Làm đẹp Q&A: Làm trắng da và dưỡng da sau làm trắng

Kim, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 23/09/2013

Hãy cùng giải đáp những thắc mắc về phương pháp làm trắng da bằng các nguyên vật liệu tự nhiên siêu rẻ ngay trong căn bếp nhà bạn nhé!

Bên cạnh những câu hỏi thắc mắc về thời trang, những bí quyết làm đẹp cũng là một trong những thắc mắc lớn của các bạn trẻ yêu thích thời trang. Bởi một bộ trang phục đẹp thôi chưa đủ để bạn hoàn toàn cảm thấy tự tin, còn có rất nhiều những yếu tố khác như làn da, cách trang điểm, cách tập thể dục,... Chính bởi vậy nên chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp những vướng mắc đó qua những bài viết trả lời thắc mắc của độc giả về các phương pháp làm đẹp tự nhiên, không sử dụng nhiều hóa chất và đặc biệt là rất hợp túi tiền nữa!

Có được làn da trắng sáng mịn màng luôn là niềm mơ ước của các bạn gái. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng may mắn có được một làn da trong mơ một cách tự nhiên. Chính bởi vậy nên làm sao để có thể làm trắng da một cách tự nhiên mà không gây ảnh hưởng đến sắc tố hay gây hại cho da luôn là một thắc mắc và trăn trở của các bạn gái. Hãy cùng chúng tôi giải đáp thắc mắc của những bạn gái mong muốn có được một làn da trắng sáng nhé!

Mình có làn da khá sạm, không sáng. Điều này làm mình vừa thiếu tự tin, vừa khó để chọn trang phục. Kenh14 có thể cho mình một vài cách làm trắng da một cách tự nhiên được không?

Chào bạn,

Có rất nhiều cách để làm trắng da tự nhiên nhưng có lẽ sử dụng yến mạch là cách hiệu quả nhất! Bởi, yến mạch là một loại ngũ cốc lành tính, không có tác dụng hại đến da và rất nhẹ nhàng. Loại bột này khá giàu chất xơ hòa tan, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, chống ung thư hay các vấn đề về đường tiêu hóa. Và điều thú vị là yến mạch không chỉ được sử dụng trong những bữa ăn mà còn có tác dụng làm đẹp rất hiệu quả!

Làm đẹp Q&A: Làm trắng da và dưỡng da sau làm trắng 1


Bột yến mạch có thể làm mặt nạ dưỡng trắng, tẩy da chết vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, đây cũng là “cứu tinh” cho làn da cháy nắng. Sử dụng một nguyên liệu tự nhiên như yến mạch đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn thực hiền đều đặn và chắc chắn là bạn sẽ đạt được kết quả mà bạn mong muốn. 

Công thức mặt nạ làm trắng da bằng yến mạch như sau:

Nguyên liệu:

- 2 trái dâu tây
- 1 thìa mật ong
- 1 thìa sữa chua không đường
- 2 thìa bột yến mạch.

Thực hiện:

Bạn xay nhuyễn dâu tây, sau đó trộn đều với những nguyên liệu trên cho hỗn hợp sền sệt, các chất quyện vào nhau. Để yên trong 5 phút, sau đó bạn đắp lên mặt trong vòng 25 phút. Rửa lại với nước lạnh.

Mặt nạ này sẽ mang lại sắc hồng cho khuôn mặt kém tươi sắc và dần dần giúp làm trắng sáng da bạn, giúp bạn trở nên rạng rỡ hơn.

Tuy nhiên, sử dụng mặt nạ yến mạch không vẫn chưa đủ mà còn phải phụ thuộc vào tính chất của làn da bạn. Ví dụ như:

Làm đẹp Q&A: Làm trắng da và dưỡng da sau làm trắng 2

- Với da dầu, bạn nên sử dụng thêm chanh hoặc giấm táo để tăng khả năng kiềm dầu. Sau khi sử dụng mặt nạ yến mạch, bạn có thể pha loãng chanh hoặc giấm táo với nước theo tỉ lệ 1:3, dùng bông tẩy trang thoa đều lên mặt. Một lưu ý nhỏ, khi sử dụng phương pháp này bạn sẽ phải chú ý tránh ánh nắng mặt trời.

- Với da mụn, bạn có thể sử dụng trà xanh và mật ong để làm dịu da. Hỗn hợp trà xanh và mật ong sẽ có tác dụng rất tốt với làn da bạn bởi trà xanh có chất flavonoid để trị mụn và mật ong cũng có tác dụng giúp da bạn trở nên trắng hơn.

Làm đẹp Q&A: Làm trắng da và dưỡng da sau làm trắng 3

- Với da nhạy cảm, một cách đơn giản là bạn có thể trộn nước chanh cùng yến mạch theo công thức 1 phần chanh, 3 phần yến mạch. Hỗn hợp này vừa có khả năng làm trắng và dịu da, vừa có khả năng loại trừ mụn. Bạn cũng có thể thay thế yến mạch bằng sữa.

Sau khi sử dụng các biện pháp làm trắng da, làm thế nào để mình có thể dưỡng da sau đó?

Chào bạn,

Làm đẹp Q&A: Làm trắng da và dưỡng da sau làm trắng 4

Sau khi sử dụng các biện pháp làm trắng da, làn da bạn có thể trở nên nhạy cảm hơn hoặc đang trong quá trình hấp thụ các dưỡng chất từ mặt nạ. Vào lúc này, bạn có thể làm những thao tác đơn giản như bôi kem dưỡng da. Hay đơn giản hơn, bạn có thể dùng bình nước khoáng dưỡng ẩm xịt một chút lên mặt và dùng tay vỗ nhẹ cho thẩm thấu để giúp da được dưỡng ẩm. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể massage nhẹ cho da bằng cách dùng vòi hoa sen nhẹ nhàng đưa qua da rồi dùng tay vỗ nhẹ cho đến khi da mặt khô và thẩm thấu hết nước.

Hãy comment ở ngay phía dưới bài viết nếu như bạn còn có thắc mắc cần giải đáp! Chúng tôi sẽ lần lượt giải đáp các thắc mắc của bạn trong những bài viết sau.