Khám phá tên thật của những nhân vật đình đám trong làng thời trang

Falabella, Theo Trí Thức Trẻ 14:29 22/03/2015

Tên thật của Coco Chanel, Marilyn Monroe, Rihanna, Karl Lagerfeld v.v... hẳn sẽ khiến bạn phải bất ngờ.


Coco Chanel: Ít ai biết được rằng tên thật của NTK huyền thoại này không phải là Coco Chanel mà là Gabrielle Bonheur Chanel. Trước khi trở thành một NTK, Gabrielle Bonheur Chanel từng làm ca sỹ tại một quán rượu. Trong thời gian này, hai bài hát gắn liền với tên tuổi của bà là "Ko Ko Ri Ko" và "Qui qu'a vu Coco" - đây được cho là nguồn gốc của cái tên Coco.


Rihanna: Rihanna thực chất là tên đệm chứ không phải tên gọi chính của nữ ca sỹ xứ Barbados. Tên đầy đủ của cô là Robyn Rihanna Fenty.


Audrey Hepburn: Hepburn không phải là họ thật của nữ minh tinh màn bạc kiêm biểu tượng thời trang của những năm 60. Bà có tên khai sinh là Audrey Kathleen Ruston. Hepburn là từ mà cha của bà tự thêm vào tên họ Ruston (thành Hepburn-Ruston) của mình vì họ kép này nghe quyền quý hơn.


Marilyn Monroe: Nữ minh tinh huyền thoại được mệnh danh là "Biểu tượng sex" có tên khai sinh là Norma Jean Mortenson. Nghệ danh Marilyn Monroe được lắp ghép từ Monroe - họ của mẹ bà còn Marilyn là cái tên do Ben Lyon, Giám đốc điều hành của hãng phim 20th Century Fox gợi ý. 


Karl Lagerfeld: Tên khai sinh của "ông trùm" Chanel là Karl Otto
 Lagerfeldt. Sau này, ông đã bỏ bớt chữ t ở cuối tên họ của mình với lý do Lagerfeld nghe có tính thương mại hơn Lagerfeldt.


Oscar de la Renta: Danh xưng quen thuộc của NTK gạo cội này được rút gọn từ tên thật khá khó nhớ của ông - Óscar Arístides Renta Fiallo.


Alexander McQueen: Đây chỉ là một phần tên thật của NTK tài ba nhưng đoản mệnh. Tên đầy đủ của anh là Lee Alexander McQueen. Lúc sinh thời, NTK quá cố vẫn thường dùng tên thật Lee để xưng hô với những người thân cận.


Irina Shayk: Siêu mẫu người Nga - bạn gái cũ của danh thủ Cristiano Ronaldo có tên thật rất dài và... khó đọc Irina Valeryevna Shaykhlislamova.


Michael Kors: Bạn có thể ngạc nhiên khi biết tên khai sinh của NTK Michael Kors không có chút liên quan nào đến tên gọi quen thuộc của ông - Karl Andersen, Jr. Khi Michael Kors 5 tuổi, mẹ ông kết hôn lần thứ hai dẫn đến việc ông đổi sang họ của bố dượng - Kors; sau đó, mẹ ông cũng cho phép ông chọn một cái tên khác cho mình và ông đã chọn "Michael".


Ralph Lauren: NTK Mỹ lừng danh kiêm tỷ phú Ralph Lauren có tên thật là Ralph Lifshitz.


Agyness Deyn: Siêu mẫu Anh sở hữu tên thật không mấy đặc biệt Laura Hollins. Theo một số nguồn tin, khi quyết định theo đuổi nghiệp người mẫu, cô đã nhờ cậy sự giúp đỡ của chuyên gia về tên gọi để có một cái tên thật may mắn và từ đó, danh xưng Agyness Deyn ra đời. Trong đó, Agyness được lấy cảm hứng từ Agnes, tên của bà cô.


Coco Rocha: Coco cũng không phải tên thật của siêu mẫu được mệnh danh là "Nữ hoàng tạo dáng" Coco Rocha. Tên khai sinh của cô là 
Mikhaila Rocha.


Cindy Crawford: Siêu mẫu Mỹ đình đám nhất nhì thế giới vào những năm 90 có tên thật là Cynthia Ann Crawford.


Twiggy: Twiggy, người mẫu kiêm diễn viên người Anh nổi tiếng với đôi mắt to tròn ngây thơ cùng hàng mi rợp bóng được sinh ra với tên gọi Lesley Hornby.


Gigi Hadid: Gigi thực chất là nickname đã gắn liền với người mẫu triển vọng sinh năm 95 từ hồi ấu thơ. Tên thật của cô là Jelena Noura Hadid.


Suki Waterhouse: Tên đầy đủ của người mẫu trẻ này là Alice Suki Waterhouse.

Nguồn: Harper's Bazaar