Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy

GG, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/09/2013

Dù sở hữu vóc dáng nào, bạn cũng có thể tự tin sải bước trên phố thu trong những chiếc váy maxi duyên dáng, bay bổng và ngọt ngào.

Mùa hè đã hoàn toàn rời xa, giờ đây, tràn ngập nơi nơi là tiết trời thu man mát se se. Đây là thời điểm vô cùng thích hợp để các bạn gái thỏa sức sải bước trên phố trong những chiếc váy dài tha thướt. Cùng với váy midi thì maxi skirt dài ngang mắt cá hoặc chấm gót chân sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những bạn gái nữ tính và dịu dàng lúc này. Có rất nhiều lý do để bạn phải để mắt tới chiếc váy điệu và quyến rũ mang tên maxi.

Đầu tiên, váy maxi có thể giúp bạn trở thành một cô nàng đa phong cách, tùy theo cách bạn mix item này với những item đi kèm, đặc biệt là những chiếc áo khoác mang đậm âm hưởng mùa thu. Bên cạnh đó, chiếc váy maxi có thể che lấp mọi nhược điểm về đôi chân cũng như chiều cao của bạn. Đây là một item cực kỳ dễ tính với mọi dáng người. Thế nhưng kết hợp trang phục với váy maxi làm sao để có thể tôn dáng, che khuyết điểm hoàn hảo lại là điều không mấy ai trong chúng ta chú ý đâu nhé!

Dáng người quả táo

Những cô nàng "quả táo" sở hữu thân hình có phần vai, ngực to, hông nhỏ hãy chọn những chiếc váy maxi có đường chiết eo sát chân ngực hoặc đường hạ eo xuống dưới gần hông. Điểm nhấn chiết eo hay thắt lưng sẽ giúp thân hình của bạn trông nhẹ nhàng hơn. Không nên chọn những chiếc váy maxi chất cotton ôm sát cơ thể, vì chúng sẽ để lộ sự mất cân đối giữa tỉ lệ cơ thể bạn. 

Tay và vai là khuyết điểm dễ nhận thấy nhất của cô nàng "quả táo", vì thế ngoài việc tìm đến những chiếc váy maxi có phần tay lửng, cổ thoáng thì bạn có thể mix layering cùng những chiếc áo khoác mỏng dáng lửng và diện một đôi giày cao gót để tạo cảm giác mình sở hữu đôi chân thon gọn. Bên cạnh đó, những chiếc váy maxi trơn sẽ giúp những cô nàng “mũm mĩm” thanh thoát đi đáng kể. 

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 1
Với bất lợi về phần vai và tay, nên chọn váy maxi tay lửng để che lấp khuyết điểm này. 

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 2
Nếu bạn sở hữu chiều cao lý tưởng, chiếc váy maxi chiết eo và có chiều dài đến trên mắt cá chân là item đặc biệt phù hợp cho vóc dáng của bạn.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 3
Bên cạnh đó, bạn có thể ứng dụng cách mix đồ layering để kiến tạo lại vóc dáng. Những item nằm trong danh sách cần có của cô nàng "quả táo" là áo cardigan mỏng.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 4
Denim jacket dáng lửng.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 5
... hoặc leather jacket. Tùy vào tiết trời mà chọn áo khoác sao cho phù hợp và đẹp mắt. Mỗi dáng áo khoác sẽ mang đến cho bạn một phong cách khác nhau. Bạn có thể là một cô gái dịu dàng, nữ tính với cardigan; cũng có thể là một cô nàng thích sự bụi bặm, phong cách đường phố... với denim jacket, lether jacket.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 6
Phối áo cardigan cùng màu với váy maxi tưởng chừng sẽ làm bạn "dừ" đi, nhưng nếu lựa chọn phụ kiện phù hợp thì bạn cũng có thể trở nên cực kỳ nổi bật nhé!

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 7
Nên chọn chiếc váy eo cao để trông bạn thanh mảnh hơn.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 8
Phong cách fashionista với chiếc áo khoác hờ trên vai. Với cách phối này, một chiếc áo blazer là sự lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 9
Ngoài ra, bạn có thể thỏa sức diện những chiếc áo sơmi, T-shirt tay lửng với váy maxi. Nếu muốn "ăn gian" chiều cao, chiêu buộc vạt áo là một gợi ý không thể bỏ qua.

Dáng quả lê

Vòng 1 nhỏ, vòng 3 lại quá to đồng nghĩa rằng bạn là một cô nàng "quả lê". Váy maxi rất phù hợp với vóc dáng này bởi nó che giấu trọn vẹn được phần thân dưới không hoàn hảo của bạn.

Lợi thế của dáng "quả lê" là phần thân trên thon gọn, vai nuột nà mảnh khảnh nên hãy tự tin chọn những chiếc váy maxi dáng quây để "khoe" lợi thế hình thể của mình. Còn nếu nàng "quả lê" muốn phô diễn đôi chân của mình thì váy maxi xẻ tà hay sheer là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 10
Với đặc điểm vóc dáng vốn có, các nàng "quả lê" đừng bỏ qua những chiếc váy maxi dáng suông thẳng, chất cotton co giãn.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 11
Hãy thu hút sự chú ý vào phần thân trên với chi tiết xẻ cổ quyến rũ.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 12
Hay phối cùng áo sát nách để phô diễn vẻ đẹp của đôi vai gầy.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 13
Áo len oversized hay sweatshirt vừa cân bằng vóc dáng, vừa mang lại vẻ phá cách cho trang phục ngày thu với váy maxi.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 14
Phần chân vốn không phải lợi thế của nàng "quả lê". Tuy nhiên, với váy maxi sheer...

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 15
... hay maxi ren thì không có gì là không thể.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 16
Phối ngẫu hứng cùng quần skinny để tạo sự khác biệt cho phong cách.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 17
Váy maxi xẻ tà cũng rất được các nàng "quả lê" ưa chuộng bởi vẻ sành điệu, hấp dẫn của chúng.


Dáng thước kẻ

Mặc dù khá dễ chọn lựa trang phục nhưng thân hình thẳng đuột lại là bất lợi khá lớn của nàng "thước kẻ" khi diện váy maxi. Nếu không khéo, nàng "thước kẻ" chẳng khác nào đang "bơi" giữa một chiếc váy rộng thùng thình. Vì thế, hãy chăm diện những diện váy maxi họa tiết rực rỡ nổi bật, màu sắc sáng, dáng ôm vừa đủ và không quá suông thẳng. Những chi tiết bèo nhúm hay cách diện layering đặc trưng của mùa thu cũng phần nào giúp cho dáng người "thước kẻ" đầy đặn, hấp dẫn hơn.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 18
Nàng "thước kẻ" đừng nên thử những chiếc váy maxi cotton, chúng sẽ để lộ thân hình mảnh khảnh thiếu sức sống của bạn. Thay vào đó là những chiếc váy maxi có độ xòe vừa phải, màu sắc sáng, chất liệu nhẹ nhàng bay bổng.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 19
Tạo đường cong "ảo" với đường kẻ sọc đen-trắng hợp mốt.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 20
Hay một chiếc thắt lưng mảnh cũng có thể tạo nên sự khác biệt giữa 3 vòng cho nàng "thước kẻ".

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 21
Nên chăm diện những chiếc váy hay chân váy maxi có họa tiết rực rỡ, bắt mắt.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 22
Những chiếc áo khoác oversized dễ khiến người đối diện tưởng rằng nàng "thước kẻ" trông đầy đặn hơn.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 23
Trong đó, sơmi oversized là item "hợp rơ" nhất để đi cùng váy maxi.

Dáng người nào, diện váy maxi thu đẹp kiểu nấy 24
Lo lắng về vòng 3 thiếu đường cong? Đừng lo, hãy lựa chọn chiếc váy maxi xếp tầng và trông bạn sẽ cuốn hút chẳng kém gì một cô nàng "đồng hồ cát" đâu nhé!