Giải đáp thắc mắc chọn đồ cho những nàng không có chiều cao lý tưởng

Kim, Theo Trí Thức Trẻ 14:26 09/08/2013

Hãy cùng Fashion gỡ rối những câu hỏi liên quan đến thời trang của các bạn độc giả nhé!

Cứ đến mỗi mùa mới chúng ta lại nhận thấy sự xuất hiện của vô vàn các trào lưu thời trang mới vô cùng hấp dẫn. Và lẽ dĩ nhiên, tất cả các trào lưu thời trang đều đến từ các sàn diễn catwalk hoặc fashionista nổi tiếng có phong cách ăn mặc cá tính và táo bạo. Không hề dễ dàng để chúng ta có thể áp dụng những trào lưu đó vào phong cách street style hàng ngày của mình. Tuy vậy, điều này không có nghĩa rằng bạn chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn những bộ trang phục trendy và thầm ước mình có thể diện những bộ đồ đó hay tự ti vào vẻ ngoài của mình mà tự đặt giới hạn cho chính mình

Chuyên mục Fashion luôn hướng đến mục đích giúp các bạn đến gần hơn với các xu hướng mới nhất, tự tin hơn vào vóc dáng bản thân bằng những cách mix đồ giúp che khuyết điểm và đồng thời giúp các bạn hoàn thiện phong cách thời trang của bản thân mình.

Chính bởi vậy, lắng nghe những ý kiến và thắc mắc của các bạn độc giả qua những dòng comment, những e-mail gởi đến chuyên mục cũng là một trách nhiệm của Fashion. Và kể từ bây giờ, Fashion sẽ lần lượt giải đáp các thắc mắc về thời trang của các bạn độc giả gửi đến cho Fashion nhé!

Câu hỏi được gửi đến Fashion lần này chính là thắc mắc của khá nhiều các bạn nữ: làm thế nào để có thể mặc đồ đẹp khi bạn không có chiều cao và cân nặng lý tưởng?

Giải đáp thắc mắc chọn đồ cho những nàng không có chiều cao lý tưởng 1

Giải đáp thắc mắc chọn đồ cho những nàng không có chiều cao lý tưởng 2

Có được một vóc dáng cao ráo và thanh mảnh luôn là điều rất nhiều các bạn ao ước đến. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn không được trời phú cho một thân hình hoàn hảo thì bạn vẫn có thể diện những item thời trang hợp mốt và cá tính, chỉ cần bạn tự tin và biết được những mẹo nhỏ để che đi khuyết điểm của bản thân. Bởi, thời trang là một sân chơi chung, không phân biệt vóc dáng cũng như hình thể. Để giải đáp thắc mắc của các bạn, Fashion có một số mẹo nhỏ sau:

Cách mặc crop-top


Giải đáp thắc mắc chọn đồ cho những nàng không có chiều cao lý tưởng 3

Giải đáp thắc mắc chọn đồ cho những nàng không có chiều cao lý tưởng 4

Giải đáp thắc mắc chọn đồ cho những nàng không có chiều cao lý tưởng 5

Đối với áo crop-top, điều đơn giản nhất mà bạn có thể thực hiện đó là chọn những item có cạp cao để mix cùng. Đó có thể là chân váy cạp cao, quần jeans cạp cao hay quần shorts cạp cao, tùy vào phong cách mà bạn hướng đến cho set đồ của mình. Đặc biệt, do thiết kế ngắn và lửng nên khi được mix cùng những item cạp cao, chiếc áo crop-top sẽ giúp bạn tạo ảo giác phần thân trên của bạn không quá dài mà thay vào đó là phần chân của bạn sẽ dài hơn. Hơn nữa, nếu như bạn tự ti về phần mỡ bụng của mình nên e dè khi mặc crop-top thì trang phục cạp cao sẽ lại một lần nữa là cứu cánh cho bạn.

Để có thể phát huy tối đa hiệu quả của những item cạp cao, bạn có thể chọn cho mình những chiếc quần tối màu hay quần ống kẻ sọc dọc. Đối với chân váy hay quần shorts thì việc lựa chọn một đôi giày cao gót ở bất kì form nào từ: sandal, giày, boots... sẽ là trợ thủ giúp cho đôi chân bạn có cảm giác thon và dài hơn.

