Gặp gỡ Bnuts - anh chàng DJ tài năng với bộ tóc "siêu độc"

Hoota; Ảnh: Mạnh Bi - Theo Xtyle.vn, Theo 10:01 30/12/2011

Bnuts đã từng làm DJ cho rất nhiều sự kiện đình đám tại Việt Nam đấy các bạn ạ!<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Profile

Tên: Trần Minh Hùng

Nick name: DJ Bnuts

D.O.B: 02/01/1989

Hiện là DJ - DVDJ - Remixer - Producer 

Facebook: facebook.com/djbnuts (Bnuts Tran)


Giới thiệu sơ qua về anh chàng DJ Bnuts này là như vậy, nhưng chúng tớ vẫn không tài nào gộp được bảng thành tích dài "dằng dặc" cũng như những công việc "cực" thú vị mà anh ấy đã từng tham gia vào làm một. Mới chỉ nghe anh ấy nói qua thôi mà chúng tớ đã thấy nhiều "không thể đếm xuể" rồi.

Bắt đầu tập Bboy từ năm 12 tuổi và học DJ khi lên 16, anh chàng Bnuts luôn thể hiện mình là người đặc biệt yêu thích văn hóa hiphop và không bao giờ vắng mặt trong các giải battle ở Việt Nam. Kể từ đó cho tới nay, Bnuts đã cộng tác quảng cáo với hơn 100 nhãn hàng lớn tại Việt Nam nhưUnilever, Mercedes, Ducati, Honda, Yamaha, Nokia, Sony, Heineken, Coca, Puma... Ngoài ra anh ấy còn tham gia làm DJ cho một loạt live show cũng như fashion show nổi bật như Vietnam's Next Top Model, Đẹp Fashion Show, Elle Fashion Show... và gần đây nhất là Live Show Hồ Ngọc Hà.

Anh chàng DJ năng nổ này cho biết, điểm nhấn lớn nhất trong sự nghiệp của mình cho đến thời điểm này là tham gia các chương trình Quốc tế như cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Hoa hậu Trái đất 2010, đại diện cho DJ Việt Nam làm chương trình Giao lưu văn hóa Việt Mỹ 2010do Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức, biểu diễn tại BOTY Vietnam 2009 (Giải đấu Breakdance Thế giới) tổ chức tại Hà Nội... Hơn thế nữa, Bnuts còn là remixer phối nhạc cho một loạt nghệ sỹ nổi tiếng cùng show truyền hình quen thuộc như ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Thu Minh, Mỹ Lệ, Trà My Idol, Thảo Trang Idol, chương trình Hiphop Central - YanTV123 Vietnam More - VTV3, Festival âm nhạc Bùng nổ tiệc Yo 2011...

Quả là một bảng thành tích đáng nể với một anh chàng trẻ tuổi như Bnuts phải không nào? Không những khiến người khác khâm phục về tài năng, anh chàng DJ trẻ này sẽ còn tạo cho bạn ấn tượng "cực mạnh" ngay từ lần đầu gặp gỡ bởi vẻ ngoài và phong cách thời trang vô cùng độc đáo của mình. Cùng trò chuyện với DJ Bnuts để hiểu rõ thêm về gout thời trang thú vị của anh ấy nhé!




Chào Bnuts, được biết anh là một DJ và còn là DJ Mobile tham dự nhiều event nhất tại Việt Nam, vậy anh có thể nói qua về công việc này một chút không?

Từ trước đến giờ nhiều người nghĩ rằng DJ chủ yếu là làm việc lặng thầm trong bar và club, nhưng thực chất công việc của mình rất đa dạng. Bạn có thể thấy mình tại những sự kiện thời trang, live concert, thậm chí mình còn có thể đảm nhiệm vai trò của một đạo diễn âm thanh cho những chương trình truyền hình trực tiếp, những chương trình đòi hỏi phải thật linh hoạt để xử lí  tất cả các tình huống có thể xảy ra... Ngoài những công việc trong nước thì khi có thời gian mình cũng cố gắng sắp xếp để tới những show diễn hay dance festival ở nước ngoài, nơi hội tụ rất nhiều DJ nổi tiếng như Zouk Out tại Singapore và thời gian tới là Sensation tại Amsterdam. Công việc của mình đòi hỏi phải cập nhật những điều mới hàng ngày hàng giờ, bởi vậy nên mình muốn học hỏi nhiều từ các nước bạn.









Phong cách thời trang của anh là gì? Và công việc DJ có ảnh hưởng thế nào tới style của anh?

Như mọi người thấy thì mình sở hữu một thân hình hơi "mũm mĩm" một tí nên thỉnh thoảng cũng gặp phải khó khăn trong việc mix đồ. Phong cách của mình là "không theo một phong cách nhất định" nào cả, bởi vậy đôi khi mình còn bị nhận xét là hơi "dị" nữa. Tuy nhiên mình vẫn luôn muốn tự định hướng phong cách chứ không muốn để phong cách định hướng mình. 

