Điểm danh xu hướng trang điểm đang "sốt" ở từng nước trên thế giới

Falabella, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/07/2015

Cùng khám phá xem phái đẹp tại các quốc gia từ Á sang Âu có "khẩu vị" làm đẹp khác nhau ra sao.

Nếu được hỏi về xu hướng trang điểm đang thịnh hành tại Việt Nam, hẳn nhiều cô nàng có thể nhanh chóng đưa ra những câu trả lời như da trắng sứ, lông mày ngang, môi đỏ hồng, v.v... Nhưng còn tại các quốc gia khác thì sao? Đã bao giờ bạn thắc mắc xem xu hướng trang điểm đang gây sốt tại những quốc gia khác là gì chưa? Mới đây, trang Marie Claire đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia trang điểm để tìm ra phong cách làm đẹp đang được ưa chuộng nhất tại hơn 11 quốc gia từ châu Á đến Âu, Mỹ. Hãy cùng khám phá xem phái đẹp các nước có "khẩu vị" làm đẹp khác nhau như thế nào nhé!

Make up tạo vẻ ngoài ngây thơ, ngọt ngào như búp bê đã và đang là xu hướng làm đẹp rất thịnh hành tại Nhật Bản. Các cô gái rất thích đeo kính giãn tròng tạo hiệu ứng long lanh, gắn mi giả thật dài, dặm phấn má màu hồng phớt ngọt ngào lên má gần về phía mắt và tô son bóng.


Tại Hàn Quốc, xu hướng trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên với đặc trưng làn da phủ sương căng mọng vẫn đang là xu hướng "đinh" mặc dù nó đã xuất hiện từ cách đây vài năm. Sau BB cream, phấn nước cushion đang là loại kem nền đình đám hơn cả bởi nó vừa mang đến lớp nền bóng mướt, tự nhiên nhưng vẫn cung cấp độ che phủ đáng nể đồng thời còn rất tiện dụng. Nối gót phấn nước cushion, phấn má cushion cũng bắt đầu chiếm được nhiều cảm tình từ phái đẹp xứ kim chi.

Định nghĩa trang điểm đúng mốt của các cô gái Thái ở thời điểm hiện tại là làn da trắng mịn với điểm nhấn là đôi môi được tô son thật nổi bật, thường là những gam màu rực rỡ như hồng, cam, đỏ cam, v.v...

Cặp lông mày thật dày, rậm từng trở thành hiện tượng từ cách đây vài năm vẫn đang là thứ khiến phái đẹp tại Anh Quốc và Dubai "phát cuồng". Trong khi ở Anh, các cô gái thích dáng lông mày vòng cung thì tại Dubai, cặp mày rậm với dáng ngang lại được ưa chuộng hơn cả.

Vốn có làn mi dày, dài tự nhiên nên phái đẹp Brazil rất thích kẻ viền mi dưới giúp tạo độ nổi bật nhất định cho hàng mi dưới sao cho cân bằng với hàng mi trên. 

Trong khi đó, tại Mỹ Latin, các cô gái lại "kết" eyeliner rực rỡ và thường kẻ viền mi dưới với đủ màu sắc.

Vốn sở hữu làn da trắng sáng, đôi khi là trắng bệch bẩm sinh nên phái đẹp sành điệu xứ Ireland luôn ao ước có được làn da rám nắng nâu óng sexy và thường tự làm nâu da bằng tanning lotion tại nhà. Các thương hiệu mỹ phẩm tại đây cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho việc tạo ra những loại mỹ phẩm tạo màu nâu đẹp đúng chuẩn trên da trắng.

Các cô gái Ấn Độ lại đang mê mệt xu hướng trang điểm mắt có cái tên ngộ nghĩnh "Chua và ngọt". "Chua và ngọt" có nghĩa là sự kết hợp giữa màu phấn mắt thật nhẹ nhàng với màu eyeliner thật rực rỡ, nổi bật như xanh lá, xanh neon, hồng tím, v.v...

Phái đẹp thanh lịch, kiêu kỳ xứ Bắc Âu, điển hình là tại Thụy Điển lại đang "kết nổ đĩa" màu son nude, chính xác là son gam beige có hơi hướng ngả về màu ghi.

Trong khi đó, mối quan tâm hàng đầu khi làm đẹp của các cô gái xứ bạch dương ở thời điểm này lại là hàng mi thật dày, dài, xòe ra như cánh quạt nhưng lại hết sức mềm, nhẹ hay còn gọi là xu hướng lông mi ba chiều (3D). 


Tại Pháp, xu hướng trang điểm đang khiến các thiếu nữ "phát sốt" chính là "strobing", phương pháp tạo sáng cho khuôn mặt tương tự như thuật ngữ highlighting mà chúng ta vẫn dùng trước đây. Với phương pháp này, chúng ta sẽ chỉ sử dụng sản phẩm tạo sáng cho những khu vực bắt sáng trên khuôn mặt như sống mũi, vùng chữ T, vùng dưới mắt, nhân trung, cằm và tuyệt nhiên không động đến sản phẩm tạo khối sậm màu. Strobing được cho là cách làm nổi bật khuôn mặt tự nhiên, nhẹ nhàng thay vì "bánh bóng" sáng tối cho khuôn mặt một cách thô cứng. 

Nguồn: Marie Claire