Tạo viền mắt cho 3 dạng kẻ mắt cơ bản

Hoota , Theo Mask Online 11:05 04/08/2012

Cùng học cách tạo đường viền mắt hoàn hảo với 3 dạng kẻ mắt cơ bản nhất là kẻ chì, gel và mắt nước nhé!

Kẻ mắt luôn được coi là công đoạn quan trọng và cần thiết nhất mỗi khi các bạn gái làm đẹp. Bởi dù trang điểm ít hay nhiều, dùng màu mắt đậm, nhạt hay thậm chí là không màu, thì cái quyết định để tạo cho bạn một đôi mắt ấn tượng, cuốn hút hơn hẳn vẫn là đường kẻ mắt "kì diệu".

tao-vien-mat-cho-3-dang-ke-mat-co-ban

tao-vien-mat-cho-3-dang-ke-mat-co-ban

tao-vien-mat-cho-3-dang-ke-mat-co-ban

tao-vien-mat-cho-3-dang-ke-mat-co-ban

Kẻ mắt ban đầu chỉ đơn giản là những đường viền chạy dọc theo viền mắt, được kẻ bằng bút chì màu đen. Sau đó, càng ngày càng có nhiều biến tấu độc đáo, ấn tượng hơn trong bước làm đẹp này, như đường kẻ màu mè, kẻ dày, kẻ mắt kiểu cat-eye, kẻ mắt đuôi hình cánh... Đặc biệt là sản phẩm làm đẹp tạo đường viền mắt cũng không dừng lại ở bút chì, mà còn có thêm dạng gel, kẻ mắt nước... Mỗi loại đều có cách sử dụng khác nhau, và nếu nắm được nguyên tắc sử dụng, bạn sẽ có thể dễ dàng tạo cho mình một đôi mắt thật nổi với những đường kẻ ấn tượng.

tao-vien-mat-cho-3-dang-ke-mat-co-ban
Có rất nhiều cách kẻ viền mắt đa dạng...

tao-vien-mat-cho-3-dang-ke-mat-co-ban

tao-vien-mat-cho-3-dang-ke-mat-co-ban
... phù hợp với từng kiểu mắt, phong cách khác nhau.

tao-vien-mat-cho-3-dang-ke-mat-co-ban
Nhưng để tạo được cho mình những đường kẻ viền hoàn hảo, hãy cùng "nghía" qua 3 cách kẻ cơ bản nhất với eyeliner dạng chì, gel và nước nhé!


* Tips: Thay vì dùng ngón tay kéo cho da mắt căng hơn, bạn hãy dùng tăm bông, tips này vừa giúp bạn không để lại vết kéo da, vừa đỡ gây nhòe nếu bạn dùng phấn mắt.

1. Dùng bút chì: Với bút chì kẻ mắt, bạn nên bắt đầu đường kẻ từ giữa mắt ra đến đuôi, sau đó mới vẽ thật nhẹ và mảnh ở phần đầu mắt, nối với đường kẻ ban đầu. Tiếp theo, nhấn đậm một chút ở đuôi. Cuối cùng là dùng tăm bông sửa lại những phần viền chưa đều.

tao-vien-mat-cho-3-dang-ke-mat-co-ban
Kẻ mắt chì tạo cho mắt bạn vẻ tự nhiên nhất mà vẫn rất nét và cá tính.

2. Dùng gel kẻ mắt: Chọn chổi đầu thật mảnh. Quết gel kẻ mắt lên nắp hoặc tay để màu không bị quá đậm, rồi chấm nhẹ từ giữa mắt ra đuôi (bạn nhớ chấm đều và liên tiếp, không tạo khoảng trống). Sau đó kẻ viền thật mảnh cho phần đầu mắt, nối với phần đường kẻ vừa chấm ở đuôi.

tao-vien-mat-cho-3-dang-ke-mat-co-ban
Kẻ mắt dạng gel cũng tạo đường viền tự nhiên không kém kẻ chì, nhưng đường kẻ trông sẽ sắc nét và đậm đà hơn.

3. Kẻ mắt dạng nước: Đây là dạng bút kẻ khó sử dụng nhất, vì đầu bút thường rất nhỏ và mềm, chỉ cần không cẩn thận, bạn có thể khiến đường viền mắt bị nham nhở hay to quá so với mong muốn. Bởi vậy khi dùng kẻ mắt dạng nước, bạn cũng nên bắt đầu kẻ từ giữa mắt ra đến đúng đuôi mắt, đường kẻ ngắn sẽ giúp bạn bớt bị "lệch tay". Sau đó, bạn mới tiếp tục viền nốt đầu mắt và nhấn nhá một chút cho đuôi.

tao-vien-mat-cho-3-dang-ke-mat-co-ban
Kẻ mắt dạng nước đặc biệt được ưa chuộng cho xtyle make up dự tiệc, bởi nó thường tạo nên đường kẻ sắc sảo, ấn tượng mà vẫn thật quyến rũ.

tao-vien-mat-cho-3-dang-ke-mat-co-ban