Công việc DJ đối với mình bây giờ không chỉ là việc chỉnh nhạc nữa, ngoài âm nhạc ra mình còn muốn đem cả những xu hướng về thời trang mới lạ, mang đậm tính chất của những bạn trẻ yêu thích hiphop và DJ giống mình đến những nơi mà mình có mặt. Không cần hàng hiệu nhưng phải "điệu" đúng cách!

Có fashion icon hay ngôi sao nào trên thế giới có phong cách khiến anh yêu thích và học tập không?

Mình rất thích phong cách của Alexander McQueen, nhưng thực sự mình không có điều kiện để sắm nhiều hàng hiệu. Nhiều lắm cũng chỉ là H&Mthui. Và mình lúc nào cũng băn khoăn tại sao chúng ta phải theo phong cách của những ngôi sao nhỉ? Mình rất thích phong cách thời trang đường phố của các bạn trẻ châu Âu và Nhật, nơi mà vỉa hè chính là nơi chúng ta có thể tìm thấy những ngôi sao thời trang đích thực...




Bnuts có bộ tóc khá đặc biệt, rất ấn tượng, chắc hẳn có rất nhiều người trên đường để ý tới anh vì bộ tóc này nhỉ?

Đây gọi là kiểu tóc dreadlock đấy! Mình thích kiểu tóc này từ lúc còn học cấp 2, khi ấy mình rất thần tượng Bob Marley và Lil’Wayne nhưng ở Việt Nam thì rất khó tìm được chỗ làm. Gần đây, trong một chuyến "du hí" nước ngoài, mình đã tranh thủ "thực hiện ước mơ" luôn. 

Bộ tóc này đòi hỏi phải được chăm sóc rất kĩ nếu không muốn bị bụi bẩn tấn công. Ngoài những dụng cụ làm tóc ra thì mình cũng phải có bộ sản phẩm chuyên dụng khá lỉnh kỉnh như dầu gội khô, wax, thuốc xịt... Thỉnh thoảng mình còn phải dùng một cây móc như cây đan len để móc lại những sợi tóc nhỏ bị rơi ra ngoài nữa. Thời gian mình dành cho mái tóc này vào khoảng hơn 1 tiếng 1 ngày. Tuy vậy, thời gian chỉnh sửa tóc cũng chính là lúc mình tranh thủ "update" và nghe nhạc mới.

Không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả khi ra nước ngoài nhiều người cũng "săm soi" mình lắm. Mình cảm thấy thú vị vì rất nhiều người đã nhớ và nhận ra mình nhờ bộ tóc này. Một điều rất hay ho nữa, đó là dân dreadlock thường trao đổi với nhau những phụ kiện đính trên bộ tóc của mình như là kiểu quà lưu niệm giữa bạn bè với nhau. Trong một chuyến đi Sing, đã có một nhóm bạn mình gặp trên đường phố dừng lại làm quen và trao đổi phụ kiện cũng như địa chỉ Facebook với mình. Nhờ thế mà mình có thêm rất nhiều bạn mới. Mình mong đến một lúc nào đó, trên bộ tóc của mình sẽ có thật nhiều nhiều quà lưu niệm của các bạn trên thế giới.







Bnuts thường mix trang phục hàng ngày như thế nào? Và item yêu thích nhất trong tủ đồ của anh là gì?

Ngẫu hứng thôi! Khi đi dạy hay đi chạy chương trình thì mình chọn những trang phục khỏe khoắn như áo thun, quần vải Alibaba, dép hoặc giày bệt. Còn khi đi làm thì tùy theo tính chất của nơi mình tới, mình sẽ điều chỉnh cho thích hợp. Đặc điểm mà mọi người có thể nhận ra mình ở các show diễn chính là những cặp kính "không đụng hàng", áo khoác da, dây chuyền to bản...

Những item yêu thích nhất của mình thì cũng có khá nhiều đấy, đó là BST kính, áo khoác, dây chuyền, BST quần ống côn 7 màu, còn cả BST quần Alibaba và áo len mỏng nữa.
















Thay cho lời chào, Bnuts có thể có vài gợi ý cho độc giả về cách định hướng phong cách thời trang riêng cho mình được chứ?

Một gợi ý chung cho tất cả mọi người, đó là khi bạn thích một bộ quần áo hay phụ kiện gì đó, việc đầu tiên bạn nghĩ không phải là "mình phải mua cái này ở đâu" mà các bạn hãy thử sáng tạo lại tủ đồ hiện tại của chính mình để có được món đồ đó. Vừa tiết kiệm được tiền bạc và lại có những món đồ không đụng hàng. Hơn một nửa tủ đồ của Bnuts toàn là hàng handmade đấy! Còn chi tiết về BST hay cách thực hiện thì mình rất "welcome" mọi người liên lạc với mình qua Facebook nhé!