Mặc váy maxi

Giải đáp thắc mắc chọn đồ cho những nàng không có chiều cao lý tưởng 6

Giải đáp thắc mắc chọn đồ cho những nàng không có chiều cao lý tưởng 7

Giải đáp thắc mắc chọn đồ cho những nàng không có chiều cao lý tưởng 8

Việc quan trọng nhất khi lựa chọn váy maxi đó là lựa chọn độ dài váy sao cho hợp lý. Nếu như bạn ưa thích những đôi sandal hay giày bệt thì bạn nên chọn một chiếc váy maxi dài đúng chấm ngang mắt cá chân để không tạo cảm giác quá dài, nuốt trọn mất chiều cao của bạn. Tuy nhiên, nếu như bạn có thể đi những đôi giày đế xuồng cao hay những đôi giày cao gót thì váy maxi dài chấm đất còn có thể làm nhiệm vụ "che khéo" chi tiết này cực tốt. Bằng cách đi giày cao gót và dùng váy maxi để che đi, bạn có thể "ăn gian" chiều cao của mình mà không ai có thể phát hiện ra được. Chính bởi vậy nên đôi khi váy maxi lại phù hợp hơn cả cho những cô nàng có vóc dáng thấp bé. Ngoài ra, họa tiết kẻ sọc dọc trên váy maxi cũng giúp ích cho những bạn gái có chiều cao kém lý tưởng.

Giày cao gót tối giản

Giải đáp thắc mắc chọn đồ cho những nàng không có chiều cao lý tưởng 9

Giải đáp thắc mắc chọn đồ cho những nàng không có chiều cao lý tưởng 10

Lẽ dĩ nhiên là những đôi giày cao gót sẽ giúp bạn tăng chiều cao của mình. Tuy nhiên, một đôi giày cao gót có thiết kế quá thô và to sẽ chỉ khiến cho bạn trở nên thấp bé hơn thay vì cao lên bởi chúng sẽ tạo cảm giác cắt ngang chiều dài chân của bạn. Thay vào đó, hãy chọn cho mình những đôi giày hay sandal cao gót có thiết kế tối giản, thanh mảnh và nhẹ nhàng để tạo được sự uyển chuyển, thoải mái. Ngoài ra, một đôi giày hay boots cao gót có màu hợp với tông da hoặc tông màu chiếc quần của bạn cũng sẽ tạo cảm giác chân bạn dài hơn đấy nhé!

Những chiếc váy có đường cong

Giải đáp thắc mắc chọn đồ cho những nàng không có chiều cao lý tưởng 11

Giải đáp thắc mắc chọn đồ cho những nàng không có chiều cao lý tưởng 12

Liệu bạn đã bao giờ để ý rằng những chi tiết hay đường cắt trên trang phục cũng có thể giúp che đi khuyết điểm và tôn lên những điểm mạnh của mình? Để giải đáp cho thắc mắc mặc đồ thế nào khi bạn hơi mập, chúng tôi đưa ra gợi ý là chọn cho mình những chiếc váy có chi tiết đường cong ở trên váy. Những chi tiết này có thể thấy rõ ở các mảng màu, những đường cắt có dáng ôm vào ở phần thân trước và dưới đó là nền đen tối màu. Chi tiết này tạo ảo giác là bạn có những đường cong quyến rũ và thân hình thanh mảnh cho người đối diện. 

Vậy bạn phải tránh xa những trang phục nào?

Nếu như bạn không có chiều cao và thân hình lý tưởng thì cần chú ý hơn trong việc lựa chọn chất liệu, chi tiết và đường cắt cho trang phục. Không nên chọn đồ có chất liệu quá dày đến mức thô kệch hay quá mỏng đến mức chảy rũ xuống. Ngoài ra, áo rộng thùng thình quá mức hay quá dài cũng sẽ làm lộ rõ hơn các khuyết điểm của bạn, nhất là khi bạn có dáng người to. Bên cạnh đó, hoa nhí hay họa tiết li ti cũng là những thứ mà bạn nên tránh xa.

Thay vào đó, nên chú ý hơn đến việc chọn trang phục sao cho vừa vặn với mình. Nếu như bạn muốn mặc đồ rộng rãi một chút thì có thể chọn đồ hơn size thật của bạn 1 size thôi. Những màu sắc tối màu nên được chọn cho thân dưới của bạn. Boots và giày đen khi kết hợp với quần jeans đen cũng tạo cảm giác chân dài hơn và tương tự với boots và giày màu nude khi mặc quần shorts. Hi vọng rằng chúng tôi đã giải đáp được phần nào thắc mắc của các bạn khi chọn và mix đồ với cơ thể hơi mập và lùn. 

Hãy comment ở ngay phía dưới bài viết nếu như bạn còn có thắc mắc cần giải đáp! Chúng tôi sẽ lần lượt giải đáp các thắc mắc của bạn trong những bài viết sau.