Sự trở lại của thời trang 1920s với mùa Xuân/Hè 2012

Mai Anh, Theo Mask Online 10:10 10/03/2012

Phong cách thời trang của khoảng thời gian 1920s đã mang tới những gợi ý vô cùng ấn tượng cho mùa thời trang mới.

Thời trang là sự quay vòng. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, xu hướng retro ngày một trở nên thịnh hành trong giới thời trang. Nếu những năm trước, ta lần lượt bắt gặp sự trở lại của xu hướng thời trang những năm 40-50s hay 60-70s thì trong mùa Xuân/Hè 2012 này, các tín đồ thời trang lại có dịp chào đón sự "sống dậy" của phong cách những năm 1920s. Phong cách này đã xuất hiện tràn ngập trên các sàn catwalk lớn của Gucci, Marc Jacobs và Anna Sui...

Xu hướng thời trang của mỗi thời kì đều có những trang phục đặc trưng riêng của nó. Thời trang những năm 20s cũng vậy, chúng ta có thể kể ngay ra hai item quen thuộc của thời kì này, đó là mini dress suông với phần eo hạ thấp (hay còn gọi là váy flapper) và mũ Cloche. 

1. Váy flapper

Váy flapper là dạng váy rất dễ bắt gặp trên các sàn catwalk của mùa Xuân/Hè 2012 này. Đây là kiểu váy đặc trưng nhất của những năm 1920s, đặc biệt là trong năm 1926.




Váy flapper được thiết kế dáng xuông, khá rộng. Phần eo được hạ thấp hoặc nhiều khi gần như không có. Người ta cũng thường sử dụng những sợi tua rua nhỏ, mảnh để tạo thành chi tiết ấn tượng cho kiểu váy này.


Các sao Hollywood cũng đã bắt đầu ưa chuộng trào lưu này từ khá lâu và hầu như là mẫu váy suông đính tua rua giống của Carrie Underwood...


... Lauren Conrad...

... Sienna Miller...

... hay Lily Allen.

Gucci mang tới cho Xuân/Hè 2012 những mẫu váy flapper không tay cá tính, năng động.








Chất liệu vải sheer, vải ánh kim cùng những đường xếp ly hay tua rua mềm mại ở chân váy chính là điểm nhấn chủ đạo cho thiết kế váy flapper của hãng.






Marc Jacobs lại giới thiệu những mẫu váy flapper đa dạng hơn.


Trong đó nổi bật nhất là những thiết kế váy với chất liệu nhựa dẻo độc đáo.




Mẫu váy của ALBERTA FERRETTI mang đầy vẻ thanh lịch, duyên dáng với họa tiết hình khối bắt mắt.






2. Mũ Cloche

Mũ Cloche là dạng mũ tròn, ôm sát đầu, có hình dáng gần giống quả chuông. Và cái tên Cloche của nó trong tiếng Pháp cũng mang nghĩa là "quả chuông".

Mũ Cloche mang lại vẻ đẹp quý phái và đài các cho phái nữ.


Cô nàng đỏng đảnh Blair trong series Gossip Girls cũng thường xuyên diện kiểu mũ tiểu thư này.




Blake Lively...


... và Mollie King lại kết hợp cùng trang phục khỏe khoắn, bụi bặm.


Fergie


Angelina Jolie trông chẳng khác nào người phụ nữ của những năm 1920s.




Beck...

... và Jessica Parker đều chọn mũ Cloche đen sang trọng.

Mũ Cloche đặc biệt thích hợp với những chiếc váy mang phong cách tiểu thư cổ điển, mang lại cho phái nữ vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng. Mũ Cloche có thể được dùng trong rất nhiều hoàn cảnh, từ những bữa tiệc sang trọng khi đi cùng váy trơn màu quý phái hay một buổi picnic sảng khoái với những mẫu váy mềm mại và tiện dụng...


Ralph Lauren mang đến những gợi ý dùng mũ Cloche cho buổi dạo phố hay dã ngoại nhẹ nhàng.










Christian Dior lại thời thượng và quý phái với những thiết kế mũ lòng sâu và vành rộng hơn.









Đen, trắng và be là tone màu chủ đạo cho những mẫu mũ của Dior, tạo nên điểm nhấn thật sang trọng cho trang phục.

Xtyle là cộng đồng trực tuyến lớn nhất Việt Nam dành riêng cho các bạn trẻ chia sẻ những hình ảnh về phong cách thời trang của mình mỗi ngày. Xtyle hoạt động dựa trên cộng đồng là những người đăng tải, chia sẻ hình ảnh, và họ cũng chính là những người đánh giá, bình phẩm cho những bức ảnh đẹp.

Cụ thể, những hình ảnh có lượng vote, lượng bình luận cao sẽ được xếp vào mạch "Ảnh hot" hiển thị mặc định ngay trên trang chủ Xtyle, những hình ảnh mới gửi chưa có sự quan tâm của số đông sẽ được xếp vào mạch "Ảnh mới".

Không chỉ là nơi chia sẻ những hình ảnh về phong cách thời trang của mình, Xtyle còn là sân chơi cho các bạn trẻ thể hiện niềm đam mê thời trang, giao lưu và kết bạn mỗi ngày.