Học nhấn mắt đậm ấn tượng như Kristen Stewart

Hoota, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/11/2012

Trong các buổi ra mắt phim Hừng Đông phần 2 mới đây, nàng Bella đã tạo sự chú ý tuyệt đối bởi những kiểu đánh mắt đậm hết sức nổi bật của mình.

Breaking Dawn 2 - Hừng đông 2 công chiếu hiện đang là một trong những sự kiện gây xôn xao nhất đối với giới trẻ trong thời gian gần đây. Không chỉ bởi độ "hot" sẵn có của bộ phim này mà còn bởi 2 diễn viên chính vừa trải qua scandal khiến cả cư dân mạng dậy sóng: Kristen Stewart và Robert Pattinson. Ngoài ra, hàng loạt hình ảnh cực ấn tượng của Kristen cũng là điều gây nhiều sự chú ý. 

Xuất hiện lần lượt trong những buổi lễ ra mắt Breaking Dawn 2 tại New York và London, Kristen đều diện những bộ đồ xuyên thấu gây "bỏng mắt" và đắt đỏ của NTK Zuhair Murad, kèm theo đó là gương mặt được make up ấn tượng, với đôi mắt "sâu thăm thẳm", cách pha màu và nhấn nhá màu đậm cá tính. Chính đôi mắt của nàng Bella đã trở thành điểm nhấn mấu chốt cho toàn bộ dung nhan hoàn hảo của người đẹp.

Học nhấn mắt đậm ấn tượng như Kristen Stewart 1

Học nhấn mắt đậm ấn tượng như Kristen Stewart 2

Học nhấn mắt đậm ấn tượng như Kristen Stewart 3

Học nhấn mắt đậm ấn tượng như Kristen Stewart 4

Học nhấn mắt đậm ấn tượng như Kristen Stewart 5

Nếu bạn để ý một chút, sẽ thấy Kristen áp dụng khá nhiều tone make up cho những lần xuất hiện của mình: lúc thì "sắc lẹm" với đôi mắt màu khói nhấn đen đậm, khi lại quyến rũ với mắt nâu và môi đỏ, rồi tiếp tục tới kiêu sa, hiện đại cùng mắt màu hồng fuchsia nhấn đồng... Tuy nhiên, tất cả đều chung một cách đánh mắt ngang và pha màu độc đáo.

Học nhấn mắt đậm ấn tượng như Kristen Stewart 6

Học nhấn mắt đậm ấn tượng như Kristen Stewart 7

Học nhấn mắt đậm ấn tượng như Kristen Stewart 8

Học nhấn mắt đậm ấn tượng như Kristen Stewart 9

Học nhấn mắt đậm ấn tượng như Kristen Stewart 10

Nếu bạn cũng đang "điên đảo" vì đôi mắt ấn tượng của Kristen Stewart trong chiến dịch ra mắt Breaking Dawn 2 thì hãy cùng tham khảo những clip hướng dẫn đánh mắt ngang và pha màu dưới đây rồi cùng làm theo nhé!

1. Make up tông nhẹ:


Bước 1: Đánh nền, bạn nên chọn tone màu sáng để có làn da trắng mịn như Kristen, nhưng cũng đừng để màu da mặt quá lệch so với cổ nhé. Sau đó phủ lên một lớp phấn powder thật nhẹ.

* Bước 2: Dùng phấn highlight màu nâu nhạt để đánh gò má. Đánh theo hướng vếch lên tới mang tai, tạo cảm giác gương mặt nhỏ và góc cạnh hơn, rồi kéo một chút lên 2 thái dương. Chuốt mascara màu nâu đen cho lông mày. 

* Bước 3: Đánh một lớp kem lót riêng lên toàn bộ bầu mắt. Sau đó dùng phấn mắt màu nâu nhạt, có thể ngả một chút sang sắc hồng để kẻ một đường viền sát với mí mắt dưới, khi tới đuôi mắt, hãy kéo dài phần đuôi đó ra tới bằng chiều dài lông mày. Tiếp đến, dùng chổi đánh mắt phủ màu mắt đó lên bầu mắt trên. Bạn sẽ đánh vào đúng đường gập mí (viền ngoài cùng của bầu mắt). Di đi đi lại theo đường vòng cung của bầu mắt, kéo dài đuôi cho giao với đuôi mắt dưới vừa tạo rồi nhẹ nhàng phủ màu lên phần còn trống bên trong.

* Bước 4: Kẹp mi thật cong rồi dùng mascara làm dày và dài mi chuốt thật đều lên lông mi trên lẫn dưới của bạn. Đợi một chút cho khô rồi tiếp tục chuốt thêm một lớp nữa ở đuôi lông mi, tạo hiệu ứng mắt sâu hơn rất nhiều với hàng mi dày cong vút.

* Bước 4: Tùy chọn màu son đỏ đậm, tím hồng hay son bợt theo ý của bạn.

2. Make up tone đậm với màu hồng fuchsia và khói


*Bước 1: Đánh kem nền cho mắt.

* Bước 2: Dùng phấn mắt màu tím hồng hoặc hồng fuchsia phủ toàn bộ lên bầu mắt, vếch lên một chút ở phần đuôi. Tiếp đến là nhấn cho viền ngoài của phần màu vừa đánh với màu mắt nâu nhạt.

* Bước 3: Dùng phấn màu da hoặc ánh trai để nhấn cho phần chân mày.

* Bước 4: Dùng màu mắt đen nhấn đuôi mắt. Bạn nên dùng chổi đầu dẹt, chấm một đường gần như vuông góc với đuôi mắt, hơi chếch ra phía ngoài để tạo đuôi mắt vếch, sau đó tán nhẹ vào bên trong.

* Bước 5: Dùng chính màu mắt đen vừa đánh để kẻ viền mắt trên và dưới. Kẻ lại 1 lần nữa viền mắt dưới bằng chì đen. Chuốt mascara giống như cách đánh đầu tiên.

* Bước 5: Kẻ lông mày màu nâu đậm và đánh highlight cho gò má giống cách 1.