Điểm danh những mẫu giày độc đáo nhất thế giới

Venus, Theo 00:19 06/10/2011

Cùng tìm hiểu và ngắm nghĩa những mẫu giày nổi tiếng và cực độc đáo nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Trí tưởng tượng của các nhà thiết kế dường như không bao giờ có giới hạn, điều này đã được chứng tỏ qua rất nhiều thiết kế giày rất độc đáo của họ. Những đôi giày có thiết kế lạ mắt, có thể được coi là một tác phẩm nghệ thuật chứ không đơn thuần chỉ là phụ kiện cho phái đẹp.

Một số nhà thiết kế luôn cố gắng mang đến cho những mẫu giày của họ một vẻ ngoài khác biệt, thể hiện được sự độc đáo và nét đặc trưng riêng bởi thời trang luôn luôn có những khía cạnh nghệ thuật đa dạng mà các nhà thiết kế giày luôn muốn thể hiện chúng ở mức tối đa.

Một trong những thiết kế thú vị nhất là mẫu giày do Alberto Guardiani sáng tạo nên. Nhà thiết kế giày của Ý đã dùng hình ảnh của một cây son làm phần gót của mẫu giày cao quyến rũ. Hai nét đặc trưng của phái nữ - son môi và giày cao gót - được kết hợp với nhau, khiến mẫu giày trở nên lạ và đầy nét nữ tính. Nữ ca sỹ Katy Perry đã từng có một đôi thế này.









Những đôi giày có gót hình cây son của Alberto Guardiani.








BST mới của Alberto Guardiani dành cho các cô nàng mê lính thủy.

Thiết kế giày siêu thú vị và hài hước của nhà thiết kế giày nổi tiếng Kobi Levi. Gót giày được thiết kế đặc biệt trông rất thật, khiến người nhìn cảm giác như giày của bạn đang bị đính một miếng bã kẹo cao su vậy.



Một kiểu giày khác có màu nude với mũi giày viền đỏ nổi bật, phần gót giày độc đáo lấy cảm hứng từ dáng "pose" nổi tiếng của huyền thoại Marilyn Monroe.




Và còn rất nhiều những thiết kế giày lạ mắt khác của Kobi Levi với những kiểu dáng gót giày khiến khách hàng hứng thú và ngạc nhiên như gót hình con vịt, cầu thang, bím tóc, kiểu giày tách cà phê, đôi đũa hay kiểu giày với phần gót là chính nó nhưng kích thước nhỏ hơn...
















Yves Saint Laurent chắc chắn là một cái tên mà trong ngành công nghiệp thời trang không ai là không biết. Những thiết kế giày của hãng luôn luôn toát lên sự quyến rũ và phong cách đặc trưng. 

Một trong những thiết kế thú vị nhất mà thương hiệu này tạo ra trong năm 2010 là mẫu giày có bờm ngựa mang tên YSL Palais. Những đôi giày này có đính thêm phần lông giống chiếc bờm ngựa kéo dài từ phần cổ giày cho đến tận cuối gót, thể hiện một phong cách thiết kế "có một không hai".




Alexander McQueen là một nhà thiết kế thời trang lừng lẫy, được biết đến với những thiết kế đầy sáng tạo và tinh tế. Những đôi giày trong bộ sưu tập cuối cùng của Alexander McQueen trước khi ông qua đời thật sự tuyệt vời với một số chi tiết tinh tế đến hoàn hảo. 

Đó là những mẫu giày cao với đường nét uốn lượn tinh xảo, điểm nhấn của chúng là những đôi cánh thiên thần được làm hết sức công phu và tỉ mỉ. Hai mẫu giày này được thiết kế với màu vàng và bạc, tạo vẻ sang trọng và nổi bật. 




Một số mẫu giày "độc nhất" khác của Alexander McQueen. Cô nàng Lady Gaga chính là fan ruột của những mẫu giày này.















































Đôi giày từ bộ phim nổi tiếng Wizard of Oz

Đôi giày búp bê đính sequin màu đỏ ruby nổi tiếng trong bộ phim Wizard of Oz này sẽ được đưa ra bán đấu giá, với giá ước tính khoảng 2 - 3 triệu USD (khoảng 42 đến 63 tỷ đồng).

Được biết, đây là một trong bốn đôi giày còn giữ lại được từ bộ phim nổi tiếng năm 1939. Đôi giày này được cho là của nhân vật Dorothy (Judy Garland thủ vai) đã đi khi quay gót trở về nhà ở Kansas vào cảnh gần cuối của bộ phim .



Đôi giày màu đỏ ruby này sẽ được bán đấu giá vào ngày 16/12 tại Los Angeles như là một phần trong cuộc rao bán những kỷ vật từ Hollywood. Chủ sở hữu Profiles in History (nơi tổ chức bán đấu giá ) - Joe Maddalena cho biết, ông rất phấn khích và mong nhận được những hồ sơ dự thầu từ khắp nơi trên thế giới.



Một đôi giày khác được sử dụng trong bộ phim Wizard of Oz đang được trưng bày tại Bảo tàng Smithsonian ở Washington, đôi thứ ba nằm trong tay một tư nhân và đôi thứ tư đã bị đánh cắp từ bảo tàng Judy Garland ở Minnesota.

Maddalena cho biết đôi giày được bán đấu giá vào tháng 12 tới đã được nhân viên phụ trách phục trang của hãng phim MGM - Kent Warner tìm thấy vào đầu những năm 1970. Sau đó chúng được bán đấu giá vào năm 1988 và thuộc về một nhà sưu tập tư nhân.