London Fashion Week bị tố sử dụng mẫu teen để mặc đồ size bé

GG, Theo Trí Thức Trẻ 12:54 13/09/2013

Việc sử dụng những người mẫu có độ tuổi quá trẻ với vóc dáng nhỏ nhắn để mặc vừa các trang phục mà ngay cả mẫu chuyên nghiệp cũng khó vừa vặn đang bị phản ứng dữ dội.

Thời trang là một thế giới phi giới hạn, là lĩnh vực mà mọi chuyện dường như đều có thể xảy ra. Thế mới có chuyện, có không ít mẫu lưỡng tính đã và đang tự tin sải bước trên sàn catwalk chuyên nghiệp không kém bất kỳ mẫu nam/nữ "chuẩn" nào, hay đặc biệt là trào lưu sử dụng mẫu nhí, mẫu teen tại các show diễn thời trang danh giá. Có điều, ngành công nghiệp không khói này vốn đã đầy rẫy tệ nạn cùng cạm bẫy khó lường, nên sẽ càng nguy hiểm và đầy gai nhọn hơn với những teen mới chập chững làm “người lớn”. Đặc biệt là đã có một vài mẫu teen đột tử vì ăn kiêng, ép cân hay chán ăn; gây rúng động thế giới.

London Fashion Week bị tố sử dụng mẫu teen để mặc đồ size bé 1London Fashion Week bị tố sử dụng mẫu teen để mặc đồ size bé 2

Mới đây, một trong những thiên thần của Victoria's Secret - siêu mẫu người Hà Lan Doutzen Kroes đã lên tiếng tố cáo chuyện các nhà thiết kế tham gia Tuần lễ thời trang London chủ động casting những người mẫu tuổi teen trình diễn tại show của mình. Theo đó, siêu mẫu này cảm thấy khá choáng khi thấy những cô mẫu teen trẻ măng, non nớt bước trên đường băng và diện những trang phục có size bé đến mức ngay cả những người mẫu chuyên nghiệp cũng khó nhích vừa. Cô chia sẻ với tờ The Telegraph: "Tôi vốn không phải là một người mẫu có size chuẩn. Ở vài show diễn, tôi biết các NTK sử dụng những mẫu teen chưa đến tuổi dậy thì, vòng 1 và vòng 3 thậm chí còn không phát triển. Còn tôi, tôi đã 28 tuổi và là bà mẹ một con. Tôi có cơ thể đầy đặn của người phụ nữ, hoàn toàn không phù hợp với những thứ mà các cô nàng 13 tuổi đang mặc trên người. Nếu họ nghĩ tôi quá béo thì tôi thà bỏ việc còn hơn ép cân. Tôi tự hài lòng vì mình có một cơ thể khỏe mạnh và vừa vặn."

London Fashion Week bị tố sử dụng mẫu teen để mặc đồ size bé 3
Doutzen Kroes

Thực chất, có khá nhiều siêu mẫu thế giới khởi nghiệp từ lứa tuổi teen, khi cơ thể họ còn trải qua tuổi dậy thì mà trong đó Kate Moss là ví dụ tiêu biểu nhất. Mặc dù là một siêu mẫu đình đám và quyền lực nhất nhì làng mẫu, Kate Moss cũng đã phải trải qua những ngày tháng đầy khổ tâm và stress vì bước chân vào ngành công nghiệp thời trang khi tuổi đời còn quá trẻ. Được phát hiện và chính thức đặt chân lên sàn catwalk từ năm 14 tuổi, Kate Moss non nớt tưởng rằng thế giới này chỉ toàn một màu hồng. Chính cô là khởi nguồn của trào lưu size 0 trên sàn diễn lúc bấy giờ và cho đến tận ngày nay và chụp bức ảnh nude đầu tiên khi chỉ mới tròn 16 tuổi. Chuyện để ngực trần chụp ảnh này đã làm Kate suy sụp hoàn toàn trong một thời gian dài.

London Fashion Week bị tố sử dụng mẫu teen để mặc đồ size bé 4
Kate Moss

Từng được phát hiện năm 14 tuổi, bắt đầu làm người mẫu năm 15 tuổi, đến New York gây dựng sự nghiệp khi được 16 tuổi với việc tham gia các show diễn danh tiếng nhất nhưng siêu mẫu Canada Coco Rocha vẫn luôn phản đối trào lưu “trẻ hóa” sàn catwalk một cách “vô tội vạ” như hiện nay: “15 tuổi là quá trẻ để có thể trở thành người mẫu”. Siêu mẫu trẻ vẫn cảm thấy đầy nuối tiếc dù đang trên đỉnh cao danh vọng: “Một tuổi thơ bị đánh cắp, học hành bị tước đoạt, tình cảm gia đình bị thiếu thốn rồi được đưa vào thế giới người lớn mà bản thân mình chẳng biết làm gì hơn là cứ tự hỏi: “Phải như thế nào để làm hài lòng mọi người?””.

London Fashion Week bị tố sử dụng mẫu teen để mặc đồ size bé 5
Coco Rocha

Cuối cùng, Doutzen Kroes khẳng định: "Khi bạn thực sự hài lòng với bản thân mình, lúc ấy bạn mới thực sự quyến rũ."