Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka

Ichi, Theo Mask Online 00:00 06/01/2013

Chính những sao từ xứ Kim chi sẽ hướng dẫn bạn cách mix đồ với item này đấy!

Vốn được khai sinh ra từ những chiếc áo thông dụng của người Eskimo nhằm chống chọi với khí hậu băng giá khắc nghiệt, áo parka nghiễm nhiên đã ghi danh mình vào trong danh sách các item mà bạn sẽ không thể bỏ qua trong  những ngày đại hàn của miền Bắc. Đặc điểm của chiếc áo khoác này là được cắt may rộng rãi, có thể có mũ và lớp lót lông bên trong, thường gắn liền với các gam màu trầm, quân đội như xanh khaki, nâu, đen... Item này rất được ưa chuộng ở các nước xứ lạnh bởi ngoài khả năng giữ ấm tương đối tốt, nó còn mạng lại nét phóng khoáng, thoải mái cho người mặc. 

Là một nước ôn đới, mùa đông ở Hàn Quốc nhiệt độ có thể xuống rất thấp và có tuyết bao phủ. Vì vậy nên các cư dân xứ kim chi, và nhất là các "xì-ta", luôn gắn bó với chiếc áo parka ấm áp. Hãy để họ gợi ý cho bạn những cách phối với item này để có được một phong cách hoàn hảo nhất trong ngày đại hàn này nhé!

Kết đôi với quần skinny 

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 1
2 item này đều mang tính casual cao nên đảm bảo bạn sẽ không phải băn khoăn nhiều mà vẫn có được một phong cách hiện đại, thoải mái với bộ đôi áo parka và skinny. Vấn đề nữa là bạn sẽ diện gì ở bên trong hay chọn đôi giày nào với trang phục này. 

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 2
Chẳng hạn như cô nàng Jiyoung của KARA chọn áo hồng và giày lười gam đỏ để làm nổi bật lên trang phục.

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 3
Sunny của SNSD lại bụi bặm hơn với áo phông digital print và giày sneaker khỏe khoắn.

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 4
Cũng áo phông digital print, G.Na lại "chuẩn không cần chỉnh" với riding boots.

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 5
Tuy vậy, để chống chọi hiệu quả với cái rét ẩm của miền Bắc, bạn nên diện những chiếc áo dày dặn bên trong như len vặn thừng để giữ ấm tuyệt đối cho cơ thể. Cũng nên chọn áo trong có gam màu tương phản với áo parka để trang phục thêm nổi bật hơn.

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 6
Hay "chất" với quần skinny họa tiết caro liti và ankle boots đế thô - một cô nàng thành thị sành điệu đúng nghĩa.

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 7
Để ấm hơn nữa, đừng ngại layering thêm một lớp áo hoodie hay áo nỉ nữa nhé. Cách mix này sẽ khiến bạn trông khỏe khoắn, năng động hơn nhiều đấy.

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 8
Nếu bạn có một chiếc áo màu xanh navy, thì quần màu xanh khaki hay nâu là sự lựa chọn hoàn hảo bên cạnh những gam màu trung tính quen thuộc như đen, trắng...

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 9
Layering cùng những chiếc áo oversized khác cũng là ý không tồi. Tuy vậy cần tinh tế trong việc lựa chọn item có chiều dài phù hợp để tránh áo trong thòi ra bên ngoài, trông rất luộm thuộm.

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 10
Đầu tư cho một đôi boots cổ lông cực ấm cũng là việc mà các bạn gái rất đáng để cân nhắc.

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 11
Những đôi smoking slipper cũng rất thích hợp cho xtyle casual của bạn, có điều nên phối cùng tất cổ thấp để tránh làm bàn chân bị lạnh.

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 12
Hoặc an toàn và cá tính hơn với boots cao đến đầu gối, buộc dây.

Phong cách "quần biến mất"

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 13
Vốn dĩ áo parka là item phù hợp với các cô nàng cao ráo, thanh mảnh, nhưng không vì thế mà những cô nàng "nấm lùn" có thể bỏ qua chiếc áo khoác này. Và giải pháp chính là phong cách "quần biến mất". Goo Hara của KARA...

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 14

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 15
... và Hyosung (SECRET) đã có những thử nghiệm thành công với xtyle này đấy.

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 16
Bạn có thể diện một chiếc áo oversized có chiều dài vừa đúng bằng chiều dài áo parka, trùm bên ngoài quần shorts và thế là đã có xtyle "quần biến mất" rồi. Tất nhiên là sẽ không thể thiếu sự hỗ trợ của những chiếc legging vào mùa này.

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 17
Để thu hút hơn, hãy chọn những chiếc áo có họa tiết/hình in ngộ nghĩnh nhé. Ngoài ra, nếu thời tiết quá lạnh thì đừng ngại diện chiếc legging chất nỉ ấm áp như thế này.

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 18
Với một chiếc áo parka có gam màu nổi bật, bạn có thể diện theo kiểu áo, legging và giày/boots đều xuyệt tông đen như thế này. Trông người bạn sẽ gọn gàng và đôi chân cũng "dài ra" phải không nào?

Biến tấu với váy

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 19
Hãy nghía qua cách "mix-and-match" của cô nàng Goo Hara. Bạn có thể diện được những chiếc váy ngắn theo công thức tương tự như style "quần biến mất" đấy. Những chiếc váy dáng dài không hề phù hợp với dáng áo to sụ như parka, và bộ đôi này sẽ biến bạn thành một "thảm họa thời trang".

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 20
Layering áo len và váy là cách tốt nhất để vừa giữ ấm, vừa làm điệu hiệu quả. Và để trong chiếc váy thêm phần duyên dáng, bạn có thể đi kèm với giày/boots cao gót.

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 21
Những cô bạn có dáng cao ráo, thanh mảnh có thể "bạo gan" để thử những chiếc váy có dáng dài hơn một chút - nên lưu ý đến váy nỉ để giữ cơ thể được ấm.

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 22
Nữ tính hơn nữa với váy len và ankle boots đế thô, clutch.

Học sao Hàn cách "đương đầu" ngày đại hàn cùng áo parka 23
Mix "2 trong 1" với chân váy ren được tái sử dụng từ mùa hè và quần skinny. Quá là tiện dụng phải không nào?