Mắt lấp la lấp lánh như cô nàng Tâm Tít

HHTonline, Theo 00:01 03/01/2010

Sở hữu một đôi mắt long lanh lấp lánh giống cô nàng Tâm Tít hay Đông Nhi hay Bảo Thy không hề khó đâu nhé!

Làm đẹp là nhu cầu tự nhiên và hợp lý hợp tình của phái đẹp, nhất là khi có Party hoạc nhân dịp ra mắt, đi chơi với "người ấy"...

Thế thì bạn cần chuẩn bị gì nào?

Nhũ mắt:

Loại phấn bột mịn có độ lấp lánh, rất bền màu và lâu trôi, màu sắc đa dạng. Đặc biệt loại nhũ mắt này phù hợp cho tất cả khuôn mặt. 5 màu dễ sử dụng nhất chính là vàng đồng, nâu chocolate, tím ,đen và xanh.





Màu mắt kem: Màu mắt dạng kem cho độ mịn tuyệt đối, mau khô và bền màu. Bạn có thể sử dụng chúng đơn lẻ hoặc dùng để làm nền cho eye shadow (màu mắt bột).





Kim tuyến: những hạt mịn to hơn nhũ mắt và có độ lấp lánh cao hơn nhưng không bám trên da được lâu.


Kẻ mắt nước kim tuyến: Rất bền màu tuy nhiên màu sắc không đa dạng như loại nhũ mắt bột.



Đánh mắt thế nào?

Lấy từng ít một nhũ mắt tán đều khắp bầu mắt trên sau đó dùng cọ chậm nhẹ lên da mắt để màu được dính sát hơn. Đừng hấp tấp “quẹt” một lần quá nhiều để tránh làm màu mắt trông dày hơn, mất đi độ mịn màng.





Đối với mắt dưới, dùng mắt nước kim tuyến kẻ một đường vừa đủ mỏng bắt đầu từ khóe mắt kéo dài đến phần đuôi mắt. Cuối cùng là một lớp kim tuyến mỏng tán đều để tăng thêm độ lấp lánh.

Tips:

-    Trước khi thoa nhũ mắt bạn có thể tán một lớp màu mắt bột cùng tone với nhũ để đôi mắt thêm nổi bật.

-    Dùng eye shadow màu tối nhấn nhẹ ở phần đuôi mắt để tạo độ sâu cho một đôi mắt lấp lánh nhũ -> tránh cảm giác mắt trông hơi lồi.

-    Nếu bạn sở hữu đôi mắt hơi nhỏ thì nên chọn các màu nhũ sáng như hồng, da cam, xanh dương,… thay vì các màu nhũ tối vốn làm mắt trông nhỏ hơn.

Và giờ hãy cùng ngắm mắt long lanh to tròn lấp lánh của Tâm tít bạn nhé: