnh rộng với những hình ảnh đẹp như trong cổ tích. Vào năm 2015 này, sau 65 năm kể từ phiên bản hoạt hình ra đời, nàng Lọ Lem đã bước lên màn bạc trong một phiên bản mới do các diễn viên tham gia diễn xuất.


Ngay từ khi hé lộ những hình ảnh đầu tiên cho đến khi công chiếu, Lọ Lem đã mê hoặc khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên bằng một bữa tiệc thời trang thịnh soạn. Từ chiếc đầm xanh ngắt đầy mộng mị của Lọ Lem cho đến những bộ y phục đỏng đảnh kiều diễm của bà mẹ kế đều khiến người xem phải trầm trồ thán phục. Được biết, đảm nhận vai trò thiết kế phục trang cho bộ phim cổ tích kinh điển này chính là Sandy Powell - một nhà thiết kế đã từng được 10 lần đề cử và 3 lần giành giải Oscar cho các bộ phim "Shakespeare in love" (1999), "The Aviator" (2005), "The Young Victoria" (2010). Và tất nhiên, không ngoài khả năng Sandy sẽ nhận thêm đề cử lần thứ 11 trong lễ trao giải năm sau với những cống hiến tuyệt vời cho bộ phim Lọ Lem.

Cụ thể, Sandy đã tạo nên một thế giới haute couture với âm hưởng thập niên 40s-50s cho các nhân vật trong bộ phim. Ở nàng Lọ Lem có sự lãng mạn, thần tiên và bay bổng. Tuy nhiên, thay vì những trang phục rách rưới như giẻ lau nhà giống như truyện cổ tích miêu tả, hình ảnh nàng Lọ Lem được gắn liền cùng một chiếc váy xanh từng rất đẹp nhưng đã phai màu và xơ xác. 


Cũng tông màu xanh hiền hòa và nữ tính, trong phân đoạn quan trọng nhất của phim - đêm vũ hội, Lọ Lem lại được "bà tiên" Sandy khoác lên chiếc đầm dạ hội theo đúng nghĩa "hiện ra từ trong mơ". Đó là một bộ đầm được làm từ 270m vải và 10.000 viên pha lê swarovski với rất nhiều lớp lụa với các tông màu xanh khác nhau: xanh lơ, xanh ngọc và xanh màu hoa oải hương nhạt, được chồng lên nhau. Điều quan trọng thứ hai là do thiết kế phần eo ôm sát cùng thiết kế vai mở rộng và chân váy ball-grown phồng to đã tạo ảo giác khiến vòng eo của Lọ Lem bé hơn bình thường, đến nỗi  nữ diễn viên chính Lily James phải lên tiếng phủ nhận tin đồn vóc dáng cô đã bị các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh can thiệp. Lily còn chia sẻ: "Khi tôi mặc chiếc váy vào, cảm giác của tôi là vừa thấy uy quyền, vừa thấy đôi chút... lo sợ trước buổi tiệc hoàng gia. Và tôi nhận ra rằng dường như chính nàng Cinderella cũng đã cảm thấy như vậy, điều đó giúp tôi nhập vai tốt hơn."






Bộ đầm cưới của Lọ Lem cũng là một chủ đề thú vị. Sandy tiết lộ: "Chúng tôi chỉ tạo ra một chiếc đầm giản dị, có màu kem với đuôi dài. Lọ Lem chiếm được trái tim Hoàng tử bởi lòng tốt của bản thân, nên tôi muốn thể hiện điều này thông qua chiếc váy cưới. Dù đã trở thành người của hoàng gia, Lọ Lem vẫn rất khiêm nhường, thuần khiết". Nghe thì có vẻ "đơn giản", song chiếc đầm này lại ngốn đến 1 tháng với công sức từ 16 người thợ.


Tất nhiên không thể không nhắc đến đôi giày thủy tinh - chi tiết quan trọng nhất phim. Thương hiệu pha lê danh tiếng Swarovski đã thiết kế riêng chiếc giày này bằng pha lê, dựa trên một chiếc giày của những năm 1890 mà Sandy Powell từng nhìn thấy tại một viện bảo tàng ở Northampton. Chiếc giày có gót cao 5 inch với tạo hình đẹp đến mức những người thực hiện bộ phim cho rằng bất cứ cô nàng nào cũng muốn xỏ chân vào.


Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp rạng ngời của nàng Lọ Lem, Sandy Powell còn khắc họa tinh tế tính cách của nhân vật mẹ kế cùng hai cô con gái thông qua ngôn ngữ thời trang. "Thiết kế cho những vai hiền lành tốt bụng quả thực là thử thách, nhưng lên đồ cho nhân vật phản diện còn khiến công việc thiết kế trở nên vui hơn." - Sandy chia sẻ.

Trang phục của những cô con riêng của bà mẹ kế sẽ hơi quá lố và kì cục, thậm chí có nét thô kệch, xấu xí; theo đúng mô tả rằng ngoại hình của họ hoàn toàn tương xứng với nội tâm. Nếu như tính cách dịu dàng của Lọ Lem gắn liền với sắc xanh thanh nhã thì hồng và cam - hai sắc màu chói mắt - được chọn cho nhân vật Drizella và Anastasia. Còn với trang phục dành cho Cate Blanchet sẽ là những bộ đầm diêm dúa, cầu kỳ và đỏng đảnh đúng phong cách của bà mẹ kế ác độc, gian xảo. Tinh tế hơn, hầu hết tủ đồ của quý bà Tremaine là màu xanh lá - biểu tượng của sự ghen tỵ, với các sắc độ đa dạng từ xanh đen, xanh lá mạ cho đến xanh ngọc lục bảo.





"Phép màu" của Sandy còn áp dụng lên cả Bà tiên đỡ đầu do Helena Bonham Carter thủ vai. Cô chia sẻ về trang phục của mình: "Mặc chiếc áo thần tiên này, tôi phải đeo với 4.000 bóng LED trên người, và khoảng 15 cân Anh cho lượng pin gắn trong thân áo."


Cùng chiêm ngưỡng thêm một số trang phục tuyệt đẹp từ bộ phim Lọ Lem vừa ra mắt: