Thảm đỏ Met Gala 2015: 8 điểm thú vị không thể bỏ qua

GG, Theo Trí Thức Trẻ 14:38 05/05/2015

Kim diện lại váy hao hao Beyonce, dàn mỹ nhân Hoa ngữ bị ngó lơ hay lần đầu xuất hiện của H&M trên thảm đỏ Met Gala là những điều không phải ai cũng biết.

Kim Kardashian bị nghi "đạo" lại trang phục của Beyonce

Mong muốn trở thành điểm sáng tại thảm đỏ Met Gala của Kim "siêu vòng 3" đã trở thành hiện thực. Người đẹp xuất hiện hoàn hảo trong trang phục dạ hội của Roberto Cavali. Chất liệu xuyên thấu cùng những chi tiết đính cườm công phu đã giúp cô Kim khoe trọn 3 vòng trứ danh của mình. Những khoảng xuyên thấu không nội y làm giới mộ điệu phải choáng váng bởi độ táo bạo. Kim Kardashian gần như khoe mọi đường cong của mình trên thảm đỏ. Được biết, trước khi Met Gala diễn ra, Kim đã không ngại khoe rằng đây là bộ trang phục thảm đỏ mà cô cảm thấy ưng ý nhất.

Nhưng nếu bạn có cảm thấy quen quen thì cũng không có gì lạ, bởi Beyonce đã từng diện một chiếc đầm "hao hao" như thế đến Met Gala 2 năm trước. Tuy khác biệt về tiểu tiết và màu sắc, nhưng không thể phủ nhận rằng bộ cánh Givenchy của Beyonce dường như là "bản gốc" của trang phục Kim Kardashian.




Trang phục của cả hai tuy khác biệt về tiểu tiết nhưng lại giống nhau về tổng thể.

Dàn mỹ nhân Trung Hoa bị Vogue làm ngơ

Năm nay, Met Gala được tổ chức với chủ đề: "China: Through the looking glass” (tạm dịch: “Trung Hoa: Qua lăng kính”) nhằm thể hiện tầm ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa trong nghệ thuật, thời trang phương Tây nên sự xuất hiện của các người đẹp Hoa ngữ là điều tất yếu. Tưởng chừng như có vai trò quan trọng nhưng sự thực thì có vẻ như Vogue - đơn vị chủ trì sự kiện không mấy mặn mà lắm với những cái tên như Thang Duy, Lý Băng Băng, Cao Viên Viên, Chương Tử Di... và thậm chí là Phạm Băng Băng. Trên trang điện tử của Vogue cho tới hiện tại chỉ cập nhật duy nhất hình ảnh của nữ diễn viên Củng Lợi.






Hình ảnh các mỹ nhân Hoa ngữ những tưởng nổi đình đám lại không được cập nhật trên Vogue. Nhớ lại các năm trước, có lần Vogue còn loại bỏ hẳn hình ảnh của Kim "siêu vòng 3" vì mặc quá xấu.


Hình ảnh của Củng Lợi lọt thỏm giữa dàn sao Hollywood.

Trang phục của Rihanna bị chế ảnh nhiều nhất

Ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala 2015, Rihanna đã khiến các phóng viên thời trang phải ngỡ ngàng – theo nghĩa đen bởi trang phục quá mức nổi bật và gây sự chú ý. Chiếc áo choàng có chất liệu lông nhân tạo, với gam màu vàng rực lửa, và hoa văn cầu kỳ được thêu tay do thương hiệu Guo Pei thiết kế.

Cách công chúng đón nhận bộ cánh này của Rihanna mới là điều đáng nói. Nhiều người ví von như nữ ca sỹ cá tính đang khoác... chăn bông lên thảm đỏ, so sánh hình ảnh trang phục cô với rèm cửa, pizza, trứng ốp-la, nến... với hàng loạt ảnh chế tràn lan trên internet.









H&M lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala

Chanel, Dior, Versace, Alexander McQueen... là những sự lựa chọn cho thảm đỏ danh giá. Thế còn H&M? Chưa ai nghĩ đến ngoại trừ Vanessa Hudgens và nữ ca sỹ Banks. Sự xuất hiện của thương hiệu high-street tại Met Ball được xem như một dấu mốc mới, phần nào giảm đi chút ranh giới giữa thời trang cao cấp và bình dân.

Vanessa Hudgens

Nữ ca sỹ Banks

Cũng có ý kiến cho rằng H&M đang "học" theo Topshop, bởi thương hiệu high-street Anh Quốc này đã từng thành công trong việc thu hút sự chú ý trên thảm đỏ Met Gala nhờ sự trợ giúp của Kendall Jenner và Nicole Richie.

Kendall Jenner (Met Gala 2014)

Nicole Richie (Met Gala 2013)

Selena Gomez & Jennifer Lawrence gây thất vọng

Khi những hình ảnh trên thảm đỏ được công bố, phần lớn công chúng đều mong muốn cả hai người đẹp nỗ lực giảm cân. Trang phục gợi cảm không những không tôn tạo được dáng vóc, mà còn để lộ ra thân hình có phần sồ sề của cả Selena và Jennifer. Bên cạnh đó, lối trang điểm của cả hai bị nhận xét là quá "dừ".

Selena Gomez


Jennifer Lawrence



Váy phản cảm của người yêu Robert Pattinson

Dị biệt là nguyên do khiến công chúng yêu thích nữ ca sỹ indie - FKA Twigs. Nhưng khi cô mang chính phong cách dị biệt đấy lên thảm đỏ Met Gala thì lại khiến không ít người phải há hốc. Chuyện là, chiếc đầm Christopher Kane mà FKA Twigs diện lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của hình thể con người với đầy đủ các bộ phận được chuyển thể thành lối vẽ trừu tượng. Tuy nhiên, chẳng khó để nhận ra bộ phận "nhạy cảm" nhất cũng xuất hiện trên chiếc đầm ở vị trí vô cùng dễ nhìn thấy.


Nhiều sao mặc lệch dresscode

Đi theo chủ đề của Met Gala năm nay China: Through the Looking Glass, các sao xuất hiện tại Met Gala khoe những bộ cánh đẹp từng chi tiết, mang hơi hướng phương Đông về màu sắc và kiểu dáng vương giả. Và cũng có không ít ngôi sao xem dresscode chỉ là chuyện để nói cho vui mồm bởi họ mặc những thứ chẳng hề liên quan. Nếu như Miley Cyrus và Katy Perry trông quá đỗi "hầm hố" thì Beyonce, Candice Swanepoel lại xem thảm đỏ Met Gala như cơ hội để phô diễn đường cong gợi cảm là chính.

Katy Perry chọn bộ đầm dạ hội lấy cảm hứng từ nghệ thuật graffity của Moschino

Miley Cyrus như "mắc kẹt" từ chủ đề Punk từ 2 năm trước

Trong khi đó, Beyonce... 

Kim "siêu vòng 3"


... và Candice Swanepoel là đại diện cho những mỹ đẹp thích khoe vẻ gợi cảm trên thảm đỏ.

... Và đến Anna Wintour cũng chưa bao giờ mặc đúng dresscode

Có người nói đùa rằng Met Gala như trò chơi... búp bê đối với Anna Wintour, bởi bà có khả năng quyết định họ sẽ mặc gì. Riêng về phần mình, Anna Wintour hầu như không bao giờ bám sát chủ đề Met Gala. Và điều thú vị nữa là Tổng biên tập nhà Vogue chỉ thích diện váy Chanel trên thảm đỏ này.

Lại một lần nữa Anna Wintour cho thấy bà chỉ là người khởi xướng thay vì thực hiện dresscode đã đề ra.



Bà luôn chọn Chanel là thương hiệu thảm đỏ tại Met Gala

Tuy nhiên, bộ cánh Chanel này lại bị đánh giá như lỗi thời trang "tệ lậu" nhất mà Anna Wintour từng mắc phải.