Cẩm nang cách chọn kính áp tròng, giãn tròng thật nổi mà hợp mắt

Falabella, Theo Trí Thức Trẻ 10:06 30/03/2015

Với những chỉ dẫn chi tiết về cách chọn màu sắc và kích thước sau đây, bạn có thể tự tin diện kính áp tròng, giãn tròng thật long lanh mà không sợ bị "fail".

Lâu nay, việc tô điểm mắt với kính áp tròng/giãn tròng màu đã không còn xa lạ đối với các cô nàng điệu đà nữa. Cũng tương tự như một loại hình trang điểm, khi được sử dụng hợp lý, phụ kiện độc đáo này sẽ giúp đôi mắt trở nên sắc nét, sống động, cuốn hút hơn, từ đó khiến chủ nhân xinh đẹp hơn hẳn. Không chỉ có vậy, việc thay đổi màu mắt còn có thể "hô biến" cho diện mạo của bạn, mang đến cho bạn vẻ ngoài tươi mới, lạ mắt hơn rất nhiều so với bình thường. Trên thực tế, không chỉ các tín đồ thời trang mà vô số các ngôi sao, từ sao Hàn đến sao Hollywood cũng hết sức ưa thích kính áp tròng/giãn tròng màu.

Tuy phổ biến là vậy nhưng kính áp tròng/giãn tròng màu vẫn có thể làm khó không ít cô nàng trong việc chọn lựa, nhất là khi phần lớn chúng ta đều sở hữu đôi mắt châu Á với những đặc điểm như mắt màu tối (thường là nâu hoặc nâu đen), kích thước lòng đen nói riêng và tròng mắt nói chung thường khá nhỏ. Khi diện kính áp tròng/giãn tròng màu, đôi mắt châu Á dễ gặp phải những bất lợi như không lên được màu chuẩn, kích thước kính quá to so với kích thước mắt, v.v... Để khắc phục những vấn đề này và có được cửa sổ tâm hồn thật long lanh nhưng vẫn tự nhiên nhất có thể với kính áp tròng/giãn tròng màu, bạn cần nắm rõ những điều sau đây.


1. Màu sắc

Để có một đôi mắt long lanh, ấn tượng nhưng vẫn tự nhiên với kính áp tròng/giãn tròng màu, điều quan trọng nhất bạn cần ghi nhớ là màu sắc của kính phải hòa trộn thật hài hòa với màu mắt tự nhiên của bạn. 

Kính nâu và đen

Trong trường hợp bạn không muốn màu mắt nguyên thủy của mình bị thay đổi quá nhiều mà chỉ muốn mắt trông nổi bật và long lanh hơn thì kính với gam màu nâu gần với màu mắt là lựa chọn lý tưởng nhất. Kính màu nâu bao gồm khá nhiều gam nâu khác nhau, từ nâu chocolate (nâu đậm), nâu mật ong, nâu hạt dẻ (nâu pha xanh lá), nâu vàng, v.v... Trong đó, nâu chocolate và nâu mật ong sẽ tạo hiệu ứng tự nhiên nhất; còn nâu hạt dẻ và nâu vàng có thể khiến đôi mắt trông khá sắc và dữ. Ưu điểm của kính áp tròng/giãn tròng màu nâu đó là không kén da và có thể "kết bạn" với mọi sắc da, từ da sáng đến da ngăm.







Trong khi đó, kính màu đen lại đặc biệt nổi trội trong việc tạo sự sắc nét, to tròn dễ thương tuyệt đối cho mắt. Tuy nhiên, kính giãn tròng với kích thước quá to lại có thể khiến ánh nhìn của bạn trở nên vô hồn, thiếu sự sống động.





Nếu bạn muốn sử dụng kính áp tròng/giãn tròng để thay đổi hẳn màu mắt của mình thì 3 lựa chọn đáng cân nhắc nhất là xanh biển, xanh lá và ghi. Cả 3 màu kính này đều có khả năng pha trộn rất hài hòa với màu mắt nâu/nâu đen và cho ra kết quả nổi bật nhưng trông vẫn khá "thật".  

Kính xanh biển

Kính áp tròng/giãn tròng màu xanh biển đặc biệt phù hợp với những cô nàng sở hữu làn da sáng. Kính xanh biển khi kết hợp với mắt nâu/nâu đen thường cho ra màu xanh tối hơn bình thường, bởi vậy bạn hãy chọn kính có gam xanh sáng hơn gam mình muốn một chút để nhận được kết quả vừa ý nhất.



 


Kính xanh lá

Kính áp tròng/giãn tròng xanh lá được đánh giá là màu kính có khả năng pha trộn tự nhiên nhất với mắt tối màu. Bí quyết kết hợp kính xanh lá với màu da rất đơn giản: xanh sáng dành cho da sáng và xanh tối dành cho da ngăm. Kính xanh lá cũng có dải màu khá đa dạng, từ xanh mắt mèo, xanh olive đến xanh ngọc lục bảo, v.v... nhưng gần như tất cả đều cho ra kết quả rất tự nhiên trên màu mắt nâu/nâu đen. 



Kính ghi xám

Nếu như kính xanh biển và xanh lá đều ít nhiều bị màu mắt nâu/nâu đen tự nhiên lấn át thì kính ghi xám lại hoàn toàn "miễn nhiễm". Cho dù mắt bạn có màu nâu sáng hay nâu đen thì kính áp tròng/giãn tròng màu ghi xám đều có khả năng che phủ hiệu quả màu mắt tự nhiên của bạn. Với đôi mắt màu ghi xám, khuôn mặt của bạn sẽ trông "tây" hơn hẳn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, tự nhiên. Đây cũng là màu kính phù hợp với tất cả các sắc da.




2. Kích thước

Trong khi kính áp tròng loại thường có kích cỡ phổ biến là 14mm thì kính giãn tròng lại có khá nhiều kích cỡ: 14,2mm, 14,5mm, 14,8mm và 15mm với điểm đặc trưng là vòng tròn màu đen bao quanh viền mang chức năng mở rộng lòng đen của mắt. Với kích thước 14mm - rất gần với kích thước lòng đen của mắt, kính áp tròng sẽ cho ra kết quả tự nhiên hơn hẳn so với kính giãn tròng. Một khi bạn đã hài lòng với kích thước lòng đen mắt của mình thì kính áp tròng là phương án lý tưởng nhất.




Tuy thua kém kính áp tròng về độ tự nhiên nhưng nếu được chọn lựa một cách khôn ngoan, kính giãn tròng vừa có thể đem đến một đôi mắt "ảo" hơn mà trông vẫn không quá "vô lý". Đặc biệt là đối với những cô nàng có lòng đen mắt nhỏ thì kính giãn tròng thực sự là "cứu tinh" sắc đẹp. Tuy nhiên, nếu sở hữu đôi mắt nhỏ, bạn không nên tham kính giãn tròng cỡ đại mà chỉ nên chọn kích cỡ 14,2 hoặc nhiều nhất là 14,5mm. Đối với những cô nàng mắt đã to sẵn thì kính 14,5 - 14,8mm là phù hợp hơn cả.