"Chơi lớp" với phụ kiện chất như các xì-ta

Mun, Theo 00:02 25/09/2010

Cùng "chơi lớp" cực chất với các "em" phụ kiện: vòng, nhẫn để trở nên nổi bật như các xì-ta nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

"Layering necklace" đặc biệt được nhiều sao yêu thích. Những chiếc vòng trở thành điểm nhấn ấn tượng cho bộ trang phục đồng thời khiến cho người mặc trở nên cá tính hơn rất nhiều. Những chiếc vòng bản nhỏ với độ ngắn dài khác nhau được xếp xen kẽ tạo thành những "layer" thú vị đồng thời cũng khiến cho tổng thể bộ trang phục không trở nên quá nặng nề.


Taylor Momsen


Cô nàng "nổi loạn" Ke$ha


Miley cùng mẹ "chơi lớp" cực cá tính với những chiếc vòng bản nhỏ


Layering necklace là một trong những xì-tai yêu thích của Miley


Những chiếc vòng tạo thành điểm nhấn ấn tượng cho trang phục


Hilary Duff xuất hiện trong chiếc váy xanh gợi cảm và phá cách với những chiếc vòng "chơi lớp"

Để "chơi lớp" cho những chiếc vòng cổ của mình, teen nên chọn những chiếc vòng bản nhỏ. Các bạn cũng chỉ nên tạo 4-5 layer thôi nhé! Nếu quá nhiều layer sẽ khiến những chiếc vòng của bạn trở nên cực kì rối mắt đấy. Không quá nhiều layer cũng sẽ giúp cho chúng mình dễ dàng diện trang phục hơn.








Nếu không thích "chơi lớp" với vòng cổ, các bạn  hãy thử nghịch ngợm với những chiếc vòng tay xem sao nhé! Với những chiếc vòng tay có 2 xì-tai "chơi lớp" quen thuộc để bạn lựa chọn: đeo nhiều vòng cùng một kiểu dáng chỉ khác biệt nhau về màu sắc hoặc những chiếc vòng to xen kẽ với vòng sợi xích mỏng. Tùy thuộc vào sở thích và trang phục định mặc, các bạn có thể biến tấu thêm cho những chiếc vòng tay của mình.

Ngoài những chiếc vòng các bạn tự mix, các bạn còn có thể chọn cho mình những chiếc vòng được thiết kế nhiều lớp cực thú vị.



































"Layer up on rings" là cụm từ mà những tín đồ mê phụ kiện chắc hẳn đều đã quen thuộc. Không cần phải quá cầu kì, các bạn có thể đeo lên tay những chiếc nhẫn bằng nhiều chất liệu, hình dáng khác nhau. Đeo nhẫn theo xì-tai này sẽ giúp bạn trở nên cực cá tính và thu hút.

Hãy tự do, sáng tạo "layer" theo ý thích của mình bởi bản chất của việc "chơi lớp" chính là hướng đến sự phá cách, phóng khoáng, không gò bó trong bất kì luật lệ nào. Còn chần chừ gì mà bạn không thử ngay nhi?