Bé 11 tháng tuổi mắc bệnh Down được ký hợp đồng với công ty người mẫu

Falabella, Theo Trí Thức Trẻ 12:45 07/07/2015

Amanda Booth, một người mẫu Mỹ đã cho bé con của mình ký hợp đồng với công ty quản lý mà mình đang đầu quân sau khi phát hiện ra cậu bé đặc biệt thích tạo dáng trước máy ảnh.

Từ trước tới nay, việc các cô, cậu bé ký kết hợp đồng người mẫu với các công ty quản lý không phải là điều quá lạ lẫm nhưng trường hợp "người mẫu" chưa tròn một tuổi lại là chuyện hiếm. Mới đây, Amanda Booth, một người mẫu 26 tuổi đến từ Los Angeles, Mỹ đã cho cậu con trai 11 tháng tuổi mắc hội chứng Down ký kết hợp đồng với công ty quản lý mà cô đang đầu quân.

Người mẫu Amanda Booth và con trai 11 tháng tuổi Micah Quinones.

Amanda Booth là một người mẫu khá thành công với 10 năm thâm niên trong nghề. Trong vài năm qua, cô đã góp mặt trong 5 quảng cáo lớn trên truyền hình, trong đó có quảng cáo Lancome với nhân vật chính là minh tinh Julia Roberts. Sau khi phát hiện cậu con trai 11 tháng tuổi Micah Quinones của mình đặc biệt thích tạo dáng trước máy ảnh, cô đã quyết định cho con ký hợp đồng với Storm Management, công ty quản lý mà cô đang đầu quân. Storm Management chính là nơi đã đào tạo nên hàng loạt người mẫu lừng danh như Kate Moss, Cara Delevingne, Behati Prinsloo, v.v...



Người mẫu xinh đẹp không mất nhiều thời gian để phát hiện ra bé con của mình đặc biệt nhạy với ống kính máy ảnh.

"Ngay khi có sự xuất hiện của một chiếc máy ảnh, bé sẽ nhìn thẳng vào ống kính. Mọi người đều nói với Micah rằng "Con giống hệt như mẹ của con vậy" - Amanda Booth chia sẻ. Cô để con trai Micah ký kết hợp đồng người mẫu với mong muốn sau này sẽ có cơ hội được làm việc cùng con, từ đó có thể dành thời gian ở bên con ngay cả khi đang làm việc, nhất là khi cô vẫn đang nuôi con bằng sữa mẹ.

Không chỉ thường xuyên chia sẻ ảnh con trai trên tài khoản Instagram của mình với hơn 49.000 người theo dõi, Amanda Booth còn lập cho Micah một tài khoản riêng. Hiện tại, tài khoản Instagram của cậu bé, @lifewithmicah đã có hơn 7.000 fan.








Những hình ảnh đáng yêu của bé Micah được mẹ chia sẻ trên Instagram.

Down là hội chứng xảy ra khi trong cơ thể có thừa một nhiễm sắc thể số 21 và tình trạng bệnh có thể được phát hiện ngay từ giai đoạn thai nhi. Tuy nhiên, Amanda và chồng cô, anh Mike Quinones đã không hề hay biết về việc này bởi hai vợ chồng đã quyết định không làm bất cứ xét nghiệm nào khi cô đang mang thai. Amanda kể rằng vài giờ sau khi cô sinh hạ Micah, y bác sĩ đã nghi ngờ cậu bé bị mắc hội chứng Down và đề nghị xét nghiệm nhưng hai vợ chồng cô đã từ chối vì thấy rằng Micah không có gì bất thường. Chỉ đến khi cậu bé được 3 tháng tuổi, hai vợ chồng mới quyết định làm xét nghiệm và đúng như những nghi ngờ ban đầu, Micah thực sự bị mắc hội chứng Down. "Rất nhiều em bé mắc hội chứng Down đều bị khuyết tật tim bẩm sinh nhưng chúng tôi thật may mắn khi tim của Micah hoàn toàn khỏe mạnh" - Amanda nói.

Amanda cho biết cô không thực hiện những xét nghiệm khi còn đang mang thai bởi kết quả của chúng không có nhiều ý nghĩa với cô: "Kết quả xét nghiệm có thế nào cũng chẳng thay đổi điều gì cả. Vậy thì tại sao phải bận tâm đến những phiền muộn đó?".







Những hình ảnh làm tan chảy trái tim của Micah bên bố mẹ.

Khi biết Micah mắc hội chứng Down, Amanda đã vô cùng lo lắng về những điều tồi tệ có thể xảy đến với con trai mình nhưng ngày qua ngày, cô dần ít nghĩ về những điều đó hơn. Cô tự hào chia sẻ: "Chàng trai bé nhỏ của chúng tôi thật phi thường. Tôi thậm chí còn quên rằng bé bị bệnh. Tôi không nghĩ về việc đó, cũng không lo lắng và theo dõi tình trạng bệnh của con. Chúng tôi chỉ đơn thuần sống một cách bình thường và bé là con trai yêu quý của tôi".





Bà mẹ xinh đẹp cũng chia sẻ thêm rằng, khi cô và chồng mới cưới, những người xung quanh đều liên tục nói về việc con của hai người sẽ xinh đẹp như thế nào và điều này thậm chí làm cô thấy... kỳ quặc và áp lực. "Mọi người luôn nói những thứ kiểu như "Hai vợ chồng nhất định phải sinh vài đứa đấy, chúng hẳn sẽ vô cùng xinh đẹp" và tôi thì chỉ nghĩ "Những người điên này là ai vậy?" nhưng sau cùng, tôi đoán rằng họ đã đúng" - Amanda Booth hạnh phúc chia sẻ.

Nguồn: DailyMail